Tiền vệ người Argentina tiếptục chứng tỏ duyên ghi bàn ở mùa này bằng một hat-trick vào lưới Fulham,giúp Liverpool có chiến thắng tưng bừng 5-2 trước đội chủ sân Craven Cottageở trận đấu muộn nhất vòng 36 đêm qua.

Với trận thắng này, Liverpool hiện có 58 điểm sau 36 trận, tạm vượt quaTottenham lên đứng thứ 5 trên BXH. “Quỷ đỏ” vùng Merseyside hơn Tottenham 2điểm nhưng thi đấu nhiều hơn 1 trận. Về lý thuyết, thày trò HLV KennyDalglish vẫn chưa hết cơ hội để cạnh tranh vị trí thứ 4 bởi họ chỉ còn kémMan City 4 điểm (Man “xanh” mới đá 35 trận).

Liverpool hành quân tới London mà không có sự phục vụ của tiền đạo AndyCarroll và Steven Gerrard. HLV Dalglish như thường lệ bố trí Suarez và Kuytđá cặp trên hàng công, Raul Meireles trám vào vị trí của cầu thủ người HàLan bên cánh phải.

Maxi lập hat-trick, Liverpool đè bẹp Fulham
Maxi có trận đấu chói sáng với một hat-trick vào lưới Fulham

Phận khách nhưng “Quỷ đỏ” khởi đầu trận đấu rất thuận lợi khi Maxi sớm mở tỷsố ngay phút 1. Suarez bứt tốc bên cánh trái rồi căng ngang vào vòng cấm.Bóng chạm chân hậu vệ Fulham đi về phía cầu môn khiến thủ thànhSchwazer phải gạt ra nhưng đến đúng vị trí của Maxi vàtiền vệ này không bỏ lỡ cơ hội dứt điểm tung lưới đội chủ nhà.

Vòng 36 Premier League

Ngày 7/5

Aston Villa 1-1 Wigan
Bolton 1–2 Sunderland
Everton 2–1 Man City
Newcastle 2–1 Birmingham
West Ham 1–1 Blackburn
Tottenham 1–1 Blackpool

Ngày 8/5

Wolves 3–1 West Brom
Stoke City 3–1 Arsenal
MU 2–1 Chelsea

Ngày 10/5

Fulham 2-5 Liverpool

Chưa kịp trấn tĩnh sau bàn thua chóng vánh, Fulham đãphải vào lưới nhặt bóng lần thứ hai chỉ sau đó 6 phút. Các hậu vệ chủ nhàthi đấu rất lơi lỏng trong khâu kèm người, để Johnson thoải mái đi bóng sátxuống đường biên ngang rồi lật vào và lại là Maxi có mặt đúng lúc tung cúsút chéo góc hạ gục Schwazer.

Với vị trí thứ 10 hiện tại, Fulham không còn phải loxuống hạng và đội chủ nhà cũng không còn mục tiêu nào cụ thể. Có vẻ như việcthi đấu mang tính “thủ tục” khiến các cầu thủ Fulham không chơi chặt chẽ nhưthường lệ, để lộ nhiều khoảng trống cho các mũi công Liverpool khai thác.

Không chỉ các hậu vệ mà ngay thủ thành kỳ cựu Schwazercũng chơi không tập trung và mắc sai lầm trong bàn thua thứ 3. Phút 16, Kuytnhận bóng ngay trước vòng cấm rồi xoay người sút rất nhanh. Bóng đi vào gócgần khung thành Fulham nhưng Schwazer dường như hơi bị “giật mình” nên khôngthể ngăn chặn.

Trong suốt hiệp 1, Fulham gần như không có cơ hội nàođáng kể. Phải sau giờ nghỉ, lối chơi của đội chủ nhà mới được cải thiện saukhi tiền đạo Bobby Zamora vào sân. Ngay lập tức, Zamora đe dọa cầu mônLiverpool bằng cú đánh đầu hiểm hóc, tiếp đến Gudjohnsen dứt điểm chệchkhung thành trong gang tấc.

Phút 57, Fulham cuối cùng cũng tìm được bàn rút ngắntỷ số xuống 1-3. Zamora có pha trả ngược bóng rất thuận lợi để Dembele súttung lưới Reina, nhen nhóm tia hy vọng cho đội chủ nhà. Fulham tiếp tục gâysức ép và chút nữa họ đã có thêm bàn thắng thứ hai ở phút 63, khi hai nỗ lựcdứt điểm liên tiếp của Dempsey rồi Gudjohnsen bị từ chối trên vạch vôi.

Maxi lập hat-trick, Liverpool đè bẹp Fulham
Đội chủ nhà Fulham không cản nổi các mũi tấn công Liverpool

Nhưng rồi Maxi chấm dứt mọi hy vọng của đội chủ nhàbằng pha làm bàn tuyệt đẹp nâng tỷ số lên 4-1, đồng thời hoàn tất cúhat-trick cho riêng mình. Tiền vệ người Argentina tung cú sút chân phải ởngoài vòng cấm, bóng đi vào góc cao khiến thủ thành Schwazer hoàn toàn bấtlực.

Chưa dừng lại ở đó, chỉ ít phút sau Suarez tiếp tụcnới rộng cách biệt sau khi lừa qua cả Schwazer trong tình huống đối mặt rồidễ dàng đưa bóng vào lưới trống. “Cơn mưa” bàn thắng tại Craven Cottage chỉdừng lại ở phút 86, với bàn ấn định tỷ số 2-5 của Sidwell với cú sút xa từcự ly gần 25m.

Đội hình thi đấu:

Fulham: Schwarzer, Baird, Hughes, Hangeland, Salcido,Davies (Zamora 46’), Murphy, Gudjohnsen (Andy Jonhson 66’), Sidwell,Dempsey, Dembele (Kakuta 76’).

Liverpool: Reina, Johnson,Carragher, Skrtel, Flanagan, Maxi (Joe Cole 81’), Spearing, Lucas,Meireles (Shelvey 49’), Suarez, Kuyt.

Bảng xếp hạng Premier League 2010/11

TT

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

Manchester United

76

36

22

10

4

73:34

2

FC Chelsea

70

36

21

7

8

67:30

3

FC Arsenal

67

36

19

10

7

69:39

4

Manchester City

62

35

18

8

9

54:33

5

FC Liverpool

58

36

17

7

12

59:41

6

Tottenham Hotspur

56

35

14

14

7

51:44

7

FC Everton

51

36

12

15

9

50:44

8

Stoke City

46

36

13

7

16

46:44

9

Bolton Wanderers

46

36

12

10

14

49:50

10

FC Fulham

45

36

10

15

11

45:41

11

Newcastle United

44

36

11

11

14

51:52

12

AFC Sunderland

44

36

11

11

14

41:53

13

West Bromwich

43

36

11

10

15

52:68

14

Aston Villa

42

36

10

12

14

45:58

15

Blackburn Rovers

39

36

10

9

17

42:56

16

Birmingham City

39

36

8

15

13

36:54

17

Wolverhampton

37

36

10

7

19

41:62

18

FC Blackpool

36

36

9

9

18

49:71

19

Wigan Athletic

36

36

7

15

14

36:59

20

West Ham United

33

36

7

12

17

41:64

TheoHải Đăng
Dân Trí