Từ đoạn clip có thể nhìn thấy, một bà mẹ chồng cầm điện thoại gọi điện cho con trai để kể tội con dâu về những việc mà cô đã làm khi chồng vắng nhà.
Theo lời của cô con dâu, bà mẹ chồng này trước giờ luôn làm quá mọi việc, một chuyện tưởng chừng rất nhỏ nhoi trong cuộc sống nhưng qua lời thêm mắm thêm muối của bà thì lại trở thành chuyện nghiêm trọng không tưởng.
Theo như cách nói của mẹ chồng, đi làm là phải về đúng giờ hành chính, nhưng con dâu lại về trễ, đến tận 7 giờ mới tan ca. Bà không thể chấp nhận điều này và khăng khăng với con trai bên đầu dây điện thoại rằng “phải đuổi cổ nó (con dâu) ra khỏi nhà”.
Chưa hết, mẹ chồng còn kể thêm, bình thường con dâu không chịu giặt quần áo, cố ý để đồ của chồng và con thành một đống ở một góc. Mẹ chồng cho rằng hành động này của con dâu là cố ý chống đối và thách thức lại bà.
Tuy nhiên, qua lời kể của cô con dâu, mọi chuyện lại khác.
Mẹ chồng ngày nào cũng chỉ muốn đi nhảy tập thể ở quảng trường, không dành thời gian chăm sóc cháu mà cứ để đứa nhỏ ngồi lăn lóc một mình, không hề có vẻ lo lắng một chút nào. Thế nhưng mỗi khi ở ngoài đường giận dỗi chuyện gì, bà về nhà lại trút lên đầu cô, lúc nào cũng muốn đuổi con dâu ra khỏi nhà.
Vì chồng của chị gái thường xuyên đi công tác xa nên không có thời gian để giảng hòa cho đôi bên, thế là mâu thuẫn ngày càng sâu đậm hơn.
Theo đó, con dâu đi làm tăng ca là chuyện bất khả kháng, bản thân là mẹ chồng mà không biết hiểu cho nỗi khổ của con cái, chỉ biết trách móc rồi còn phức tạp hóa vấn đề khiến mâu thuẫn trở nên gay gắt hơn.
“Không cần biết bên nào đúng bên nào sai, nhưng hành động muốn đuổi con dâu ra khỏi nhà là hoàn toàn không đúng”.
“Mẹ chồng nàng dâu mà đã phát sinh mâu thuẫn thì đôi bên luôn tìm cách để đấu đá lẫn nhau, muốn hạ bệ đối phương cho bằng được. Con dâu nói tăng ca về trễ nhưng mẹ chồng không tin, rồi trách móc kể khổ với con trai”.
“Cuộc sống gia đình cứ tiếp diễn thế này thì không hay một chút nào. Chị gái nên cùng chồng giải quyết vấn đề với mẹ, nếu không ngày tháng về sau sẽ không hạnh phúc, rồi phát sinh hệ lụy nghiêm trọng hơn”.
Theo Pháp luật và bạn đọc