Khoảng 10h ngày 1/9/2008, saukhi uống rượu Nguyễn Tùng Bá (SN 1972, ngụ Long An) có kể cho Trần Văn Cà Rá(SN 1970, tạm trú Củ Chi) nghe chuyện Huỳnh Văn Đạt (là con trai ông HuỳnhVăn Chinh, SN 1966, ngụ Củ Chi, TP HCM) đã thiếu tiền cà phê của Bá lại cònđập phá quán không cho Bá làm ăn.
Lập tức Cà Rá đến ngay nhàông Chinh để “dàn xếp”. Tại đây, Rá đã cãi vã với bà Mai (vợ ông Chinh).còn Bá thì rủ thêm Nguyễn Hoàng Phú (SN 1984) sang tiếp ứng. Cả bọn dùnghung khí chém vào người vợ chồng bà Mai.
Hậu quả ông Chinh bị thươngtật 23%, bà Mai bị thương tật 23% vĩnh viễn. Riêng Cà Rá bị Huỳnh Văn Phát(con ông Chinh) dùng giàn ná bắn vào mắt gây tổn thương.
Ngày 30/11/2009, TAND huyệnCủ Chi đã xét xử và tuyên phạt Nguyễn Tùng Bá 1 năm tù, Trần Văn Cà Rá 1 nămtù và Nguyễn Hoàng Phú 1 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Cố ý gâythương tích”.
Sau đó, phía bị hại là ôngHuỳnh Văn Chinh đã kháng cáo tăng hình phạt vì cho rằng mức án như vậy làchưa thỏa đáng.
Ngày 10/3, Tòa phúc thẩm TANDTP HCM đã xét xử và tuyên y án sơ thẩm đối với các bị cáo.
HĐXX cấp phúc thẩm nhận định,nguyên nhân của vụ án một phần do phía bị hại đã dùng hung khí tấn công cácbị cáo trước. Xét thấy mức án đối với các bị cáo là phù hợp nên đã bác khángcáo đòi tăng hình phạt của ông Huỳnh Văn Chinh.
Theo