Đừng cho 8 loại quần áo này vào máy giặt, không chỉ khó sạch mà còn làm hỏng máy

Nhiều người không biết rằng, có một số loại quần áo không nên cho vào máy giặt bởi nó sẽ làm hỏng món đồ gia dụng này.

Áo khoác 

Áo khoác sau khi giặt bằng máy dễ làm mất dáng áo, độ phồng không đều và giữ ấm thấp hơn. Để làm sạch áo khoác ngoài, hãy sử dụng nước ấm khoảng 30℃, thêm chất tẩy rửa chuyên dụng và ngâm trong 15 phút.

Đừng cho 8 loại quần áo này vào máy giặt, không chỉ khó sạch mà còn làm hỏng máy-1

Đừng cho 8 loại quần áo này vào máy giặt, không chỉ khó sạch mà còn làm hỏng máy-2

Trải phẳng áo khoác xuống bàn giặt, dùng bàn chải mềm chà nhẹ lên chỗ bị ố, sau đó cho vào nước sạch để giặt.

Đừng cho 8 loại quần áo này vào máy giặt, không chỉ khó sạch mà còn làm hỏng máy-3

Không sử dụng máy giặt để vắt nước, hãy vắt nước từ trên xuống theo chiều dọc áo xuống. Làm như vậy áo sẽ không bị biến dạng.

Đừng cho 8 loại quần áo này vào máy giặt, không chỉ khó sạch mà còn làm hỏng máy-4

Đặt ở nơi thoáng gió và khô ráo rồi để khô tự nhiên. Phơi nắng sẽ làm thay đổi màu sắc của quần áo.

Đừng cho 8 loại quần áo này vào máy giặt, không chỉ khó sạch mà còn làm hỏng máy-5

Quần áo lụa

Quần áo lụa tơ tằm mỏng manh, nhẹ và mềm mại, không chịu được việc giặt liên tục bằng máy bởi dễ bị vón và hư hỏng.

Đừng cho 8 loại quần áo này vào máy giặt, không chỉ khó sạch mà còn làm hỏng máy-6

Cho quần áo lụa vào dung dịch bột giặt và ngâm trong khoảng 5 phút.

Đừng cho 8 loại quần áo này vào máy giặt, không chỉ khó sạch mà còn làm hỏng máy-7Đừng cho 8 loại quần áo này vào máy giặt, không chỉ khó sạch mà còn làm hỏng máy-8

Khi giặt, bạn chỉ được dùng tay vò vừa phải, không được chà mạnh.

Đừng cho 8 loại quần áo này vào máy giặt, không chỉ khó sạch mà còn làm hỏng máy-9

Đổ một ít giấm trắng vào nước sạch và ngâm quần áo đã giặt trong 3 phút, quần áo sẽ trắng sáng hơn.

Đừng cho 8 loại quần áo này vào máy giặt, không chỉ khó sạch mà còn làm hỏng máy-10

Quần áo da

Quần áo da là đồ không thể giặt bằng máy! Vì áo da rất dễ bị biến dạng và xuống màu, đồng thời áo da không dễ phơi dưới nắng nên khả năng bị nấm mốc rất cao.

Đừng cho 8 loại quần áo này vào máy giặt, không chỉ khó sạch mà còn làm hỏng máy-11

Cách tốt nhất để làm sạch quần áo da là chà.

Đừng cho 8 loại quần áo này vào máy giặt, không chỉ khó sạch mà còn làm hỏng máy-12

Trải áo da lên mặt phẳng và dùng khăn ướt vắt ráo để loại bỏ bụi bẩn trên bề mặt.

Đừng cho 8 loại quần áo này vào máy giặt, không chỉ khó sạch mà còn làm hỏng máy-13

Thoa một lớp mỏng chất tẩy rửa lên chỗ bị ố vàng, đợi khoảng 1 phút rồi dùng khăn ướt lau sạch nhiều lần.

Đừng cho 8 loại quần áo này vào máy giặt, không chỉ khó sạch mà còn làm hỏng máy-14

Sau khi giặt xong, treo lên chỗ có nhiều gió cho khô ráo.

Đừng cho 8 loại quần áo này vào máy giặt, không chỉ khó sạch mà còn làm hỏng máy-15

Quần áo len

Khi giặt quần áo len trong máy giặt, chúng sẽ bị co lại và dẫn đến biến dạng, vì vậy nên giặt bằng tay.

Đừng cho 8 loại quần áo này vào máy giặt, không chỉ khó sạch mà còn làm hỏng máy-16

Đổ một ít bột giặt vào nước nóng khoảng 40 độ C, dùng tay nhào nhẹ, cuối cùng xả sạch bằng nước lạnh.

