Tình trạng thiếu nhà vệ sinh và các cơ sở thiết bị vệ sinh đúng tiêu chuẩn đãlàm Ấn Độ mất gần 54 tỷ USD mỗi năm, chủ yếu là dẫn đến tử vong sớm, đặc biệt làở trẻ nhỏ – một nghiên cứu của Ngân hàng thế giới cho thấy.
Nền kinh tế lớn thứ 3 châu Á này đã mất 53,8 tỷ USD – tương đương với 6,4% tổngsản phẩm quốc nội vì các bệnh liên quan đến vệ sinh, giảm năng suất làm việc vàcác hậu quả khác do vệ sinh kém – Ngân hàng thế giới cho hay.
“Trong nhiều thập kỉ qua, chúng tôi đã nhận thức được những tác động quantrọng liên quan đến sức khỏe của hệ thống vệ sinh không đúng tiêu chuẩn” –ông Christopher Juan Costain – người đứng đầu Chương trình Vệ sinh và Nước khuvực Nam Á của Ngân hàng thế giới cho biết.
“Báo cáo này đã định lượng những thiệt hại về kinh tế của Ấn Độ, đồng thời chỉra rằng trẻ em và gia đình nghèo là những đối tượng phải gánh chịu nặng nề nhấtnhững hậu quả của hệ thống vệ sinh kém" – ông nói trong bài phát biểu vào ngàyhôm nay (21.12).
Việc thiếu những hệ thống vệ sinh đúng tiêu chuẩn gây ra nhiều nguy hiểm cho sứckhỏe, làm tăng nguy cơ mắc những căn bệnh chết người như thương hàn và sốt rét.
Nghiên cứu ở khu vực Đông Á cho thấy hàng năm tình trạng vệ sinh kém làm mỗingười Việt Nam mất khoảng 9,3 USD, người Philippine mất khoảng 16,8 USD và 28,6USD với người Indonesia, cao nhất là Campuchia với 32,4 USD – ông Costain chohay.
Theo Ngô Nguyễn
Docbao