Tuyển Việt Nam thoát dớp sân Mỹ Đình, CĐM sôi sục truy tìm người tư vấn chuyển 40 bóng bê tông để nhờ "phá ế"

Ngoài tuyển Việt Nam, thì người tư vấn chuyển 40 quả bóng ở sân Mỹ Đình trước trận đấu hôm nay chính là người chiếm spotlight...

Ngoài tuyển Việt Nam, thì người tư vấn chuyển 40 quả bóng ở sân Mỹ Đình trước trận đấu hôm nay chính là người chiếm spotlight, được CĐM truy tìm nhiều nhất đêm nay.

Trận bán kết lượt về giữa Việt Nam và Philippines vừa kết thúc ít lâu với kết quả 2 - 1 ngiêng về tuyển Việt Nam. Chiến thắng ngọt ngào này chính là thành quả của huấn luyện viên Park Hang-sdeo, sự bền bỉ, quyết liệt của các cầu thủ, đặc biệt là phút tỏa sáng của Quang Hải, Công Phượng. 

Tuyển Việt Nam thoát dớp sân Mỹ Đình, CĐM sôi sục truy tìm người tư vấn chuyển 40 bóng bê tông để nhờ phá ế-1


Nhưng ngoài ra, có một nhân vật cũng đang được nhắc đến rất nhiều, thậm chí có thể nói đang được CĐM truy lùng ráo riết khác chính là người đã tư vấn di chuyển 40 quả bóng bê tông ở Mỹ Đình để "cầu may" trước trận đấu hôm nay. 

Tuyển Việt Nam thoát dớp sân Mỹ Đình, CĐM sôi sục truy tìm người tư vấn chuyển 40 bóng bê tông để nhờ phá ế-2

Tuyển Việt Nam thoát dớp sân Mỹ Đình, CĐM sôi sục truy tìm người tư vấn chuyển 40 bóng bê tông để nhờ phá ế-3


Được biết lý do khiến những quá bóng này bị chuyển đi là bởi theo phân tích của một số chuyên gia thì những quả bóng xích này không có lợi về mặt phong thủy. "Bóng xích trong sân Mỹ Đình là bóng chết, tù túng và không tạo ra năng lượng" - một người bí ẩn đã trả lời như thế trên báo chí khi được hỏi ý kiến về việc di dời 40 quả bóng bê tông. 

Không biết yếu tố tâm linh hay phong thủy của những trái bóng này đúng đến đâu, chỉ biết, đêm nay khi Việt Nam chiến thắng Philippines, gỡ dớp thường xuyên thua hoặc hòa ở sân Mỹ Đình trong các trận đấu loại trực tiếp, thì người đưa ra ý tưởng này chính thức được CĐM gắn ngôi thầy phong thuỷ xuất sắc và đang được cộng đồng ế lâu năm truy tìm để nhờ... phá dớp ế.

Tuyển Việt Nam thoát dớp sân Mỹ Đình, CĐM sôi sục truy tìm người tư vấn chuyển 40 bóng bê tông để nhờ phá ế-4


Chiều nay, trước thông tin di dời bóng, nhiều người còn tỏ ra hoài nghi, nhưng giờ tin thật rồi nhé!

Tuyển Việt Nam thoát dớp sân Mỹ Đình, CĐM sôi sục truy tìm người tư vấn chuyển 40 bóng bê tông để nhờ phá ế-5Tuyển Việt Nam thoát dớp sân Mỹ Đình, CĐM sôi sục truy tìm người tư vấn chuyển 40 bóng bê tông để nhờ phá ế-6


Thầy ơi, thầy là ai, ở đâu? Thầy có hay cả Việt Nam, nhất là giới ế đang truy tìm thầy?

Tuyển Việt Nam thoát dớp sân Mỹ Đình, CĐM sôi sục truy tìm người tư vấn chuyển 40 bóng bê tông để nhờ phá ế-7
Nỗi lòng chung của hội ế lâu năm hôm nay.

Tuyển Việt Nam thoát dớp sân Mỹ Đình, CĐM sôi sục truy tìm người tư vấn chuyển 40 bóng bê tông để nhờ phá ế-8
Cố gắng bao lâu không bằng thể hiện đúng thời điểm. Chỉ cần danh tính thầy được tiết lộ thì từ nay e là thầy chẳng bao giờ lo hết việc.

Trong men say chiến thắng, tất cả mọi nỗ lực, từ có hình đến vô hình đều là niềm vui cho tất cả chúng ta. Yếu tố tâm linh của việc di chuyển bóng là vô hình, nhưng ít nhất trong hôm nay, đến việc khó như gỡ dớp Mỹ Đình còn làm được, thì hội ế trường tồn hoàn toàn có lý do để tin tưởng và tìm thầy về gỡ ế cho mình đúng không?




Theo Helino 


sân Mỹ Đình

Công Phượng

Quang Hải


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.