Để bảo vệ tình yêu của mình,có khi bạn phải tỏ ra hơi hờ hững một chút dù trong lòng dậy sóng. Sự bạogan, liều lĩnh đôi khi mang hai người lại gần nhau hơn. Hãy lái con thuyềnđi đúng hướng nhờ những chỉ dẫn dưới đây của chuyên gia tâm lý.
Bạn có dám thử?
Cắt giảm đángkể số lần gọi cho chàng
Phụ nữ coi gọi điện tán dóc với bạn bè là chuyệnthường ở huyện. Họ có thể gọi điện cho cô bạn thông báo về một việc chẳngđâu vào đâu như mình vừa có một kiểu tóc mới, tiếp đến là cái anh chàng thợtóc đã nhuộm cho mình như thế nào, anh ta thậm chí còn khen tóc của mình óngvà khỏe ra sao...
Theo đó, phụ nữ cũng có xu hướng thoải mái tươngtự với người đàn ông của mình. Tuy nhiên, buôn điện thoại hàng giờ với bạntrai lại không phải ý tưởng hay.
| |
| Ảnh minh họa |
“Thực tế, thường xuyên trò chuyện và quản lýđược bạn gái khiến đàn ông có cảm giác gần gũi hơn, song thật ngược đời,cũng có thể khiến người đàn ông trở nên xa cách” - theo chuyên gia tâm lýPatricia Covalt, Th.S, tác giả cuốn “What Smart Couples Know” (Những điềucác cặp đôi thông minh đều biết).
Nguyên nhân là đàn ông chỉ dùng điện thoại khicần trao đổi thông tin. Nếu bạn gọi cho chàng, ba hoa bất tận về những điềuvụn vặt trong cuộc sống của chính mình - đối với bạn, có thể đó là sự chiasẻ cần có trong tình yêu, nhưng chàng lại dễ “dịch” hành động đó ra thànhbạn là người quá phụ thuộc và dựa dẫm.
Cũng theo Covalt, phụ nữ thường trở nên bồnchồn, lo lắng khi không nghe tin tức gì về bạn trai của mình, bởi thế họ cókhi gọi điện ngày tới 1-2 bận để yên tâm rằng tình cảm hai người vẫn ổn.
Nếu muốn mối quan hệ được tốt đẹp hơn, tốt nhấtbạn nên đảo ngược tình thế, bắt anh ấy phải tự hỏi bạn đang làm gì, bắt anhấy phải bồn chồn khi không nghe tin gì từ bạn, bằng cách kiềm chế đừng gọicho anh ấy nữa.
Nhờ thế, khi nhấc máy để hỏi han tình hình củabạn, anh ấy sẽ có hứng thú và chủ động “đầu tư” hơn vào câu chuyện, sự kếtnối giữa hai người sẽ càng chặt chẽ.
Không đồng ývới quan điểm của chàng
Tất nhiên đừng phản đối chàng trong mọi chuyệntừ lớn đến nhỏ. Đó không phải sự liều lĩnh, “bạo gan” cần có để thúc đẩy mốiquan hệ, đó là sự đáng ghét cố hữu khiến chàng xa bạn hơn.
Bạn có thể đưa ra quan điểm riêng của mình trongnhững vấn đề vĩ mô như chính trị, đạo đức... Bạn có thể nghĩ rằng sự bấtđồng này cho thấy hai người không phải một thể thống nhất. Song thực tế,không nhún nhường và sẵn lòng bày tỏ những gì mình cho là đúng sẽ khiếnchàng nghĩ bạn là cô gái có chính kiến, không phải cái gì cũng gật đầu -điều này đồng nghĩa với: Bạn thú vị hơn.
“Đàn ông kết nối với người khác qua ngôn ngữ,giọng điệu và luôn bị hấp dẫn bởi những phụ nữ tỏ ra là thử thách đối vớihọ” - đừng quên kết luận này của chuyên gia tâm lý Oikle.
Tự làm việc củabạn, và đừng có... mời chàng tham dự
Suy nghĩ ở đây rất đơn giản: Các bạn yêu nhau,bạn nghĩ hai người là một cặp thì nên chia sẻ thời gian bên nhau như một cặpđôi càng nhiều càng tốt. Mọi tối trong tuần, mọi cuối tuần, mọi kỳ nghỉ -bao giờ hai người cũng là một cặp, và xuất hiện nơi công cộng với tư cách làmột cặp. Nghe có vẻ rất hay về mặt lý thuyết. Song bên nhau quá nhiều vàonhững lúc rảnh rỗi lại chính là nhân tố gây nên rạn nứt trong quan hệ haingười.
Theo Oikle, lý do đơn giản chỉ là nếu hai ngườibên nhau quá nhiều, họ sẽ chẳng còn gì để nói, để kể cho nhau nghe, cả haisẽ đều rơi vào cảm giác nhàm chán.
Hãy lên kế hoạch giải trí riêng của bạn ít nhấtvài lần mỗi tuần, và đừng bao giờ mời chàng cùng tham dự, kẻo chàng lại nghĩbạn không bao giờ làm nổi gì hay ho nếu không có mặt chàng.
Một lý do khác để ngoài chàng ra, bạn nên cónhững thú vui riêng, đó là: Bạn đã cho chàng thấy, thay vì cần chàng “chiếmhữu” mọi thời gian của bạn, bạn muốn chàng có khoảng trời riêng để thực hiệnnhững thú vui của chính bản thân chàng.
Theo AH
Dân Trí
