Đã có một thời, cặp đôi LýHùng - Diễm Hương được xem là “kim đồng ngọc nữ” của làng điện ảnh Việt. Trảiqua gần 20 năm chỉ còn Lý Hùng vẫn lăn lộn với nghề, còn “ngọc nữ” Diễm Hươngthì đã rút lui vào hậu trường.
Thế nhưng Lý Hùng tiết lộ, ướcmuốn lớn nhất của anh bây giờ là được đóng cặp với Diễm Hương một lần nữa…
Vừa hoàn thành xong bộ phimcổ trang Tây Sơn hào kiệt cùng với hoa hậu Thùy Lâm, Lý Hùng cho biết anhrất tâm đắc với diễn xuất của hoa hậu hoàn vũ Việt Nam 2008. “Đã có lúc tôimong Diễm Hương sẽ đảm nhận vai công chúa Ngọc Hân, nhưng rồi Thùy Lâm đãđảm nhận vai đó rất tốt. Nhiều người đồn rằng Thùy Lâm được nhận vai là vìcô ấy là hoa hậu, tôi nghĩ điều đó thật nực cười. Ngay khi Thùy Lâm xuấthiện trong buổi casting, tôi đã nhìn thấy được chất “công chúa” toát lên từcô ấy. Thế nhưng, phải sau phần diễn của cô ấy, chúng tôi mới quyết địnhdành vai đó cho Thùy Lâm. Và chúng tôi đã đúng, cô ấy diễn rất tốt.”
![]() |
Thùy Lâm, Lý Hùng trong phim Tây Sơn Hào Kiệt |
Kể lại quãng thời gian giankhó làm phim Tây Sơn hào kiệt, Lý Hùng cho biết những gì đoàn làm phim đã làmthật sự khó có thể nói thành lời. Để đảm bảo tính xác thực với lịch sử, vì đâylà một bộ phim có cốt truyện mang yếu tố lịch sử rất cao, đoàn phim thậm chí đãphải dựng lên một cây cầu phao thật sự bắc qua sông Lại Giang. Nhưng sau khiquay xong thì một trận bão kéo qua và cây cầu bị trôi mất.
“Nói về kỷ niệm làm phimnày thì nhiều lắm, nhưng chuyện tôi nhớ nhất là cảnh quay đàn voi trong đêm.Ai cũng biết là voi rất sợ lửa, ghét đèn cao áp nhưng nếu quay ngày thìkhông đúng với kịch bản, quay đêm thì voi không chịu vào trong trường quaycó đốt lửa, nhưng nếu không đốt lửa hoặc bật đèn ao áp nguy cơ bị voi dẫmdiễn viên là rất cao. Đoàn làm phim đã xác định từ đầu, cứ dẫn voi vào nếuvoi chịu quay thì quay, không thì hủy cảnh. May quá cuối cùng đoàn voi đãchịu vào trường quay, để cảnh quay có thể hoàn thành được. Và đó là mộttrong những cảnh quay hoành tráng nhất trong phim.”
![]() |
Lý Hùng vẫn mong ngày tái ngộ Diễm Hương trên màn ảnh. |
“Làm được một bộ phim theođúng ý của mình thật sự là vui lắm, nhưng điều tôi vui nhất trong bộ phim nàychính là việc một loạt những tên tuổi cùng thời với tôi ngày xưa đã chấp nhậnquay trở lại với điện ảnh. Sự tái xuất của Công Hậu, Mộng Vân, Lý Hương khiếntôi cảm thấy phấn khích. Ngoài chuyện tình bạn ra thì họ thực sự là những ngườihợp vai. Bạn cũng biết đấy, phim điện ảnh khác phim truyền hình ở chỗ điều quantrọng nhất là diễn viên phải hợp vai, như vậy hiệu quả mới cao nhất được. Chúngtôi làm bộ phim này rất kỹ lưỡng, chi tiết và cực kỳ nghiêm túc để mong đạt đượchiệu ứng tốt nhất.”
Lý Hùng nói, niềm vui của anhsẽ chỉ trọn vẹn nếu mời được những người bạn cùng thời của mình như: “ngườicũ” Y Phụng, Diễm Hương… quay trở lại với nghệ thuật. Thời gian trôi qua đãlâu và nhiều người đã từ bỏ cuộc chơi để chăm sóc gia đình nhưng anh vẫnmong có ngày gặp lại họ trên màn ảnh. “Tôi vẫn mong có một ngày được diễnchung với Diễm Hương trong một bộ phim, tôi vẫn luôn nhớ những ngày thángcùng đóng chung những bộ phim như: Nước mắt học trò, Phạm Công Cúc Hoa, Sơntinh Thủy tinh… Hi vọng ngày đó sẽ không còn xa nữa…”
Theo Phan Anh