>> Hủy hoại làn da do mỹ phẩm
>> Mỹ phẩm trôi nổi: Kẻ thù của làn da
Mong muốn có làn da hoàn hảo vào ngày cưới, Kim Lan (Thái Thịnh, Hà Nội) đã nghe lời bạn mách bảo một loại kem có thể giúp dưỡng da trắng hồng cấp tốc mà cô ấy đã có dịp thử và đạt như ý trong ngày cưới của mình. Không ngần ngại, tối trước khi ngủ, Lan đã thử thoa lên mặt mình. Nhưng niềm hăm hở vội vụt tắt, chỉ sau hơn 30 phút, da mặt Lan trở nên đỏ, rát, ngứa ngáy rất khó chịu, mặc dù đã rửa mặt kỹ ngay sau đó, nhưng những vết đỏ đó sáng hôm sau vẫn không khỏi hẳn. Đi khám, bác sĩ cho biết Lan bị dị ứng với mỹ phẩm và do mỹ phẩm đó có tính chất tẩy quá mạnh nên đã nhanh gây phản ứng và để lại phản ứng.
Chỉ cần một sơ xuất hay giây phút vội vàng khi dùng mỹ phẩm, bạn đã có thể rước bệnh da vào người hoặc ít nhất cũng khiến da ngày càng xấu hơn (Ảnh minh họa)
BS Ngô Xuân Nguyệt - Trưởng khoa Da liễu BV Bạch Mai cho biết, mỹ phẩm đã phần nào không thể thiếu được đối với phái đẹp. Từ 10 năm trở lại đây, vì điều kiện kinh tế ngày càng bớt khó khăn, số lượng mỹ phẩm ngày càng nhiều, sẵn có trên thị trường và khó kiểm soát nên tình trạng người tiêu dùng bị dị ứng với kháng nguyên có trong mỹ phẩm càng tăng.
Phản ứng với kháng nguyên có trong mỹ phẩm thường ngày xảy ra từ thể nhẹ như rát, đỏ, ngứa, phù mặt gây khó chịu và có thể khỏi vài ngày sau khi ngưng dùng. Phản ứng mạnh hơn có thể nề mi mắt, viêm kết mạc, ho, hen, sốc. Thậm chí, có nhiều trường hợp viêm da do tiếp xúc, eczema tiếp xúc làm mặt phù nề, chảy nước xuất dịch nhiều làm đau đớn nhiều...
Theo BS Nguyệt, kháng nguyên gây nên phản ứng của da có nhiều loại, người ta hay gặp nhất là các thương hiệu như dầu thơm, các chất bảo quản các tá dược...
Các bệnh thường gặp do mỹ phẩm là nhuộm tóc gây đỏ da viền rìa tóc, sau đó có thể gây phù nề mặt, da dầu rớm dịch, thậm chí thành kiểu ban đỏ, bệnh do đánh móng tay: vùng rìa móng chân, móng tay viêm đỏ gây viêm quanh móng, giòn moáng, bệnh do nước tắm, son môi, do kem phấn cũng thường xảy ra làm da đỏ, nhiều vảy trắng, xù xì, viêm da đầu hoặc đỏ mặt.
"Chỉ cần cẩn thận một vài phút trước khi sử dụng mỹ phẩm là bạn đã có thể tránh được nguy cơ dị ứng mỹ phẩm" - BS Nguyệt khuyến cáo. Trước khi dùng mỹ phẩm khoảng 30 phút, cẩn thận hơn trước 24 đến 48 giờ, hãy thoa kem, phấn, mình sắp dùng lên vùng da không bị tổn thương (hay dùng mặt trong cánh tay, để dễ quan sát) sát khuẩn sạch bằng ête hoặc cồn 70 độ C bôi lên vùng da. Nếu thấy đỏ, ngứa, nổi mẩm thì phải ngừng ngay. Nếu không thấy hiện tượng trên thì có thể dùng được.
Tuy vậy, để chắc chắn mọi người hãy đến một cơ sở da liễu nào đó hoặc bác sĩ chuyên khoa da liễu để xác định bệnh và hướng dẫn cụ thể là tốt nhất.
Theo Thanh Hương