Mãn nhãn lễ ăn hỏi 'ngập' trong xe phân khối lớn, xe hơi hạng sang ở Hải Phòng

Sơn cho biết anh là thành viên nằm trong hội xe motor "Baby Monster" nên trong ngày trọng đại đã được các thành viên trong nhóm có mặt chúc phúc.

Sơn cho biết anh là thành viên nằm trong hội xe motor "Baby Monster" nên trong ngày trọng đại đã được các thành viên trong nhóm có mặt chúc phúc.

Mới đây trên mạng xã hội liên tục chia sẻ clip ghi lại hình ảnh đám hỏi hoành tráng của một cặp đôi đến từ Hải Phòng. Hình ảnh từ clip ghi lại, dẫn đầu là hàng chục chiếc moto phân khối lớn, theo sau là loạt siêu xe hạng sạng thu hút sự chú ý của người đi đường.


Lễ ăn hỏi của cặp đôi ở Hải Phòng với dàn siêu xe hộ tống đang thu hút sự chú ý

Theo tìm hiểu, chủ nhân của lễ ăn hỏi là Ngọc Sơn và Ngọc Quỳnh đến từ Hải Phòng. Chia sẻ về clip đang gây bão trên mạng xã hội, Ngọc Sơn tỏ ra khá bất ngờ và hạnh phúc.

Sơn cho biết anh là thành viên nằm trong hội xe motor "Baby Monster" nên trong ngày trọng đại đã được các thành viên của nhóm có mặt chúc phúc. Đám hỏi trên diễn ra vào ngày 18/1 vừa qua và dàn siêu xe khoảng 30 chiếc.

Mãn nhãn lễ ăn hỏi ngập trong xe phân khối lớn, xe hơi hạng sang ở Hải Phòng-1

Mãn nhãn lễ ăn hỏi ngập trong xe phân khối lớn, xe hơi hạng sang ở Hải Phòng-2Mãn nhãn lễ ăn hỏi ngập trong xe phân khối lớn, xe hơi hạng sang ở Hải Phòng-3
Dàn siêu xe trong lễ ăn hỏi của cặp đôi

Mãn nhãn lễ ăn hỏi ngập trong xe phân khối lớn, xe hơi hạng sang ở Hải Phòng-4
Chân dung chú rể Ngọc Sơn và cô dâu Ngọc Quỳnh

Được biết, cô dâu và chú rể có 3 năm tìm hiểu trước khi quyết định tiến tới hôn nhân. Bố của cả hai là bạn làm ăn. Trong một lần tình cờ gặp gỡ, cặp đôi đã trúng tiếng sét ái tình. Hôn lễ của Ngọc Sơn và Ngọc Quỳnh sẽ diễn ra vào ngày 28/1 tới đây.
 

Theo VietNamNet


lễ ăn hỏi


Trêu đùa để lại dép và giấy xin lỗi bố mẹ bên bờ kênh, 3 học sinh làm cả xã tá hỏa đi tìm
Phát hiện đôi dép cùng một mảnh giấy “con xin lỗi bố mẹ” để lại bên bờ kênh, hàng trăm người ở xã Sơn Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) đã tá hỏa xuống kênh nước tìm kiếm. Tuy nhiên, khi tìm hiểu đó chỉ là một trò đùa.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.