Đừng cho 8 loại quần áo này vào máy giặt, không chỉ khó sạch mà còn làm hỏng máy-17Đừng cho 8 loại quần áo này vào máy giặt, không chỉ khó sạch mà còn làm hỏng máy-18

Sau khi giặt xong, bạn lấy khăn khô và trải phẳng, thấm bớt nước trên áo. Điều này sẽ không chỉ duy trì độ đàn hồi của len mà quần áo sẽ không bị nhăn.

Đừng cho 8 loại quần áo này vào máy giặt, không chỉ khó sạch mà còn làm hỏng máy-19

Quần áo gắn phụ kiện

Nếu có nhiều đồ trang trí như kim cương giả và ngọc trai trên quần áo, giặt bằng máy không chỉ làm hỏng quần áo mà còn có thể khiến máy giặt bị kẹt.

Đừng cho 8 loại quần áo này vào máy giặt, không chỉ khó sạch mà còn làm hỏng máy-20

Cách đơn giản và an toàn nhất là sử dụng túi giặt!

Đừng cho 8 loại quần áo này vào máy giặt, không chỉ khó sạch mà còn làm hỏng máy-21


Cho quần áo có phụ kiện vào túi giặt và tách chúng ra khỏi quần áo khác để không làm hỏng máy giặt.

Đừng cho 8 loại quần áo này vào máy giặt, không chỉ khó sạch mà còn làm hỏng máy-22Đừng cho 8 loại quần áo này vào máy giặt, không chỉ khó sạch mà còn làm hỏng máy-23

Quần áo bẩn có cát

Nếu chẳng may bị bùn, cát dính vào quần áo, bạn không thể ném trực tiếp vào máy giặt.

Đừng cho 8 loại quần áo này vào máy giặt, không chỉ khó sạch mà còn làm hỏng máy-24

Nên làm sạch cát trên quần áo trước rồi mới cho vào máy giặt để tránh bùn cát xâm nhập vào các ngóc ngách của máy giặt và gây hỏng hóc.

Đừng cho 8 loại quần áo này vào máy giặt, không chỉ khó sạch mà còn làm hỏng máy-25

Giày

Các loại giày như giày thể thao, giày vải tốt nhất không nên giặt bằng máy. Vì trong quá trình quay, đôi giày rất dễ bị biến dạng, thậm chí bị bó chân.

Đừng cho 8 loại quần áo này vào máy giặt, không chỉ khó sạch mà còn làm hỏng máy-26

Làm ẩm bề mặt giày trước, không ngâm trực tiếp vào nước.

Đừng cho 8 loại quần áo này vào máy giặt, không chỉ khó sạch mà còn làm hỏng máy-27

Sau đó lấy một bàn chải nhỏ làm ẩm với chất tẩy rửa và chải nhẹ vết bẩn.

Đừng cho 8 loại quần áo này vào máy giặt, không chỉ khó sạch mà còn làm hỏng máy-28

Cuối cùng, rửa lại bằng nước sạch, có thể dùng khăn sạch để thấm bớt ẩm.

Đừng cho 8 loại quần áo này vào máy giặt, không chỉ khó sạch mà còn làm hỏng máy-29

Khi phơi giày, mũi giày hướng xuống và lưng dựa vào tường để giày khô nhanh nhất.

Đừng cho 8 loại quần áo này vào máy giặt, không chỉ khó sạch mà còn làm hỏng máy-30

Đồ lót

Trong quá trình quay, máy giặt sẽ làm áo lót bị biến dạng, không chỉ ảnh hưởng đến thẩm mỹ mà còn gây hại cho sức khỏe của ngực.

Đừng cho 8 loại quần áo này vào máy giặt, không chỉ khó sạch mà còn làm hỏng máy-31

Đổ nước sạch và bột giặt vào chậu, đặt phẳng đồ lót và ngâm trong khoảng 5 phút.

Đừng cho 8 loại quần áo này vào máy giặt, không chỉ khó sạch mà còn làm hỏng máy-32Đừng cho 8 loại quần áo này vào máy giặt, không chỉ khó sạch mà còn làm hỏng máy-33

Để ngăn chặn sự biến dạng của gọng, hãy xoa nhẹ hai miếng lót vào nhau.

Đừng cho 8 loại quần áo này vào máy giặt, không chỉ khó sạch mà còn làm hỏng máy-34

Cẩn thận làm sạch các phần bẩn xung quanh vòng thép và dây đeo vai bằng nước sạch.

Đừng cho 8 loại quần áo này vào máy giặt, không chỉ khó sạch mà còn làm hỏng máy-35

Đừng cho 8 loại quần áo này vào máy giặt, không chỉ khó sạch mà còn làm hỏng máy-36

Kẹp đồ lót vào giữa bằng kẹp để hong khô, không làm hỏng đồ lót!

Đừng cho 8 loại quần áo này vào máy giặt, không chỉ khó sạch mà còn làm hỏng máy-37

Theo Minh Minh - Vietnamnet


máy giặt

mẹo vặt gia đình


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.