Các cuộc khôngkích do máy bay không người lái Mỹ tiến hành ở miền nam Somali đã giết chết ítnhất 99 người chỉ trong một ngày và buộc hàng ngàn người khác phải rời bỏ nhàcửa đi sơ tán.

Theo Press TV,quân đội Hoa Kỳ đã triển khai máy bay không người lái thực hiện các nhiệm vụchống khủng bố ở thị trấn Kuda, nằm dọc bờ biển Kismayo, thành phố cảng quantrọng của Somali trên biển Ấn Độ Dương, nằm cách thủ đô Mogadishu 500km. Vụ tấncông diễn ra hôm thứ Bảy tuần trước làm 24 người thiệt mạng và một người khác bịthương.

Vụ tấn công tiếptheo được máy bay không người lái triển khai cùng ngày ở thành phố Bardera, nằmở vùng Gedo, phía Nam Somali. Ít nhất 45 người được xác định thiệt mạng và hàngchục người khác bị thương sau vụ không kích của quân đội Mỹ.

Trong khi đó, mộtvụ tấn công khác cũng do loại vũ khí này thực hiện ở thị trấn Burdhubo làm ítnhất 30 người thiệt mạng. Được biết, thị trấn Burdhubo cũng thuộc vùng Gedo. Nêura nhiều vụ tấn công với gần 100 người thiệt mạng nhưng Press TV khôngmột lần nhắc đến chi tiết những người bị chết là binh sĩ mà chỉ dùng từ “người”để nhắc đến những nạn nhân xấu số. Điều này cho thấy sự mập mờ khi nhắc đếnnhững nạn nhân thiệt mạng sau các vụ không kích do quân đội Mỹ tiến hành mànhiều người nghi ngờ đó là thường dân.

Máy bay không người lái Mỹ hạ sát 100 người ở Somali
Máy bay không người lái Mỹ bắn tên lửa vào mục tiêu dưới mặt đất.

Trong khiđó, phát ngôn viên Lầu Năm Góc - Đại úy John Kirby khẳng định: “Mỹ triểnkhai máy bay không người lái không vũ trang ở một căn cứ (tại Ethiopia)chỉ nhằm mục đích do thám như là một phần của kế hoạch chống khủng bố”.Lời khẳng định trên được đưa ra một ngày sau khi nguồn tin đăng tải trêntờ Bưu điện Washington tiết lộ, Mỹ “vũ trang” cho máy bay khôngngười lái của mình tại một sân bay ở thành phố Arba Minch, miền namEthiopia.

Somali là quốc giathứ 6 mà Mỹ sử dụng máy bay không người lái vũ trang điều khiển từ xa tiến hànhnhững vụ tấn công chết người. Trước đó, loại vũ khí này được quân đội Mỹ sử dụngở Afghanistan, Pakistan, Libya, Iraq và Yemen.

Sau khi cựu độc tàiMohamed Siad Barre bị lật đổ năm 1991, Somali rơi và tình trạng vô chính phủ,mạnh ai nấy làm. Dù có vị trí chiến lược ở vùng Sừng Châu Phi nhưng Somali làmột trong những nước có số lượng người tị nạn lớn nhất thế giới.

Theo BĐVN