Mặc thử đồ lót mình bán, đội cả nội y lên đầu để livestream, chị gái bị ném đá dữ dội

Chị ta can đảm, tự tin mặc thử nội y của mình bán và uốn éo trước sóng trực tiếp mà không hề thấy ngại ngùng

Chị ta can đảm, tự tin mặc thử nội y của mình bán và uốn éo trước sóng trực tiếp mà không hề thấy ngại ngùng, thậm chí còn đội nội y lên đầu.

Hình thức livestream của Facebook nhanh chóng trở thành một công cụ hữu hiệu với những người bán hàng online. Cứ tưởng đây là hình thức bán hàng hiệu quả, nhanh, gọn, lẹ, giới thiệu trực tiếp đến người người nhà nhà mà không cần phải đi đâu xa này hoàn toàn "lành tính" và không tổn hại gì đến ai. Nhưng sự thật là đã có nhiều vụ bi hài sinh ra không ít từ đây, khiến nhiều người phải lắc đầu ngán ngẩm, tệ hơn là "đau nhức" cả đôi mắt như trường hợp dưới đây.

Chuyện là vừa qua, có một chị gái thực hiện buổi livestream trực tiếp để giới thiệu rộng rãi đến cộng đồng "500 chị em" về mặt hàng đồ lót mà mình đang bán hàng online. Nhưng ngặt nỗi, nội y phụ nữ xưa nay luôn là mặt hàng nhạy cảm nên nếu không khéo có thể kéo theo việc mình bán ế dài dài, hiểu được chuyện này, chị gái kia đã ngay lập tức nảy ra một ý tưởng đầy táo bạo, khiến mọi người rào rào kéo nhau vào xem.

Đó chính là việc chị ta can đảm, tự tin mặc thử nội y của mình bán và uốn éo trước sóng trực tiếp mà không hề thấy ngại ngùng. "Khoe" ra cho cả mạng xã hội ngắm nghía cơ thể không được đẹp gì cho cam. Thậm chí còn đội nội y lên đầu và thực hiện việc tư vấn như không hề có chuyện gì xảy ra.

Vậy là, chính vì hành vi phản cảm và gây nhức mắt này nên trong số vài nghìn người đang rào rào kéo vào xem ấy, đa số đều thẳng thừng ném đá chị gái bán hàng đã kém duyên, còn hớ hênh bỗ bã: "Em lạy chị", "người chị mỡ không kìa chị ơi", "đẹp khoe xấu che nha chị", "eo ôi giờ bán hàng online tiến hóa đến tầm này rồi à", "dù hàng chị bán có 'xịn' đến cỡ nào em cũng thấy nó rẻ tiền", "kinh doanh bẩn, cần phải bài trừ", "văn hóa bán hàng thế này suốt đời chỉ có cạp đất mà ăn",...

Ngoài ra, cũng có thêm nhiều chị em khác, cảm thấy gai mắt trước cái hình ảnh kinh doanh xấu xí này nên đã tiện tay chụp lại màn hình và đem đi đăng đàn ở khắp các hội nhóm mạng xã hội khác tạo nên một cơn chấn động nhẹ, khiến dư luận vô cùng phẫn nộ.

Quả thật, kinh doanh online hay

bán hàng xưa nay chưa bao giờ gây hại gì đến ai. Người thích có thể vào xem và mua hay nhờ tư vấn, người không thích có thể chọn không xem, không mua hay ẩn luôn những tin tức bán hàng để tránh gây phiền đến mình. Nhưng vì một vài đồng lời mà bán rẻ bản thân, xem nhẹ giá trị của mình, nhất là khi mình là phụ nữ như trường hợp trên thì đúng là cạn lời.

 

Theo Helino


bán hàng online

phản cảm

livestream


Trêu đùa để lại dép và giấy xin lỗi bố mẹ bên bờ kênh, 3 học sinh làm cả xã tá hỏa đi tìm
Phát hiện đôi dép cùng một mảnh giấy “con xin lỗi bố mẹ” để lại bên bờ kênh, hàng trăm người ở xã Sơn Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) đã tá hỏa xuống kênh nước tìm kiếm. Tuy nhiên, khi tìm hiểu đó chỉ là một trò đùa.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.