Càng ngày Man City càng tỏ ranguy hiểm. Họ (chính xác là ông chủ của họ) có rất nhiều tiền và quan trọng hơnlà đã biết cách tiêu những đồng tiền đó một cách hợp lý trên TTCN. Mùa giảitrước Man City đã suýt lọt vào Top 4. Còn lần này...
Nghệ thuật tiêu tiền
Tiền không mua được những danhhiệu. Nhưng rất nhiều tiền cộng với một chính sách đúng đắn thì mọi chuyện sẽdiễn biến theo một chiều hướng khác. Chelsea của Abramovich từng thành công vớichiến lược này và Man City cũng đang bước đi theo con đường đó với cách chi tiềnthậm chí còn mạnh dạn hơn.
Với túi tiền dường như không đáycủa các ông chủ Ả rập, từ hai năm nay Man City luôn nằm trong nhóm những độibóng mạnh tay nhất trên TTCN. Nhưng những người làm bóng đá ở “Man xanh” khôngvung tay quá trán kiểu ném tiền qua cửa sổ mà rất biết cách sử dụng những đồngtiền đó một cách hợp lý nhất.
![]() |
Những tân binh đắt giá của Man City ở mùa giải này |
Mùa 2008/09, họ bỏ ra tới 113triệu bảng và kết thúc giải đấu ở vị trí thứ 10. Mùa 2009/10, Man City vẫn bạochi nhất trên TTCN với 124 triệu bảng và suýt nữa giành vé dự Champions League.Ở mùa Hè chuyển nhượng vừa qua, họ cũng đã bỏ ra 80 triệu bảng để đưa về City ofManchester những cầu thủ thật sự chất lượng.
Có thể thấy rõ sự hợp lý trongchính sách chuyển nhượng của Man City khi họ xây dựng được một đội bóng với haicầu thủ đẳng cấp cạnh tranh nhau một vị trí. Đây là điều mà ngay cả những đạigia hàng đầu của bóng đá Anh như M.U, Chelsea hay Liverpool cũng không thể làmđược.
Đội bóng ấy cũng không hề thiếukinh nghiệm khi theo thống kê của Daily Mail thì các cầu thủ Man City đã có tổngcộng 980 lần khoác áo ĐTQG. Đội bóng ấy có cầu thủ từng vô địch World Cup (DavidSilva), có Á quân (De Jong), có lão tướng (Vieira, Given), có tài năng trẻ(Johnson, Weiss) có một HLV tên tuổi (Mancini).
Họ rất có tương lai!
Không chỉ mơ Top 4
Một vấn đề rất cũ của Man City làviệc gắn kết các cầu thủ ngôi sao trên sân thành một tập thể mạnh. Mark Hughesđã không làm được điều này và phải ra đi ở giữa mùa giải năm ngoái. Mancini đếnvà mang lại đôi chút khác biệt nhưng vẫn chưa đủ khi người ta kì vọng nhiều hơnthế ở vị chiến lược gia đẹp trai này.
![]() |
Mancini có thể xây dựng một đội ngũ mạnh với 2 ngôi sao ở cùng vị trí |
Mancini hiểu rõ nhiệm vụ và ôngcùng các học trò phải thực hiện ở mùa giải này: kiếm vé dự Champions League vàthách thức những quyền lực cũ tại Premier League.
Mùa giải năm ngoái khi mới bướcchân tới City of Manchester, Mancini đã vội vã tuyên bố rằng ông tới đây để đưa“Man xanh” tới chức vô địch (nhưng cuối mùa giải họ chỉ xếp thứ 5). Nhưng mùanày thì rất khác khi chiến lược gia người Italy đã có thêm trải nghiệm tại nướcAnh, các cầu thủ trong tay ông cũng đông và “chất” hơn trước. Bởi thế mà việclọt vào Top 4 dường như nằm trong tầm tay của “Man xanh” nếu họ có được sự kếtdính và không bị phân tán bởi những câu chuyện hậu trường.
Thêm một mùa Hè vung tiền mạnh mẽnhưng hợp lý, Man City sẽ mạnh mẽ hơn mùa giải trước. Giấc mơ màu xanh của họ đãđược chắp cánh từ bệ phóng là nền tảng tài chính vững chắc.
Giống như con diều đã được tunglên bầu trời với một lực đẩy thật mạnh. Chỉ cần chờ thêm chút gió nữa Man Citysẽ vút bay tới những đỉnh cao....
|
Dự đoán cuối mùa: Thứ 3
Theo Hà Thành
Đất Việt