Tờ Japan News hôm 11/5 đưa tin, không quân Mỹ đã lên kế hoạch triển khai hai máy bay do thám tầm cao không người lái RQ-4 Global Hawk tại căn cứ không quân Misawa của Mỹ ở tỉnh Aomori, Nhật Bản vào cuối tháng 5/2014. Trong khi đó, lực lượng phòng vệ trên không Nhật Bản (ASDF) lên kế hoạch mua 3 máy bay do thám này trong năm 2015.
![]() |
Một chiếc máy bay do thám tầm cao RQ-4 Global Hawk của Không quân Mỹ. Ảnh: Wikipedia. |
“RQ-4 Global Hawk sẽ cung cấp đầy đủ dữ liệu bao gồm hoạt động giám sát các động thái quân sự của Triều Tiên và quân đội Trung Quốc”, một quan chức quốc phòng Nhật Bản tiết lộ.
Các nguồn tin quốc phòng Nhật Bản tiết lộ, họ sẽ dùng RQ-4 Global Hawk để theo dõi hoạt động của các tàu hải quân Trung Quốc ở khu vực biển Đông.
RQ-4 Global Hawk là sản phẩm của công ty quốc phòng Mỹ Northrop Grumman. Chiều rộng của nó là 40 m và dài 14,5 m với khả năng bay trong suốt 30 giờ và đạt tới độ cao 20.000 m. RQ-4 Global Hawl có thể theo dõi các động thái quân sự trên mặt đất và trên biển, thu thập các thông tin tình báo. Mỹ từng dùng máy bay này trong các chiến dịch quân sự ở Iraq và Afghanistan.
ASDF lên kế hoạch triển khai 3 chiếc RQ-4 Global Hawk tại căn cứ không quân Misawa của Nhật Bản, nhằm tăng cường khả năng thu thập thông tin tình báo trong các khu vực xung quanh.
Nhật Bản đang sử dụng một vệ tinh tình báo để theo dõi các cơ sở quân sự của Triều Tiên. Tuy nhiên, thời gian theo dõi khu vực hạn chế do hoạt động của các vệ tinh trên quỹ đạo. Một một chiếc RQ-4 Global Hawk được trang bị các bộ cảm biến hiệu suất cao sẽ nâng thời gian theo dõi, giúp hoạt động tình báo trở nên hiệu quả hơn.
Thông tin về việc triển khai hai máy bay do thám tầm cao không người lái RQ-4 Global Hawk tại Nhật Bản xuất hiện trong bối cảnh căng thẳng tại Biển Đông đang leo thang sau khi Trung Quốc hạ đặt giàn khoan HD-981 phi pháp tại vùng biển Việt Nam, đồng thời điều máy bay quân sự tới khu vực này vào đầu tuần trước.