Nếu như Cặp đôi hoàn hảo 2012 xuất hiện như một hiện tượng, lập tức gây lên cơn sốt ngay trong đêm thi đầu tiên thì Cặp đôi mùa này dù mới khởi động đã đuối thấy rõ.
Sau đây là một số lý do khiến Cặp đôi hoàn hảo 2013 mất đi vị thế của mình:
Bội thực truyền hình thực tế
Thiên thời là một yếu tố khá quan trọng cho sự ra đời của một chương
trình truyền hình thực tế. Và Cặp đôi hoàn hảo năm ngoái đã rơi đúng
thời điểm vàng khi khán giả Việt Nam đã quá ngán ngẩm với các gameshow
cũ kỹ và cần thử một món ăn mới.
Chương trình đã đem đến một format mới vô cùng thú vị và hấp dẫn với
liên tiếp những kịch tính, cao trào và biến cố. Chuyện một ca sỹ chuyên
nghiệp được ghép đôi với một người nghiệp dư để thi thố với nhau đã là
chuyện lạ.
Nhưng đến hôm nay thì đây không còn là chuyện lạ nữa. Đó là chưa kể
trong vòng một năm qua, showbiz Việt tràn ngập các chương trình truyền
hình thực tế về ca hát khiến người xem có cảm giác bội thực. Đó là một
bất lợi lớn cho Cặp đôi hoàn hảo năm nay.
Kịch bản lặp lại
Nhìn vào danh sách các cặp đôi năm nay, có thể thấy một sự tương đồng
trong việc lựa chọn thí sinh. Nắm giữ vai trò gây hài, Cát Phượng gợi
nhớ đến Trấn Thành với những miếng hài dí dỏm biến tấu trong các phần
trình diễn.
Vận động viên Wushu Thùy Linh thay thế lực sỹ Phạm Văn Mách trong hình
ảnh một vận động viên biết hát. Nhà thiết kế Thuận Việt với nhiều tài lẻ
được xem là một ẩn số cũng nhắc nhớ đến Cù Trọng Xoay.
Song, dù vậy, xét về tên tuổi lẫn độ hot, các thí sinh năm nay không
thể sánh bằng năm ngoái. Nếu năm ngoái, Ban tổ chức có hẳn một bộ sưu
tập các gương mặt hot như Mr Đàm, Ngọc Anh, Phương Linh, Văn Mai Hương,
Đoan Trang… và các khách mời đặc sắc như Trấn Thành, Cù Trọng Xoay, Phạm
Văn Mách… thì năm nay, lực lượng yếu hơn hẳn.
Kết hợp chưa hoàn hảo
Tuy nhiên, yếu tố thành công nhất của một cuộc thi kiểu như Cặp đôi hoàn
hảo không quá phụ thuộc vào độ hot của các tên tuổi có tiếng. Bởi, ở
đây, khả năng ca hát không phải là một yếu tố tiên quyết mà quan trọng
nhất đó là sự hòa quyện giữa hai cá thể sao cho dạt đến độ hoàn hảo
nhất.
Điều đó đã không diễn ra trong các liveshow vừa rồi. Các cặp đôi luôn bị ban giám khảo nhận xét là “hát đơn ca thì hay mà khi song ca lại thì bớt hay”.
Đó là chưa kể, các nghệ sỹ chuyên nghiệp lại hát nhiều hơn là thí
sinh nghiệp dư khiến họ không có đất để thể hiện. Thiếu kết nối, các
phần trình diễn trở nên xộc xệch, chênh vênh và kém phần hấp dẫn.
Thiếu cá tính “độc, lạ”
Thế nhưng, đã là nghệ sỹ thì điều kiện tiên quyết đem lại thành công cho
bất cứ một cuộc biểu diễn nào vẫn là cá tính đặc sắc, khác biệt. Mặc
cho cuộc thi quy tụ nhiều tên tuổi nổi tiếng nhưng bản thân họ không thể
hiện được cá tính riêng biệt của mình trên sân khấu này, chương trình
vẫn thất bại.
Vì sao Cặp đôi hoàn hảo năm ngoái luôn khiến khán giả phải thao thức,
chờ đợi hàng đêm. Vì bản thân mỗi nghệ sỹ đều ẩn chứa trong mình một sự
bất ngờ mà không hẳn phải đến từ giọng hát.
Chất giọng của Phạm Văn Mách không phải quá xuất sắc nhưng khi sự
trầm ấm, nồng nàn ấy toát ra từ một cơ thể lực lưỡng, xù xì, nó lập tức
gây chú ý. Một Trấn Thành “nhan sắc có hạn, thủ đoạn vô biên” luôn khiến
khán giả phải há hốc mồm thích thủ với những “thủ đoạn” độc lạ của
mình.
Hay Giáo sư Cù Trọng Xoay bề ngoài tỏ ra khù khờ nhưng nói câu nào lại
khiến khán giả cười ngặt nghẽo câu ấy. Chính những yếu tố độc lạ này đã
giúp Cặp đôi hoàn hảo 2012 tạo nên dấu ấn đậm đà trong lòng công chúng.
Cạn chiêu trò
Một trong những yếu tố giúp Cặp đôi hoàn hảo 2012 hút khán giả đó chính
là chiêu trò, một thứ gia vị thú vị góp phần làm phong phú hơn cho các
phần trình diễn. Trấn Thành – Đoan Trang từng gây sốt khi bất ngờ kết
hợp Rap, beatbox vào trong một bài dân ca Huế.
Mr Đàm không ngại xấu khi hóa thân thành Chí Phèo khiến màn dàn dựng của
tiết mục của anh trở nên rất thú vị. Hay nụ hôn dài cả thế kỷ của cặp
đôi Ngọc Oanh – Ngọc Ngoan khi kết thúc bài hát trữ tình Besamo mucho
cũng là một chiêu gây sốt.
Điều quan trọng, các cặp thí sinh luôn biết dung hòa giữa chiều trò
và giọng hát sao cho vừa đủ để đem lại cho tiết mục dự thi một dấu ấn
đặc biệt. Trong khi đó, có cảm giác các cặp đôi năm nay lại dùng chiêu
trò hơi quá liều.
Phần trình diễn có phần quá lố của Mỹ Lệ - Khương Ngọc, Lê Trung Cương –
Khánh Ngọc, Phan Đinh Tùng – Cát Phượng khiến người xem có cảm giác
đang xem một chương trình tạp kỹ nhiều hơn là thi hát.
Bên cạnh đó, khi chiêu trò được sử dụng quá liều mà bị lặp lại, thiếu sự sáng tạo thì dễ dẫn đến sự nhàm chán, nhạt nhẽo, vô vị. Rõ ràng, màn beatbox của Phan Anh không mới lại không hay bằng Trấn Thành, màn đọc rap của Cát Phượng cũng không mới và chưa ấn tượng. Thoại quá nhiều xen giữa bài hát cũng khiến phần trình diễn trở nên loãng và kịch hơn.
Theo 24h