Khác với hình ảnh đầy đặn khimới sinh, Thanh Thảo đã lấy lại vóc dáng "bé hạt tiêu" ngày trước. Quay trở lạinghiệp MC với chương trình "Con đã lớn khôn", Thảo Hugo phải chia sẻ khá nhiềuthời gian cho công việc. Cô ít có thời gian dành cho gia đình như trước, songkhông vì thế mà cuộc sống bớt đi những điều thi vị.
- Chị từng chia sẻ muốn thử việc ở lĩnh vực PR marketing sau khi sinh con,tại sao khi quay lại làm việc chị vẫn lựa chọn làm MC?
- Thảo đã hoàn thành khóa học về lĩnh vực PR, marketting và đó cũng là con đườnglâu dài mình muốn theo. Nhưng chắc duyên với nghề MC chưa hết (cười) nên Thảođược mời tham gia chương trình "Con đã lớn khôn". Thảo rất ấn tượng với formatmới bởi đó là điều mình mong muốn dành cho con gái, và tham gia nó mình đượctiếp xúc với rất nhiều trẻ em. Sau khi sinh, hễ cứ thấy trẻ em là Thảo liêntưởng tới con mình, cảm giác rất gần gũi và luôn muốn chăm sóc vỗ về.
![]() |
Thanh Thảo và con gái |
Mặt khác hiện tại con gái còn quá nhỏ, nếu Thảo đổi ngành nghề sẽ tốnrất nhiều thời gian để thích nghi. Ông xã cũng khuyên Thảo nên theo nghềMC thêm 1-2 năm nữa rồi chuyển nghề cũng không muộn.
- Nếu bé nhà chị đủ lớn chị có cho bé tham gia “Con đã lớn khôn”không?
- Chắc chắn rồi! Tuy chưa biết bé sẽ làm được cái gì nhưng Thảo muốnbiết là không có mình con sẽ thể hiện như thế nào. Chẳng hạn, con coitivi biết cái hộp sữa là gì, đi siêu thị nhìn thấy hộp sữa cũng nhận ra.Nhưng mình muốn biết khi gặp chú bảo vệ to con thì con sẽ như thế nào,hay gặp con chó dữ thì con sẽ ra sao, hay đi ngang những chỗ mẹ đã từngdạy con, con có nhớ hay không? Thảo nghĩ những bà mẹ xem chương trìnhnày cũng có những cảm giác giống như thế. Tại vì khi tham gia một chươngtrình như vậy thì bé được đảm bảo an toàn 100%, xung quanh bé có rấtnhiều người tổ chức ghi hình được hóa trang, không can thiệp vào ứng xửcủa bé nhưng sẽ bảo vệ bé an toàn. Ngộ lắm, có những bé cứ đi ra đi vô 5-7 lần đòi mẹ dẫn đi. Nhưng khi chịu đi một mình rồi thì có rất nhiềuchuyện vui.
- Tôi có cảm giác chị luôn muốn "rèn" con từ khi bé còn nhỏ. Tronggia đình, hai bên nội ngoại và chồng chị có chia sẻ nhiều với chị vềcách thức dạy con?
- Hiện tại hai vợ chồng sống chung với bà ngoại, còn ông bà nội thì ởxa. Các ông bà thì rất chiều cháu, cả chồng tôi cũng vậy. Tôi lại nghĩkhác, trẻ con bây giờ thông minh, sớm biết nhiều thứ nên cần được dạy dỗtừ nhỏ. Hồi bé mới mấy tháng tôi đã bắt đầu cho bé nhận mặt hình ảnh,mọi người cũng nói "bé chưa biết gì đâu" nhưng dần dần tự bé có cảmgiác về các hình ảnh đó. Lớn lên một chút tôi nhắc đến chúng là bé biếtvà chỉ tay tới hướng đó.
