Trên kệ sách để đầu giường củachị Nguyễn Thùy Trang (Quận 3, TP.HCM) có tới 1/3 sách xung quanh nội dung sinhcon theo ý muốn. Sau những ngày vợ chồng đóng cửa... đọc sách bảo nhau, quyết tâmsinh quý tử, tới nay họ phải đi... chữa hiếm muộn vì ức chế tâm lý!

Lên kế hoạch từ ngày cưới

Vợ chồng chị Nguyễn Thủy Thanh(quận Tân Bình, TP.HCM) ngay sau ngày cưới đã lập kế hoạch sinh quý tử vì anh làcon trai một mà bố thì đã rất già yếu. Ông cụ quyết tâm... chỉ khi nào có cháutrai thì mới yên tâm nhắm mắt (!?)

"Mọi quy tắc sách vạch ra đềuđược vợ răm rắp tuân theo, phần nào mình lỡ quên thì vợ nhắc. Thực đơn được lêntheo sách, ngày vợ chồng gần gũi, số lần gần gũi cũng tính kĩ sao cho đúng ngàynhư sách chỉ dẫn. Bài bản đến phát ngán nhưng phải chịu vì vợ luôn miệng:"Tất cả vì con em chúng ta" - anh Thành, chồng chị Thanh chia sẻ.

Ma trận sinh con như ý

Nhiều cặp vợ chồng canh trứng để sinh con trai

Trong khi đó, chị Thanh cũng chobiết: "Bản thân tôi nghĩ con gì cũng được, nhưng gia đình chồng muốn con traithì mình cũng phải cố có con trai. Chẳng biết kết quả đến đâu nhưng cứ cố. Đểnay mai còn có cớ nói với ông xã, tui đã cố hết cách rồi. Nếu sinh con gái nữathì 100% do ông xã".

Dù làm theo sách tuyệt đối nhưngcuối năm vừa rồi, anh chị lại sinh một công chúa. Đành tự an ủi, anh Thành bảo:"Lần đầu chưa có kinh nghiệm, chắc có sai sót chi đó, lần sau quyết cẩn thậnhơn".

Khổ sở hơn, để có quý tử nối dõi,từ khi chuẩn bị có em bé, thực đơn gia đình chị Trần Thanh Hồng (phường 4, quận5, TP.HCM) đổi hẳn sang khẩu vị mặn chát, dù trước đó cả hai vợ chồng đều thíchăn nhạt. Ngoài ra, anh chồng còn bị cấm tuyệt đối cà phê, nhậu nhẹt, thuốc lá dosợ ảnh hưởng đến sức khoẻ... tinh binh! Hậu quả, sau gần hai năm không thấy dấuhiệu quý tử đâu mà chị Hồng lại bị cao huyết áp và có dấu hiệu suy thận do ănmặn.

Còn chị Huỳnh Thị Đông, quận 11,TP.HCM thì cho rằng, sinh con cũng... phải có mẹo. Theo sách vở lẫn kinh nghiệmcủa người đi trước thì muốn sinh con trai, người phụ nữ phải ăn kiêng tất cả cácthực phẩm có chứa nhiều canxi. Chắc ăn nhất là... nuốt sống vài chục "hòn" củagà trống.

Chẳng biết đúng không, nhưng việckhiêng khem quá mức khiến chị Đông bị thiếu canxi trầm trọng, ngày uống ba cốcsữa nhưng tay chân liên tục bị tê, không thể cầm lâu được vật gì. Điều đặc biệt,chờ hơn một năm nay chưa thấy dấu hiệu đậu thai.

Điều rất dễ nhận thấy ở hàng loạtcuốn sách này là na ná nhau, sách chỉ dẫn từ cách ăn uống đúng chế độ như thếnào để có thể sinh như ý (ví dụ ăn mặn có con trai, nhạt có con gái), tính ngàyrụng trứng (đúng ngày trứng rụng thì , trước hoặc sau đó thì sẽ dễcó con gái)...

Tuy nhiều nguy hại và không cócăn cứ khoa học nào nhưng việc tạo "nếp", "tẻ" theo sách dạy hiện khá phổ biếntrong nhiều gia đình trẻ. "Sách bán "chạy hàng" thường xuyên. Thậm chí cóngười mua một lúc gần chục cuốn để đọc" - anh Nguyễn Trung Thành, bán sáchvỉa hè đường Võ Thị Sáu cho biết.

Nhọc nhằn canh trứng

Trong vai một bà mẹ , tôi tìm đến một phòng khám tư nhân khá đông trên đường Nguyễn Thị MinhKhai, để siêu âm... trứng. Và sau đó là một câu chuyện dài... nhọc nhằn "canhtrứng". Theo các chị bầu đi trước chỉ kinh nghiệm, hằng tháng, cứ đến ngày thứ12 của chu kì kinh nguyệt thì đi soi trứng. Dựa vào kích thước của trứng, BSphán đoán nó sắp rụng hay chưa. Theo lý thuyết, trứng rụng vào ngày giữa chu kìnhưng thực ra, điều này có thể xảy ra vào các ngày xung quanh. Vì vậy, các chịem có khi phải bỏ việc đi canh cả tuần.

Có người canh liên tục 4-5 thángvẫn không đạt kết quả vì liên tiếp gặp trục trặc: Khi thì chồng đi vắng vào ngày"nhạy cảm", khi thì vì bận không đi soi được liên tục khiến trứng rụng mất lúckhông biết; hoặc có tháng theo đúng bài bản nhưng lại không thụ thai...

