Một phụ nữ 28 tuổi, người Anh,đã chết 5 tháng sau khi được ghép hai lá phổi từ một người đã hút thuốc được 30năm mà chưa bao giờ được cảnh báo về tình trạng sức khỏe của mình hay biết thôngtin về người hiến tặng.
Sau khi xem tài liệu bệnh án củaLyndsey, gia đình cô cho hay nếu biết được điều này thì chắc chắn cô sẽ rất kinhhoàng và cũng cho hay đã đưa đơn kiện.
Lyndsey đã mắc căn bệnh xơ hóanang và đã phải chờ để được ghép phổi sau khi sức khỏe cô ngày một tồi tệ. 20tháng sau đó, các bác sĩ thông báo đã có phổi hiến tặng và hy vọng ca ghép hailà phổi này sẽ giúp bệnh nhân này kéo dài được sự sống.
|
Lyndsey đã qua đời năm ngoái sau khi được ghép phổi của người nghiện thuốc. |
Lyndsey đã được phẫu thuật tháng 2 năm ngoái, nhưng ngay sau đó cô phảichịu những biến chứng nghiêm trọng và được chăm sóc đặc biệt hơn 6 tuầntrước khi được ra viện, nhưng cô vẫn không thở được. Chỉ vài tuần sau,Lyndsey lại nhập viện và qua đời vào tháng 7 vì bệnh sưng phổi.
Việc thiếu người hiến tặng các cơ quan nội tạng buộc các bác sĩ mổ phảicân nhắc những cơ quan nội tạng ít khỏe mạnh hơn. Nghiên cứu cho thấykhoảng 1/4 cơ quan nội tạng hiến tặng được xếp vào loại có nguy cơ khônghoàn toàn khỏe mạnh, cao hơn gấp đôi so với tỷ lệ đó một thập niên trướcđây. Tuy nhiên, các bác sĩ cho rằng họ chỉ sử dụng những cơ quan mà họcho là có thể thành công.
![]() |
Bố mẹ Lyndsey nói họ muốnbiết tại sao các bệnh nhân không được biết thêm nhiều thông tin về ngườihiến tặng trước khi chấp nhận cuộc phẫu thuật. Các bệnh nhân chỉ được nói vềnhững nguy hại đến sức khỏe liên quan đến cơ quan nội tạng, chẳng hạn nếungười hiến tặng đã từng nghiện thuốc phiện.
Giới chức đứng đầu về ghép nộitạng ở Anh, ông Chris Rudge, cho rằng “phổi của người hút thuốc cũng có thể hoạtđộng một cách bình thường”. Một nhà phát ngôn nói: “Số người hiến tặng phổi ngàymột ít và 30% người tiếp nhận chết trước khi được ghép nội tạng”. Theo các bácsĩ, các nội tạng của những người khỏe mạnh rất hiếm bởi những người này hiếm khichết trẻ.
Theo Thiên Nhi
Đất việt