- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
"Xin lỗi" trên mạng xã hội: Hãy làm đúng cách chứ đừng bao biện!
Dạo gần đây có khá nhiều nghệ sỹ phải nói xin lỗi vì những vụ vạ miệng khác nhau. Thiết nghĩ có lẽ đã tới lúc chúng ta phải mở một lớp học dạy cách… xin lỗi.
1. Mindtools là một trong những website dạy kỹ năng mềm cực kỳ nổi tiếng. Trong 1.000 kỹ năng mà trang web này phổ cập kiến thức, làm cách nào để nói lời xin lỗi và cầu xin sự tha thứ của người khác một cách chân thành, nằm trong nhóm kỹ năng cực kỳ quan trọng.
Ngoài Mindtools, chỉ cần tìm kiếm từ khóa: "How to say sorry" trên Google, bạn sẽ ngay lập tức có tới 230 triệu kết quả trong 0,5 giây.
Đây là một con số khổng lồ nếu so sánh với những cụm từ khóa rất nổi tiếng khác như: "Làm cách nào để trở thành triệu phú", 6 triệu kết quả. "Làm cách nào để tỏ tình", 1 triệu kết quả.
Thậm chí học cách xin lỗi còn được tìm kiếm nhiều hơn cả "Làm cách nào để trang điểm đẹp" – điều vốn là mối quan tâm cực lớn của phụ nữ toàn thế giới, cũng chỉ có 220 triệu kết quả.
Theo Mindtools, xin lỗi có 4 bước: Đầu tiên dĩ nhiên phải nói: Xin lỗi rồi. Kế đó là thừa nhận trách nhiệm, thừa nhận lỗi lầm của mình theo hướng cầu thị, không bao biện.
Thứ 3 là cam đoan sẽ sửa đổi và thứ 4 là hứa sẽ không tái phạm.
Người đã biên soạn ra 4 quy trình này thừa nhận, có khá nhiều người khi nghe về 4 quy trình đều cười phá lên. Đó vốn dĩ là những kiến thức cơ bản, đâu có cao siêu tới mức cần phải học.
Tuy nhiên, con số tìm kiếm trên google cho thấy, dù quy trình nghe có vẻ quá đơn giản, nhưng con người thực tế hiếm khi làm đúng. Bởi nếu đơn giản, người ta đã chẳng cần tới 230 triệu bài viết hướng dẫn cách xin lỗi.
2. Điển hình ở showbiz Việt chúng ta đã thấy những sự không đúng quy trình gần đây.
Trước khi xin lỗi về vụ "nếu thấy hài nhảm hãy tắt tivi", Trấn Thành trình bày vòng vo, viện đủ lý do dẫn tới câu nói này. Anh MC hoạt ngôn, rất giỏi tiếng Anh, rõ ràng chưa làm đủ 4 bước xin lỗi được hướng dẫn đầy trên mạng.
Hay như vụ ca sỹ Hương Giang Idol xúc phạm cây hài lão làng Trung Dân cũng toát lên sự lệch chuẩn.
Hương Giang xin lỗi bằng một video. Không hiểu sao 4 quy trình kinh điển chỉ gói gọn trong tầm 3-5 phút trình bày, lại được Hương Giang nói dài và đẫm nước mắt tới vậy.
Nếu căn cứ theo chuẩn mực của quy trình nói lời xin lỗi, Hương Giang không làm đúng một bước nào ngoại trừ có 2 chữ "xin lỗi" xuất hiện trong đoạn trả lời phỏng vấn.
Tác giả của 4 quy trình xin lỗi nêu rõ: Trình bày dài dòng để bao biện và kêu gọi sự thương hại, thông cảm của đám đông là một trong những việc không nên làm nhất khi cần nói lời xin lỗi, đặc biệt với người nổi tiếng.
Bởi bất kể lý do nghe có vẻ hợp lý thế nào thì cũng sẽ bị quy vào khâu "bao biện", ngay kể cả khi lý do đó là sự thật. Còn nếu nó còn không phải là sự thật thì càng tồi tệ hơn nữa.
