Không phải ứng dụng,phần mềm nào của bên thứ ba cũng có thể chạy nuột trên iPhone haythiết bị iOS của Apple. Cụ thể với Gmail vẫn còn một số hạn chế nhưngười dùng không xóa được thư đã đọc. Cách làm dưới đây sẽ giúpngười dùng khắc phục nhược điểm đó.
Điều đáng nói là “Trash” (Thùng rác) không hiển thị trên ứng dụngemail như các ứng dụng email khác hoặc có hiện thì cũng chỉ là nhưmột thư mục có tên là Trash. Do đó, việc xóa email sẽ trở nên phứctạp. Để thực hiện được chức năng này người dùng cần thiết lập Gmailtrên thiết bị iOS thông qua Google Sync hoặc Google Apps.,
|
Nếu thiết lập thông qua Google Apps, không có “Trashcan” (thùng rác) quenthuộc trong các tùy chọn ở mục bên phải phía trên của ứng dụng mail,khi xem một email cá nhân và khi bạn chọn một hoặc nhiều email đểchỉnh sửa, chúng chỉ cung cấp cho bạn các lựa chọn Archive (lưu trữ) ,Move (di chuyển) và Mark (đánh dấu). Chức năng xóa thư (Delete) không cótrong các tùy chọn đó.
Tuy nhiên, người dùng có thể truy cập vào Settings, chọn “Mail, Contacts,Calendars”, sau đó kích vào tên email mà muốn thay đổi. Sau khi kích vàotên tài khoản (Account), chọn “Advanced” ở dưới đáy màn hình, kích vào“Deleted Mailbox”, để thay đổi thư mục mà bạn muốn các email đã đượcxoá chuyển vào đó.
Theo mặc định, ứng dụng thiết lập thư mục thùng rác “Trash” trên thiếtbị iOS, nhưng mỗi lần thay đổi nó sẽ chuyển email bị xóa tới thùngrác trên máy chủ, kết quả là email được xoá chính xác. Nói cáchkhác, người dùng chỉ có thể chuyển email muốn xóa vào thư mục “Trash”bằng chức năng “Move” như cách làm ở trên.
Theo Vnmedia