Mới đây, các bà mẹ đều bàng hoàng trước tin mẹ cho con bú bình trong lúc ngủ dẫn đến sặc và tử vong. Theo tin tức các trang đưa, bà mẹ đã cho con bú bình trong
tư thế nằm.
Khoảng 3 tiếng sau, người mẹ mang cháo vào cho con ăn thì đã thấy toàn thân tím tái. Ngay lập tức trẻ được đưa đến viện cấp cứu nhưng không kịp.
Khoảng 3 tiếng sau, người mẹ mang cháo vào cho con ăn thì đã thấy toàn thân tím tái. Ngay lập tức trẻ được đưa đến viện cấp cứu nhưng không kịp.
Mẹ cần cho con bú bình đúng cách để tránh trường hợp đáng tiếc xảy ra.
Sặc
là hiện tượng thức ăn, nước uống đi lạc vào đường thở (hay đường hô
hấp) tại vùng hầu - họng của trẻ nhỏ. Bình thường, hoạt động của thần
kinh vùng hầu - họng tạo nên phản xạ tự nhiên để thức ăn, nước uống
không đi nhầm đường. Vì đường thông khí đã đóng lại nên trong lúc đang
nuốt thì người ta không thở. Trường hợp nếu đang nuốt lại có phản xạ thở
thì gây ra hiện tượng sặc. Các phản xạ tự nhiên này có ngay từ khi trẻ
mới chào đời (các cháu sinh non tháng, do thần kinh phát triển chưa đầy
đủ, các phản xạ này chưa hoàn thiện nên tình trạng sặc dễ xảy ra nhiều
hơn).
Sặc rất nguy hiểm cho trẻ nếu thức ăn nước uống bị hít vào trong phổi khi trẻ bú bình. Nếu sặc nặng và không được cấp cứu kịp thời, trẻ có thể tử vong nhanh chóng.
Để cho con bú bình an toàn, mẹ cần nắm được những kiến thức cơ bản sau:
Bước 1: Kiểm tra núm ti của bình sữa
Mẹ
phải thường xuyên kiểm tra núm ti của bình trước khi cho bé ti để đảm
bảo chúng luôn ở tình trạng tốt nhất. Nếu phát hiện núm ti có bất kì vết
rách nào kể cả một vết nứt nhỏ bạn cũng nên thay thế bằng chiếc mới.
Nếu bé phải tiếp nhận một lượng sữa nhiều hơn bình thường, nguy cơ bé bị
sặc sữa sẽ rất cao.
Bước 2: Dốc ngược bình sữa xuống trước khi cho con ăn
Phương
pháp này giúp bạn định hình được tốc độ dòng chảy của sữa. Sữa trong
bình chảy ra theo tốc độ mỗi giây một giọt, nếu nhanh hơn mẹ nên thay
núm vú khác. Trẻ sơ sinh đặc biệt là những trẻ sinh non hoặc chưa cứng
cáp thích hợp với những núm ti loại nhỏ, tốc độ dòng chảy chậm.
Bước 3: Tư thế cho con bú bình chuẩn
Bạn
nên dùng khuỷu tay nâng đầu bé cao hơn so với phần còn lại của cơ thể,
cầm bình sữa chếch một góc 45 độ so với miệng của bé. Cách làm này giữ
cho núm ti luôn đầy sữa và ngăn bé nuốt phải không khí trong khi ăn đồng
thời tốt độ dòng sữa cũng không quá nhanh.
Bước 4: Cho bé ti thử
Bạn
phải để ý cách con bạn ti ngay từ những miếng đầu tiên. Nếu thấy bé bắt
đầu phải nuốt chửng, hãy dừng cho con ăn. Dòng chảy sữa quá mạnh với
nhịp độ ti của bé. Vì thế hãy mua một núm ti khác cho bé dù bạn đã lựa
chọn rất cẩn thận. Một núm ti tốt là một chiếc phù hợp với bé nhất.
Bước 5: Giữ đầu bé luôn thẳng
Bạn
phải khéo léo giữ đầu bé luôn hướng về phía trước. Đừng để bé ngọ nguậy
hay nghiêng đầu quá nhiều. Việc nuốt sẽ khó khăn với bé nếu đầu bé
trong tình trạng bị nghiêng ngả.
Giữ đầu bé luôn thẳng là cách để tránh trường hợp sặc sữa. (Ảnh minh họa)
Bước 6: Theo dõi trong khi bé ăn
Nếu bé đã ăn được một lúc và bắt đầu có dấu hiệu chán, ngậm ti, hãy dừng việc cho con ăn
lại. Sữa chảy quá nhiều trong khi bé không chịu nuốt sẽ dẫn đến sặc
sữa. Bố mẹ cũng không nên dọa nạt, ép bé ăn. Hãy để bé ăn từ từ. Nếu bé
khóc, hãy dỗ cho bé nín rồi mới tiếp tục vì nếu vừa ăn vừa khóc dễ khiến
sữa lọt vào đường thở. Trong lúc trẻ đang bú hoặc đang ngậm thức ăn
trong miệng, không nói chuyện hoặc làm cho trẻ cười vì phản ứng của trẻ
khi cười, nói sẽ làm thông đường thở trong lúc miệng bé vẫn tiếp tục
tiếp nhận sữa. Bố mẹ vì thế không được lơ đãng dù chỉ một phút.
Lưu ý khác:
- Bạn nên cho con bú lúc bé đang tỉnh táo.
-
Trường hợp không may trẻ đang bú hay ăn bị sặc thì ngay lập tức ngừng
việc cho ăn, cho bú và sơ cứu ngay lập tức. Mẹ cần nắm vững các thao tác sơ cứu trẻ sặc sữa.
Theo Trí thức trẻ
Theo Trí thức trẻ