Chủ đề

mê tín dị đoan

mê tín dị đoan

Chân dung bà nội nghi can sát hại cháu gái 20 ngày tuổi

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt được nghi phạm sát hại cháu bé 20 ngày tuổi ở Thanh Hóa. Và một sự thật bất ngờ gây sốc được công bố...

Người được coi là xem bói cho bà Phạm Thị Xuân: "Tôi sốc khi bị lôi vào cuộc"

“Tôi và gia đình đang rất sốc trước thông tin tôi xem bói cho bà Xuân. Tôi mong cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc làm rõ để tôi không bị mang tiếng với dân làng”

Công an Thanh Hóa nói gì về tin bắt bà nội bé 20 ngày tuổi bị sát hại

Công an Thanh Hóa đã xác định được nghi phạm liên quan trực tiếp đến vụ bé 20 ngày tuổi bị sát hại. Đó là bà Xuân, quê Thái Bình - bà nội cháu bé.

Hàng xóm bàng hoàng, phẫn nộ: "Hôm đó bà ấy còn đòi 'để tôi đi kiếm cháu tôi, nếu cháu tôi chết, tôi chết theo'..."

Họ càng không thể ngờ rằng hung thủ đã nhiều tuổi lại có thể tạo dựng hiện trường giả tinh vi để qua mắt mọi người.

Nghi án bà nội sát hại cháu gái 20 ngày tuổi: Căn nguyên và quá trình gây án rúng động

Bà Phạm Thị Xuân, 65 tuổi, trú tại Thái Bình - bà nội cháu bé chính là nghi can sát hại cháu nội của mình.

Bà nội của bé 20 ngày tuổi vẫn thản nhiên đi xem bói sau khi phi tang xác cháu

Sau khi sự việc xảy ra, bà Xuân vẫn thản nhiên như "kịch bản" đã khai với cơ quan công an và đi gặp thầy bói để tìm tung tích đứa cháu cuả mình.

Thầy bói sẽ bị xử lý thế nào trong vụ bà nội sát hại cháu gái hơn 20 ngày tuổi ở Thanh Hóa?

Luật sư Nguyễn Anh Thơm (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết cơ quan chức năng cần làm rõ hành vi của "thầy bói" trong vụ việc bà nội sát hại bé gái 20 ngày tuổi

Đồ cúng cô hồn có ăn được không? Tại sao?

Những lí giải của nhà khoa học tâm linh sẽ cho chúng ta biết tại sao không nên năn đồ cúng vào tháng 7 cô hồn.

Tháng 7 âm lịch: "Đừng nhầm lễ Vu Lan với ngày Xá tội vong nhân"

Cứ đến dịp tháng bảy Âm lịch hằng năm, dịp lễ Vu Lan báo hiếu, con cái tỏ lòng hiếu thuận đến cha mẹ. Tuy nhiên, nhiều người hay nhầm lễ Vu Lan với ngày Xá tội vong nhân.

Có nên kiêng kỵ trong 'tháng cô hồn'?

Nhà nghiên cứu văn hóa Trịnh Sinh nhấn mạnh: “Mọi việc kiêng kỵ trong tháng cô hồn đều thiếu cơ sở khoa học. Đây chỉ là thói quen và tâm lý “có kiêng có lành” của người Việt”.

Mẹ đẻ nghe lời thầy bói bắt con gái phá thai, còn lạnh lùng: "5 tuần bỏ cũng có làm sao"

"Vì một ông thầy bói ở đẩu ở đâu mà mẹ bắt em sau 27 tuổi mới được cưới, 28 tuổi mới được có em bé, vì nếu em lấy chồng trước 27 thì 32 tuổi sẽ ly hôn".

Gặp người đàn bà 'dị hợm" trong căn nhà tối ở Tây Ninh

Nhiều người chỉ biết “mẹ” Thơ là một người đàn bà hơn 25 tuổi, hiện đang hành nghề “rút” bệnh trong một căn nhà thiếu ánh sáng.

Cúng dâng sao giải hạn đầu năm có phải mê tín dị đoan?

Người Việt xưa tin rằng cúng dâng sao có thể giúp con người giải hạn khi tuổi của họ bị sao xấu chiếu mệnh. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng tục này hoàn toàn mê tín dị đoan.