Padoldaek, một blogger đầu tư từng làm nhân viên văn phòng, cho biết khối tài sản của cô đạt 1,7 tỷ won, tương đương khoảng 32,8 tỷ đồng, vào đầu năm nay. Trước đó, mức lương trung bình mỗi tháng của cô vào khoảng 2,1 triệu won, tương đương 40,7 triệu đồng.

Nếu chỉ tiết kiệm toàn bộ mức lương 40 triệu đồng mỗi tháng mà không chi tiêu, một người vẫn phải mất hơn 68 năm mới đạt 32,8 tỷ đồng. Với Padoldaek, yếu tố giúp tài sản tăng lên không chỉ là tiết kiệm mà còn đến từ quá trình đầu tư.

1-1789013765.jpg
Padoldaek

Chia sẻ trên kênh YouTube Single Fire, Padoldaek cho biết cô bắt đầu đầu tư nghiêm túc từ tháng 4/2022 với số vốn 50 triệu won, khoảng 967,5 triệu đồng. Đây là khoản tiền cô tích lũy trong những năm đi làm. Cô tập trung vào các cổ phiếu Mỹ được đánh giá có triển vọng như Nvidia, Starbucks và Palantir.

Hành trình này không phải lúc nào cũng thuận lợi. Trong khoảng một năm ba tháng đầu tiên, Padoldaek từng lỗ tới 25 triệu won, khoảng 483,8 triệu đồng. Cô mua cổ phiếu Snowflake ở mức 240 USD nhưng giá sau đó giảm còn 140 USD. Khoản đầu tư vào Nike cũng khiến cô mất vài triệu won.

Thay vì bán tháo khi thị trường đi xuống, Padoldaek tiếp tục nắm giữ. Chiến lược này mang lại kết quả tích cực với Nvidia khi khoản đầu tư đạt lợi nhuận khoảng 600%. Sau đó, cô dùng số tiền thu được để tái đầu tư vào IREN.

Với Palantir, Padoldaek kiên trì đầu tư trong khoảng bốn năm và thu về lợi nhuận khoảng 670 triệu won, tương đương 13 tỷ đồng. Trải qua nhiều giai đoạn thị trường tăng giảm mạnh, tâm lý của cô cũng dần vững vàng hơn.

Ngay cả khi tài khoản giảm 200-300 triệu won, tương đương 3,9-5,8 tỷ đồng, Padoldaek không còn quá dao động. Việc chứng kiến thị trường trải qua những chu kỳ giảm rồi phục hồi trong bốn năm giúp cô tăng khả năng chịu đựng biến động.

2-1789013093.jpg
Trải qua nhiều giai đoạn thị trường tăng giảm mạnh, tâm lý của cô cũng dần vững vàng hơn. Ảnh minh họa

Để có tiền đầu tư, Padoldaek và chồng duy trì lối sống tiết kiệm. Kết hôn 12 năm, hai người không mua ô tô. Ngay cả khi có con nhỏ, họ vẫn sử dụng xe buýt. Chồng cô mang cơm hộp đi làm và tận dụng chính sách giảm 20% giá vé xe buýt trước 6h30.

Mỗi tháng, chồng Padoldaek có khoảng 300.000-400.000 won, tương đương 5,8-7,7 triệu đồng tiền tiêu vặt, nhưng phần lớn cũng được dùng để đầu tư. Padoldaek chỉ dành 50.000 won, khoảng 967.000 đồng, cho nhu cầu cá nhân mỗi tháng. Gia đình cô cũng hầu như không chi tiền cho những cuộc gặp gỡ hoặc tụ tập bên ngoài.

Padoldaek chọn chứng khoán Mỹ vì cho rằng thị trường này thu hút nhiều nhà đầu tư toàn cầu, đồng thời việc đầu tư bằng USD có thể mang lại cơ hội từ biến động tỷ giá. Cô theo dõi bài viết của nhà đầu tư nước ngoài trên Reddit và dùng ChatGPT, Google Gemini để hỗ trợ tổng hợp báo cáo kinh doanh.

Từ số vốn 50 triệu won đến khối tài sản 1,7 tỷ won, Padoldaek cho rằng đầu tư không chỉ phụ thuộc vào thu nhập. Cô khuyến khích người mới có thể bắt đầu bằng khoản tiền nhỏ để tìm hiểu khẩu vị rủi ro, xác định mục tiêu và tích lũy kinh nghiệm quản lý tài chính.

Theo Người đưa tin