![]() |
Thanh Thảo trong vai trò MC của chương trình Con đã lớn khôn phát sóng lúc 18h20 thứ 7 hàng tuần trên HTV7 và 17h50 chủ nhật trên kênh HN1, Đài truyền hình Hà Nội), |
Mặt khác, trẻ em được chiều quá sẽ sinh hư. Con gáiThảo cũng không ngoại lệ, có thời kì bé rất thích tới và đánh vào ngườikhác, hay "sai vặt" người lớn lấy đồ đạc cho mình. Tôi phải rèn ngay vànghiêm khắc để bé không lặp lại điều đó. Ông xã tuy chiều con nhưng lạirất tin vào cách dạy con của vợ nên khá ủng hộ.
- Một số phụ huynh phân vân rằng, tại sao chương trình“Con đã lớn khôn” dạy cho các bé tiêu tiền sớm và thực tế thì ở Việt Nam, khôngai dám cho con ra đường một mình. Chị nghĩ sao về điều này?
- Thực ra, hiện tại ở Việt Nam, những bậc cha mẹ trẻ hiện đại tiếp xúc rất nhiềuvới những kinh nghiệm chăm sóc và nuôi dạy con tiên tiến, văn minh nên có xuhướng chăm sóc và giáo dục con cái độc lập, tự lập từ nhỏ, tự phát huy khả năngcủa bản thân mà không phụ thuộc quá nhiều vào cha mẹ. Cũng bởi vậy, đã có nhiềubậc phụ huynh tự tin cho con tự bước ra ngoài tiếp xúc với môi trường sống xungquanh. Đây là một điều may mắn cho những người thực hiện chương trình vì đã tìmđược đúng thời điểm để tiến hành sản xuất. Chỉ cần vài năm trước thôi thì cácbậc phụ huynh cũng vẫn sẽ e dè hơn khi để con xuống đường một mình.
- Bận rộn với công việc, lại chăm sóc và dạy dỗ con nhỏ, liệu chị có cònthời gian để hâm nóng tình cảm vợ chồng?
- Thực sự hai vợ chồng có rất ít thời gian riêng cho nhau. Tư tưởng chúng tôicũng không quá tự do nên thích không khí gia đình quây quần. Thi thoảng lắm mớitrốn con đi xem phim vào buổi trưa thôi. Chồng tôi là tuýp người truyền thống,không quen nói lời hoa mỹ nên hôm nào mà được anh gọi là "người đẹp" cũng khiếntôi bất ngờ sung sướng rồi.
Hai vợ chồng sống đơn giản và thích những thú vui gia đình. Tôi thích chăm sócgia đình, nấu ăn sau mỗi ngày làm việc. Còn ông xã cũng sắp xếp đồ đạc, dọn dẹpnhững việc nhà lặt vặt giúp. Vừa làm vừa trò chuyện rất vui.
![]() |
Và giản dị trong đời thường |
- Như thế bây giờ có thể là vừa đủ, nhưng một người đàn ông thànhđạt như chồng chị hoàn toàn có thể (và có điều kiện) để thay đổi chứ?
- Tôi biết, nhưng cuộc sống vợ chồng phải dựa trên sự tin tưởng và tôntrọng lẫn nhau. Với lại, tôi cũng tin mình đủ hấp dẫn chồng (cười). Bêncạnh đó, tôi cũng có để tâm theo dõi cuộc sống riêng của ông xã mặc dùchưa bao giờ lên tiếng hay can thiệp. Phụ nữ có những cách riêng để hiểuđược cuộc sống bên ngoài chồng mình như thế nào, và có cả những bí quyếtđể khiến hôn nhân ngày càng thấm đượm nồng nàn.
- Một trong những bí quyết đó là?
- Thi thoảng phải biết giả vờ ghen (cười). Đó là một cách khiến ông xãbiết mình có quan tâm tới cuộc sống riêng của anh. Những khi đó ông xã thường chọc cười tôi với rất nhiều ý tưởng hài hước. Tất nhiên không thểlạm dụng nó mà chỉ nên coi đó là một gia vị thi thoảng mới "nêm" chocuộc sống đậm đà.
Theo VTC