Sẽ mạnh tay với các doanhnghiệp, đại lý tăng giá bất hợp lý “té nước” theo giá điện, xử lý nghiêm nhữngchủ hộ tính giá điện đắt hơn mức quy định…, lãnh đạo liên bộ Tài chính – Côngthương khẳng định.

Ông Đỗ Hữu Hào, Thứ trưởng Côngthương, ông Trần Văn Hiếu, Thứ trưởng Tài chính, ông Đinh Quang Tri, Phó tổnggiám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) thẳng thắn trả lời những câu hỏi củabáo giới.

Giá điện sẽ được điều chỉnh theo các thông số đầu vào khiến người tiêu dùnglo lắng giá điện sẽ còn tăng tiếp khi gần đây Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam(PVN) đề nghị tăng giá bán khí cho điện?

Ông Đỗ Hữu Hào:
PVN đề nghị tăng giá bán khí từ ngày 1/4. Nếu theo đề xuất củangành dầu khí, EVN sẽ phải mất thêm 1.200 tỷ đồng chi phí sản xuất điện, chưakểáp lực về tỷ giá khi mua điện từ các nguồn Trung Quốc.

Về nguyên tắc, giá điệnsẽ được điều chỉnh hằng năm theo các chi phí đầu vào đã được kiểm toán. Tuynhiên, theo quyết định của Thủ tướng, từ nay đến năm 2012, mỗi năm ngành điệnchỉ được điều chỉnh giá một lần. Cho nên, tất cả các thông số làm tăng giá điện(như giá khí) sẽ được bù đắp, tính toán vào kỳ điều chỉnh năm 2011. Từ năm 2012trở đi, giá điện có thể được điều chỉnh hai lần một năm theo mùa. Chẳng hạn, mùamưa, phụ tải thấp, có thể tính giảm giá điện và mùa khô, khi phải huy động nhiềunguồn điện đắt tiền như khí, than… sẽ phải tăng giá bán điện.

Mạnh tay với những DN

Giá điện mới hôm nay đã chính thức được công bố.

Các hộ nghèo, theo cơ chếgiá điện mới, hộ gia đình chính sách được hỗ trợ ra sao, thưa ông?

Ông Đỗ Hữu Hào: Giá điện bán cho hộ nghèo, hộ chính sách năm 2010 không thayđổi so với mức giá thực hiện năm 2009. Giá điện cho 50 kWh đầu tiên được giữnguyên mức 600 đồng một kWh, tức ngành điện phải bù giá 43% (cao hơn mức bùgiá 37% năm 2009). Vì vậy, tất cả các hộ nghèo, người lao động ở thành phốvà nông thôn sẽ không chịu ảnh hưởng của việc tăng giá điện khi dùng điện íthơn 50 kWh một tháng.

Với việc áp dụng giá điện mớitừ ngày 1/3, người tiêu dùng rất quan tâm việc chốt chỉ số công tơ được thựchiện ra sao?

Ông Đinh Quang Tri: Hiện nay, EVN có hơn 15 triệu khách hàng gồm cả khách hàngcông nghiệp lớn và các hộ gia đình. Thực tế, chúng tôi không thể chốt được tấtcả các công tơ cùng lúc trong ngày 1/3. Vì vậy, với các hộ khách hàng côngnghiệp lớn, công tơ sẽ được chốt ngay trong ngày này. Riêng các hộ tiêu dùng nhỏ,công tơ vẫn chạy bình thường, nhưng chúng tôi sẽ căn cứ vào ngày chốt để tínhgiá điện mới. Chẳng hạn, công tơ chốt vào ngày 5/3 thì lượng điện tiêu thụ từngày 1 đến 5/3 sẽ được tính theo giá mới. Sau đó, căn cứ mức giá điện mới bìnhquân quy đổi, ngành điện sẽ tính chi phí tiền điện thực tế của khách hàng trongtháng.

Theo cơ chế giá điện mới, người thuê nhà được tính giá điện theo bậc thang,nhưng thực tế, nhiều chủ hộ cho thuê nhà vẫn tính giá điện đắt gấp đôi, gấp bamức giá quy định, vậy sẽ xử lý ra sao những trường hợp này?

Ông Đinh Quang Tri
: Nếu người đi thuê nhà bị tính giá điện đắt, họ hoàn toàn cóthể khiếu nại lên Sở điện lực, chi nhánh điện lực ở địa phương. Chúng tôi sẽ đếnkiểm tra tận nơi và xử lý kịp thời.

Mỗi lần tăng giá điện đều kéo theo hiệu ứng tăng giá dây chuyền. Cơ quan quảnlý giá có những biện pháp gì để ngăn chặn tình trạng này?

Ông Trần Văn Hiếu: Mức tăng giá điện đã được chúng tôi tính toán kỹ. Việc tăngchỉ số giá tiêu dùng còn do ảnh hưởng của nhiều yếu tố khác, không riêng giáđiện. Để hạn chế thấp nhất tác động của tăng giá điện đến sản xuất và đời sống,Bộ Tài chính sẽ triển khai bốn nhóm giải pháp. Thứ nhất, theo dõi sát những biếnđộng do ảnh hưởng của tăng giá ở cả 2 khu vực sản xuất và tiêu dùng. Nếu cónhững ảnh hưởng lớn sẽ kiến nghị Chính phủ giải pháp điều chỉnh.

Thứ hai, tăngcường kiểm tra, xử lý kịp thời những đối tượng lợi dụng tình trạng tăng giá điệnđể “té nước theo mưa” tăng giá hàng hóa dịch vụ. Thứ ba, đẩy mạnh tuyên truyền,tạo sự đồng thuận trong xã hội về vấn đề điều chỉnh giá, tránh những hiệu ứngtăng giá về tâm lý. Thứ tư, thực hiện linh hoạt các giải pháp trong điều hànhgiá cả, sẽ không có việc cứng nhắc cho vấn đề tăng giá khi doanh nghiệp đề xuất.

Tuy nhiên, sau khi giá điện tăng, sợ nhất là hiệu ứng tăng giá về tâm lý. Vìhiệu ứng này còn nguy hiểm hơn cả tác động tăng giá thật.

Dư luận cho rằng, EVN làm ăn có lãi, nếu tăng giá điện, ngành điện sẽ cànglãi lớn hơn?

Ông Trần Văn Hiếu: Thực tế, ngành điện lãi giả lỗ thật. Năm 2009, EVN đạt hơn2.000 tỷ đồng lợi nhuận, nhưng lại bị hụt gần 12.000 tỷ đồng chênh lệch giá (giữagiá bán điện và giá thành sản xuất). Sau nhiều lần điều chỉnh, giá điện của ViệtNam hiện vẫn thấp nhất khu vực và thế giới.

Trong khi, giá bán của Thái Lan là8,5 cent, mức giá bán điện mới của Việt Nam năm 2010 tính ra chỉ tương đương5,54 cent một kWh (năm 2009 là 5,3 cent), vẫn chưa đủ để thu hút nhà đầu tư. Vìhiện theo tính toán của các nhà đầu tư, giá bán điện phải đạt từ 6,8 cent mộtkWh họ mới vào đầu tư. 

Theo Lam Thanh
Mạnh tay với những DN