Tôi được một bà bầu rỉ tai:"Hai đứa trước chị để mặc kệ nên toàn vịt bầu. Đứa thứ ba là "được ăn cả, ngã vềkhông" nên phải nhờ tới bác sĩ. May quá đã có thằng cu rồi đấy. Để canh chắc contrai, tốt nhất em nên đến bác sĩ phụ sản để được tư vấn thêm về chế độ ăn uống,sinh hoạt vợ chồng, kết hợp thường xuyên canh trứng thì mới may ra".

Trong khi đó, Hoàng Lê Vân, 29tuổi, mang thai con so tháng thứ năm tâm sự: "Nhà chồng chị độc đinh mình ôngxã nên em cũng lo lắm. Em không đi siêu âm canh trứng mà chỉ canh theo sách vở,tính tuổi mẹ chẵn, lẻ rồi theo đó mà quan hệ. Hai vợ chồng có một đứa con gáirồi nên mẹ chồng cứ nói bóng nói gió lần này nhất định phải có thằng chống gậy.Em lo mất ăn mất ngủ". Nhìn gương mặt hốc hác của bà bầu này tôi giật mình.Sự lo toan khiến cô gầy rộc, da đen sạm. Thoạt nghĩ, sức khoẻ vậy, làm sao cóthể lo cho cái bào thai an toàn trong chín tháng?

Không chỉ các bác sĩ Tây y, cácbác sĩ Đông Y cũng nhào vào cuộc. Theo chân Nguyễn Hoàng Lan, quận 7, TP.HCM,tôi có dịp "mục sở thị" bà lang N.V.Thùy, quận 5, TP.HCM tay cầm quyển sổ tratuổi và phán chắc nịch: "Nếu dính bầu trong tháng sáu thì thể nào cũng sinhđược con trai. Tuổi mẹ 27, có thai tháng hai, tư, sáu thế nào cũng sinh contrai. Nhưng chắc ăn hơn, em nên lấy vài thang thuốc bổ về uống. Uống từ bây giờchờ đến ngày "lâm trận" là vừa". Và mấy thang thuốc bị ép mua ấy, sau khimua về, nhờ một lương y phân tích, chúng tôi tá hỏa khi biết chỉ là những thứcây cỏ có khả năng... mát gan, bổ thận, uống nhiều có thể bị... tiêu chảy, mấtnước (!?).

Ma trận sinh con như ý

Ảnh minh họa

Coi chừng hiếm muộn

Bác sĩ Tôn Nữ Phương Thảo, KhoaPhụ Sản, Bệnh viện Bưu Điện 2, TP.HCM cho biết: "Nếu thực hiện đúng theo sách(nếu sách viết có những đúc rút đúng ngày rụng trứng, ăn uống đúng chế độ, cáchgần gũi để tinh trùng có thể gặp trứng như thế nào...) thì cũng chỉ có tỉ lệthành công trên dưới 50%. Kể cả việc kết hợp sử dụng máy móc y khoa "soi trứng"do bác sĩ có kinh nghiệm thực hiện cũng chỉ có thể thành công khoảng 70% là cao.Một nguyên nhân chính dẫn đến thất bại dù răm rắp theo sách vở là do tâm lý căngthẳng, dẫn đến ức chế của vợ chồng".

Thậm chí, có trường hợp vợ chồngmới cưới muốn có con đầu lòng theo ý muốn là trai (để an toàn về sau) nên đã ápdụng quy trình sách vở nghiêm ngặt, nhưng kết quả lại bị hiếm muộn chỉ vì vấn đềtâm lý chứ không vì vấn đề bệnh lý.

Bác sĩ Hồ Mạnh Tường, Tổng Thư kíHội nội tiết sinh sản và vô sinh TP.HCM, cho biết: Rất nhiều người có nhu cầusinh con theo ý muốn và tìm đọc các sách chỉ dẫn sinh con theo ý muốn nhưng đasố các phương pháp trên, khi áp dụng cũng giống như một trò chơi may rủi!

Do đó, khi mua các loại sách nàycần hiểu là sách chủ yếu phục vụ nhu cầu về tâm lý. Không có thống kê hay sốliệu khoa học nào cho thấy các phương pháp được trình bày trong các sách trên làhiệu quả thật sự. Thậm chí, hiện không có nghiên cứu khoa học nào có thể nói mộtcách chính xác về chuyện sinh con trai con gái.

Hiện nay, để loại trừ các trườnghợp bệnh di truyền liên quan đến giới tính, ví dụ một số bệnh từ bố, mẹ chỉtruyền cho con trai hoặc gái, người ta dùng một kĩ thuật gọi là PGD(Pre-implantation genetic diagnosis) nghĩa là chẩn đoán di truyền trước khi phôithai làm tổ. Đây là kĩ thuật duy nhất giúp chẩn đoán giới tính thai nhi còntrong phôi, độ chính xác gần như tuyệt đối. Kĩ thuật này đã được thực hiện ởnhiều nước trên thế giới và các nước trong khu vực nhưng chỉ mục đích phục vụ ykhoa.

Theo bác sĩ Tường, đa số trườnghợp, khi một người hay cả hai vợ chồng phải gặp nhiều căng thẳng và mất thờigian để thực hiện theo các phương pháp trong sách báo, thậm chí nghe theo chuyêngia bác sĩ nhưng đều bị căng thẳng và ức chế trong sinh hoạt và đời sống vợchồng. Điều này nếu kéo dài lâu, hoàn toàn có thể ảnh hưởng đến khả năng cóthai.

Theo Hoàng Yến
Mỹ thuật