Khi được hỏi về nguồn gốc sữa tươi đựng trong can nhựa, không nguồn gốc, hạn
dùng, bán tại cửa hàng, các ông bà chủ đều trấn an khách là sữa tươi lấy từ
các nông trại tại Ba Vì.
Anh Toản (Cầu Giấy) mới có chuyến công tác đi qua quốc lộ 21, nghỉ chân ở một
quán nước, anh được các chủ hàng quảng cáo là "sữa tươi Ba Vì" chất lượng đảm
bảo, thơm ngon. Sau khi uống thử, anh đã không ngần ngại mua về cho gia đình
uống, tuy nhiên, khi con anh sử dụng có hiện tượng đau bụng, đi ngoài…
Phàn nàn với PV, anh Toản cho biết, với tâm lý cửa hàng là bán sữa cho khách
vãng lai, mua một lần, nên các chủ hàng bán hàng kiểu được chăng hay chớ, chất
lượng sữa tươi Ba Vì dọc ven đường chẳng biết đằng nào mà lần. Nếu cơ quan chức
năng không có biện pháp quản lý chất lượng sữa ven đường này, thì sẽ còn người
tiêu dùng như tôi phải chịu thiệt…
![]() |
Loạn biển quảng cáo sữa tươi ven đường QL 21A. Ảnh: Nguyễn Hiếu |
Khảo sát của PV
“đại bản doanh” sữa tươi Ba Vì dọc đại lộ Thăng Long, quốc lộ
32, 21A có tới hàng trăm cửa hàng trưng biển hiệu bán sữa tươi
Ba Vì xen lẫn các biển quảng cáo khác chằng chịt, chẳng khác nào
mê hồn trận sữa tươi, nhưng thực sự chất lượng sữa ra sao thì
không có cơ quan chức năng nào kiểm soát.
Trong vai khách mua hàng, PV vào cửa hàng Quỳnh Mai tìm hỏi mối
mua buôn sữa tươi Ba Vì, khi được hỏi về nguồn gốc sữa tươi bán
tại cửa hàng, chủ cửa hàng trấn an khách "Đây là sữa tươi 99%
nguồn gốc từ các nông trại, của bà con nông dân Ba Vì. Em yên
tâm sử dụng, sữa tươi được thanh khử trùng đảm bảo chất lượng,
thơm ngon".
Ngoài sữa tươi Ba Vì, chủ cửa hàng còn giới thiệu các loại sản
phẩm từ sữa như: sữa chua, caramen, bánh sữa… được chế biến từ
sữa tươi. Thậm chí chủ hàng sẵn sàng mời dùng thử, nhưng hầu
hết sản phẩm đều không ghi rõ cơ sở sản xuất, hạn dùng.
Theo một số hộ kinh doanh, nguồn sữa tươi bán tại các cửa hàng
sữa bò, sữa dê ven quốc lộ 21B, dọc đại lộ Thăng Long có nguồn
gốc từ các hộ chăn nuôi bò ở xã Tản Lĩnh, Yên Bài… (Ba Vì). Đa
số các cửa hàng dùng can nhựa tích trữ sữa và để lạnh, thời
gian bảo quản không, nhãn mác cũng không. Người đi đường mua
dùng ngay tại cửa hàng người tiêu dùng còn cảm thấy chưa an tâm,
chưa nói đến mua sữa mang về nhà cách hàng chục cây số.
Trung bình mỗi ngày các cửa hàng, đại lý bán sữa tươi, cung cấp
cho thị trường hàng nghìn lít sữa tươi. Nhưng chất lượng sản
phẩm sữa tươi ở đây có thực sự được lấy từ các nông hộ chăn nuôi
bò sữa trên địa bàn Ba Vì hay sữa tươi trôi nổi nào khác thì
không thể kiểm soát được.
![]() |
Một cốc sữa tươi do một chủ đại lý giới thiệu cho PV uống thử có mùi vị lạ |
Trao đổi với PV ,
ông Nguyễn Việt Cường, Chánh thanh tra Sở Y tế Hà Nội cho biết,
vừa qua, Đoàn thanh tra liên ngành của Hà Nội đã bất ngờ kiểm
tra sản phẩm tại Công ty CP sữa Xuân Mai. Tại đây, đã phát hiện
một dây chuyền sản xuất sữa tươi đóng chai và một số sản phẩm
làm từ sữa mang nhãn hiệu của Công ty CP sữa tươi Ba Vì đang
hoạt động.
Ngoài ra, phát hiện sáu mẫu sản phẩm của Công ty CP sữa tươi Ba
Vì gia công tại đây có nhãn mác tương đồng với mẫu nhãn mác sản
phẩm của một công ty khác. Thanh tra sở đã lấy một số mẫu sản
phẩm đem kiểm nghiệm. Kết quả cho thấy có hai mẫu sản phẩm không
đạt các chỉ tiêu về vệ sinh an toàn thực phẩm coliform và
E.coli...
Theo vị đại diện Thanh tra sở Y tế Hà Nội, người tiêu dùng nên
mua sản phẩm tại các đại lý có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, thậm
chí có thể hỏi giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm...
Không nên ham rẻ mua sản phẩm trôi nổi, không rõ ràng, không sử
dụng, đặc biệt là các sản phẩm tươi sống ven đường như sữa tươi
dễ bị nhiễm khuẩn gây hại đường ruột.
Theo Infonet