Hiện nay trên thực tế, có khôngít những cặp vợ chồng vì không tìm được tiếng nói chung trong vấn đề tình dục màsinh ra mâu thuẫn. Họ không đặt ra vấn đề ly hôn, nhất là về phía chị em phụ nữlà vì họ xấu hổ, sợ bị mang tiếng...
Tuy nhiên, một vài năm trởlại đây, suy nghĩ này đã có sự thay đổi. Một số phụ nữ trí thức, có địa vịvà có sự thành đạt nhất định trong xã hội ý thức sâu sắc về tính tất yếu vàtầm quan trọng của yếu tố tình dục trong đời sống vợ chồng. Họ cũng hiểu rõ,khao khát cuộc sống tình dục hòa hợp với chồng là chính đáng và họ có quyềnđược hưởng điều này. Một khi điều này không đạt được, họ không ngần ngại chủđộng xin ly hôn...
Thôngthường, khi đưa nhau ra tòa ly hôn, hầu hết các đôi vợ chồng đều nêu lý do:bất đồng quan điểm, mâu thuẫn... Trên thực tế, có không ít trường hợp vợchồng không hòa hợp về tình dục, chỉ có điều họ không dám thừa nhận điều nàykhi đưa ra lý do ly hôn với tòa án.
![]() |
Ảnh minh họa |
Tâm lý chung của họ là e dè,ngại ngùng..., không muốn thừa nhận quan hệ vợ chồng đổ vỡ chỉ vì lý do "tếnhị" đó, nên phải viện dẫn những lý do khác. Rất ít các đôi vợ chồng dámthẳng thắn nêu lý do xin ly hôn là "không hòa hợp về tình dục".
Trườnghợp của chị T. 34 tuổi và anh H. 36 tuổi, là một ví dụ. Chung sống với nhauhơn 8 năm, anh chị đã có hai con. Trong đơn xin ly hôn, chị viết: "Hai vợchồng em còn trẻ, khỏe, em rất yêu chồng. Em nghĩ, tình dục là yếu tố tấtyếu và quan trọng trong quan hệ vợ chồng. Đó cũng là nhu cầu rất bình thườngcủa mọi người vợ. Vậy mà chồng em lại quá hững hờ, lạnh nhạt, thậm chí cólần anh ấy còn nói: "Tại sao em là đàn bà mà lúc nào cũng nghĩ đến chuyện đó...?!". Em cảm thấy bị xúc phạm và tổn thương ghê gớm. Em muốn yêu chồng và muốnđược chồng yêu. Như thế thì có tội gì cơ chứ?
Em đã tìm hiểu và biết anhấy không có trục trặc gì về sức khỏe, cũng không có người phụ nữ khác. Chỉcó điều anh ấy không muốn gần gũi vợ và cũng chẳng quan tâm gì đến nhu cầucủa em. Trong khi đó, em là một người phụ nữ trẻ trung, đầy sức sống. Vậytại sao em lại không được hưởng hạnh phúc chăn gối như những người phụ nữkhác? Em đã nhiều lần nói rõ với chồng những suy nghĩ và bức xúc của mìnhnhưng anh ấy vẫn không chịu hiểu. Giờ đã quá mức chịu đựng, em chỉ muốn lyhôn!".
Cũngcó khi sự "cách tân" của người vợ lại khiến người chồng phát hoảng, hiểunhầm, như trường hợp ông L. 50 tuổi. Vợ ông, bà T. 46 tuổi, là trưởng phòngcủa một công ty. Vợ chồng đã chung sống hơn 20 năm, con cái đã trưởng thành.Bỗng dưng, bà nộp đơn xin ly hôn với lý do "vợ chồng không hòa hợp về tìnhdục". Theo lời bà, khoảng 4-5 năm gần đây, chồng bà lơ là chuyện chăn gối,lại thường xuyên kiếm cớ về ở bên nhà cha mẹ. Bà rất buồn, không hiểu nguyênnhân vì sao.
Khivợ chồng không tìm thấy sự hòa hợp về tình dục thì hệ quả tất yếu là sự hụthẫng, ức chế, nghi ngờ, rạn nứt, đổ vỡ... Thông thường, khi nhận được nhữnglá đơn xin ly hôn với lý do "không hòa hợp về tình dục", thẩm phán thườngtác động, hòa giải, giúp vợ chồng nhận ra gút mắc, để tháo gỡ, chứ khônggiải quyết cho ly hôn ngay. Chỉ khi nào cả hai bên không tìm được tiếng nóichung, thì lúc đó mới tính đến chuyện giải quyết cho vợ chồng ly hôn.
Luật xưa: Chồng không chămsóc vợ trong 5 tháng, vợ có quyền xin ly hôn
Tính đặc thù của "Quốc triềuhình luật" (Bộ luật Hồng Đức) thể hiện rõ trong hai chương "Hộ hôn" và "Điềnsản". Trong hai chương này, các nhà làm luật ít nhiều đã đề cập đến một sốquyền lợi của người phụ nữ trong xã hội và trong gia đình.
Dưới lễ giáo phong kiến,người vợ bị đòi hỏi phải lệ thuộc vào chồng và không được làm điều gì nếukhông có sự chỉ đạo hay đồng ý của chồng. Tuy nhiên, trong hôn nhân, ngườiphụ nữ cũng có thể yêu cầu ly hôn. Điều 322 "Quốc triều hình luật" ghi: "Congái thấy chồng chưa cưới có ác tật có thể kêu quan mà trả đồ sính lễ", nếu"con rể lăng mạ cha mẹ vợ, đem thưa quan, cho ly dị".
Trong gia đình người vợ tươngđối bình quyền với người chồng và do đó, hôn nhân không được coi là sựchuyển giao hoàn toàn cô gái từ gia đình bên nội của mình sang gia đìnhchồng như ở Trung Quốc.
Không những thế, luật phápcòn bảo vệ người phụ nữ. Họ được phép đến nhà đương chức xin ly hôn trongtrường hợp chồng không chăm nom, săn sóc vợ trong 5 tháng (nếu vợ đã có conthì thời hạn này là 1 năm).
Nếu vợ đem đơn đến công đườngthì luật cho phép cưỡng bức ly hôn. Nghĩa là người chồng không làm trònnghĩa vụ với vợ thì người vợ cũng không buộc phải làm tròn bổn phận của mình.Quy định này không có trong bất kỳ bộ luật nào của Trung Quốc cũng như cácvăn bản cổ luật trước hay sau triều Lê. Ngay cả khi luật bắt buộc ngườichồng phải bỏ vợ ngoài ý muốn chủ quan, Điều 310 quy định "Vợ, nàng dâu đãphạm vào điều "thất xuất" mà người chồng ẩn nhẫn không bỏ thì phải tội biếmtùy theo nặng nhẹ".
Tuy nhiên, sẽ không thể lyhôn được nếu như khi phạm vào điều thất xuất người vợ đang ở trong ba trườnghợp (tam bất khứ): đã để tang nhà chồng 3 năm; khi lấy nhau nghèo mà saugiàu có; khi lấy nhau có bà con mà khi bỏ lại không có bà con để trở về.Đồng thời, khi hai bên vợ chồng đang có tang cha mẹ thì vấn đề ly hôn cũngkhông được đặt ra.
Như vậy, cả luật xưa lẫn luậtnay đều cho phép người phụ nữ được ly hôn nếu không được chồng quan tâm, sănsóc. Chỉ có điều luật xưa quy định cụ thể về mặt thời hạn để người vợ có thểđâm đơn xin ly hôn, còn luật nay thì không.
Theo Ánh Dương
ĐSPL