Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa có văn bản gửi các ngân hàng thương mại yêu cầuthực hiện đúng quy định về mức lãi suất huy động tối đa bằng VND không vượt quá14%/năm và sẽ xử phạt đơn vị nào vi phạm (mức phạt cao nhất tới 500 triệu đồng).Tuy nhiên, nhiều ngân hàng vẫn huy động với lãi suất vượt trần...
Lãi suất huy động cũng thỏa thuận
Buổi sáng, tại chi nhánh một ngân hàng thương mại cổ phần lớn trên đường HoàngQuốc Việt (Hà Nội), quầy phục vụ khách VIP, có ba vị khách đang chờ đến lượt làmthủ tục với ngân hàng. Một nữ khách hàng còn trẻ quay sang hỏi nhân viên: “Sổtiết kiệm của chị có 900 triệu đồng giờ đáo hạn thì lãi suất là bao nhiêu hảem?”. Nữ nhân viên ngân hàng: “Lãi suất 17%/năm chị ạ”.
Một lát khi người phụ nữ đã yên vị ngồi tại bàn uống nước có bánh kẹo phục vụ đểchờ đến lượt, một bác đứng tuổi ngồi bàn phía trong quay sang thì thầm:
“Tôi cókhoản tiền 300 triệu đồng gửi kỳ hạn 1 tháng với lãi suất cũ 17%/năm. Từ mấy hômtrước khi đến ngày đáo hạn đã thấy nhân viên ngân hàng gọi nhắc gửi lại, với lãisuất 17,5%/năm, cô thử mặc cả xem”. Khi khách hàng phản ứng và cho biết sẽ rúttiền đi gửi ngân hàng khác nếu không tăng lãi suất, nữ nhân viên ngân hàng trấnan: “Chị chờ em gọi điện xin ý kiến sếp”.
![]() |
(Ảnh minh họa: ketoan.org) |
Chỉ ít phút sau cô thừa nhận lãi suất khách hàng nhận được ở mức 17,5%/năm. Mộtkhách hàng khác bức xúc, do có quá nhiều sổ tiết kiệm gửi tại nhiều ngân hàngnên bác này đã quên mất hơn 1 tháng khoản tiền gửi 1 tỷ đồng tại ngân hàng này.Đến giờ hỏi ra mới biết cuốn sổ trên chỉ được hưởng lãi suất 14%/năm trong thángquên đó do không thỏa thuận. “Tôi đang chờ làm thủ tục rút tiền để gửi tại ngânhàng khác”- khách hàng này nói.
Chị T. (Đống Đa-Hà Nội) có khoản tiền hơn 3 tỷ đồng, đang gửi tại một ngân hàngcho biết, ngân hàng này trả lãi khủng tới 20,5%/năm, cho kỳ hạn gửi 1 tháng.“Trong sổ ngân hàng chỉ ghi trả lãi suất 14%/ năm, số tiền chênh lệch giữa lãisuất chính thức với lãi suất thỏa thuận được ngân hàng trả bằng tiền mặt ngaytại thời điểm làm thủ tục gửi. Hôm trước mới sắp đáo hạn họ đã gọi điện nhắc tôitới gửi lại”, chị T. nói.
Trước con số này, lãnh đạo một ngân hàng cổ phần, cho biết thực tế những ngàyqua lãi suất và thanh khoản có bớt chút căng thẳng. Tuy nhiên, do NHNN vẫn dèdặt bơm tiền và dòng tiền gửi VND chưa tăng như kỳ vọng khiến lãi suất huy độngkhó xuống nhanh. Hiện các ngân hàng đang lo giữ khách để tiền khỏi chạy sang nơikhác.
Lãi suất cho vay giảm nhẹ
|
Khảo sát của phóng viên cho thấy, đến thời điểm này, lãi suất cho vay doanhnghiệp kỳ hạn 6 tháng- 1 năm đang ở mức từ 19- 20%/năm; lãi vay tiêu dùng củacác ngân hàng ACB, Eximbank ở mức 21-22%/năm; SHB là 24%/năm. Mức lãi suất trênđều giảm từ 0,5-1% so với trước đây.
Vietinbank vừa công bố dành khoản tiền 20.000 tỷ đồng với lãi suất 18%/năm chocác doanh nghiệp thuộc ngành nghề cần hỗ trợ như dệt may, da giày, gỗ... Ngânhàng Hàng hải (Maritimebank) cũng cho biết sẽ giảm ít nhất 0,5% lãi suất vay VNDvới doanh nghiệp vừa và nhỏ.
Theo TS Lê Xuân Nghĩa, Phó Chủ tịch Ủy ban giám sát tài chính quốc gia, hiện vốnvẫn khan hiếm, lãi suất cao, một số doanh nghiệp không có khả năng trả nợ ngânhàng. Do đó, tiền không quay trở lại ngân hàng như dự tính. Cùng với đó là giácả tăng cao khiến thu nhập của người dân và DN giảm, tiền tiết kiệm ít đi, trongkhi tiền cung ứng bị thắt chặt.
Chưa kể do khó tiếp cận vốn ngân hàng, một lượng tiền tiết kiệm trong dân cư cóthể đi vào thị trường chợ đen. “NHNN cần duy trì thanh khoản của các ngân hàngthương mại, đồng thời hạ lãi suất tái cấp vốn để phát đi dấu hiệu hạ nhiệt lãisuất cho thị trường trong những tháng tới” - ông Nghĩa đề xuất.
Theo Khánh Huyền
Tiền phong