'Áo ấm chân dài', 'bán cả nhà cả cửa' và những biển xả hàng cuối năm khiến 'thượng đế' bật cười

Các chủ cửa hàng nhiệt tình lôi cả "ông trời" vào công cuộc đại hạ giá tràn lan những ngày qua.

Các chủ cửa hàng nhiệt tình lôi cả "ông trời" vào công cuộc đại hạ giá tràn lan những ngày qua.

Cuối năm, người người nhà nhà chuẩn bị sắm sửa áo quần để chưng diện trong những ngày Tết sắp tới. Đánh trúng tâm lý người mua, các chủ cửa hàng giảm giá sâu nhiều mặt hàng, thậm chí sale không sót mặt hàng nào.

Không khó để bắt gặp cảnh tượng hàng hóa tràn lan trên vỉa hè, thu hút sự chú ý bởi những tấm biển quảng cáo có một không hai.

Áo ấm chân dài, bán cả nhà cả cửa và những biển xả hàng cuối năm khiến thượng đế bật cười-1

Cửa hàng quần áo dựng tạm trên đường có cái tên không lẫn đi đâu được. Cái tên "áo ấm chân dài" hẳn là có sức hút với những khách hàng nam giới.

Áo ấm chân dài, bán cả nhà cả cửa và những biển xả hàng cuối năm khiến thượng đế bật cười-2

Tấm biển quảng cáo như kể khổ với người mua: "Bán cả nhà cả cửa, xả 99.000 đồng mà vẫn không ai mua".

Nhiều chủ cửa hàng chia sẻ phải viết kiểu này mới hút khách. Chỉ ghi mỗi giá thì không ai chú ý vì ai cũng ghi như vậy cả.

Không biết chất lượng hàng hóa ra sao, nhưng những tấm biển này cũng khiến nhiều người bật cười thích thú.

 
Áo ấm chân dài, bán cả nhà cả cửa và những biển xả hàng cuối năm khiến thượng đế bật cười-3
Áo ấm chân dài, bán cả nhà cả cửa và những biển xả hàng cuối năm khiến thượng đế bật cười-4
Áo ấm chân dài, bán cả nhà cả cửa và những biển xả hàng cuối năm khiến thượng đế bật cười-5
Áo ấm chân dài, bán cả nhà cả cửa và những biển xả hàng cuối năm khiến thượng đế bật cười-6
Áo ấm chân dài, bán cả nhà cả cửa và những biển xả hàng cuối năm khiến thượng đế bật cười-7
Áo ấm chân dài, bán cả nhà cả cửa và những biển xả hàng cuối năm khiến thượng đế bật cười-8

hàng sale

quần áo đại hạ giá


Thông tin bất ngờ vụ nam TikToker tố “bị đuổi khỏi quán phở vì ngồi xe lăn”
Nam TikToker tố “bị đuổi khỏi quán phở vì ngồi xe lăn” đang làm việc với cơ quan chức năng thì lấy lý do sức khoẻ nên xin dừng buổi làm việc, cơ quan chức năng sau đó nhiều lần mời nhưng người này không lên làm việc.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.