Qua cách xin lỗi của một người nổi tiếng, người ta thậm chí còn có thể đánh giá một cách chính xác nhất trình độ văn hóa của người đó.
Có câu "tiểu tiết quyết định tư cách". Để đánh giá một con người, hãy nhìn vào những việc nhỏ nhặt nhất.
Bởi khi người ta làm những việc mà họ nghĩ rằng chẳng ai để ý, mới chính là lúc họ lộ bản chất thật. Còn những việc mà họ tự hiểu rằng sẽ bị thiên hạ soi, họ luôn hành động vô cùng chuẩn mực.
Lời xin lỗi nếu được nói ra một cách lệch chuẩn có nghĩa là người nói chỉ coi nó là một tiểu tiết. Đó là sai lầm lớn tiếp theo của Hương Giang và còn của nhiều nghệ sỹ khác (như lời xin lỗi bị bóc mẽ là giả dối mới đây của Minh béo chẳng hạn).
Cuộc đời đôi khi rất đơn giản. Chỉ là chúng ta tự khiến nó trở nên phức tạp hơn mà thôi.
Theo Trí thức trẻ
-
Mạng xã hội7 giờ trướcHình ảnh chiến sĩ cảnh sát tặng chiếc còi chỉ huy cho bé gái đã chạm đến trái tim nhiều người.
-
Mạng xã hội1 ngày trướcNhận được tin con trai qua đời, anh Lê Quách Đạo (44 tuổi) như chết lặng nhưng không còn tiền để tổ chức hậu sự. Anh khóc nấc tìm cách bán chiếc xe máy của mình.
-
Mạng xã hội1 ngày trướcXuất hiện thông tin cho rằng nhân vật trong clip nhạy cảm là nhân viên ngân hàng, tuy nhiên phía VIB đã lên tiếng dập tắt lời đồn thiếu căn cứ.
-
Mạng xã hội2 ngày trướcTrong lúc dừng đèn đỏ, tài xế từ trên xe bước xuống chất vấn: "Đã đâm vào xe tao còn xuống đây chửi à?". Sau đó người này thẳng tay tát mạnh khiến cô gái loạng choạng ngã.
-
Mạng xã hội5 ngày trướcTiến dùng băng keo đen che biển số xe rồi giả vờ áp sát hỏi đường, giật dây chuyền khi người phụ nữ đang dừng xe trước cổng để vào nhà.
-
Mạng xã hội01/05/2024Trong tình huống này, sự may mắn đã cứu mạng người phụ nữ đi xe máy vượt ẩu, thiếu kỹ năng.
-
Mạng xã hội29/04/2024Bị tạm giữ xe máy vì vi phạm nồng độ cồn, người đàn ông đã leo lên ô tô của cảnh sát giao thông tỉnh Đồng Nai đốt 4 xe máy.
-
Mạng xã hội27/04/2024Con trai bị bệnh tự kỉ, chị Chi lo con không biết tránh né nên lấy hết sức bình sinh lao lên ghế sofa che chắn cho con.
-
Hú vía khoảnh khắc 'xe điên' mất lái tông sập cây xăng, húc người đàn ông ngã sõng soài trên mặt đấtMạng xã hội26/04/2024Sau khi đổ xăng, chiếc ô tô bất ngờ rồ ga lao thẳng ra ngoài đường rồi vòng lại tông sập 1 trụ bơm xăng và đâm văng người đàn ông.
-
Mạng xã hội21/04/2024Hình ảnh khán giả lấy gạch đá ném vận động viên rơi xuống sông tại một lễ hội đua ghe ở Thừa Thiên - Huế khiến dư luận xôn xao.
-
Mạng xã hội15/04/2024Nhân lúc vắng khách, nam thanh niên dùng dao tấn công người quản lý tiệm game bắn cá để cướp tiền.
-
Mạng xã hội10/04/2024Trong lúc đang ăn con cá lóc nướng mua quán vỉa hè, nhóm người tá hỏa phát hiện hàng chục con dòi đang lúc nhúc.