Vắng nhà cả tuần, chỉ cần 1 chai nhựa và thêm vài thao tác đơn giản, cây cối bỏ không vẫn tươi

Chơi cây cảnh hiện đang là thú vui của rất nhiều gia đình, đặc biệt là khu vực thành thị ít cây cối. Không chỉ đem lại không gian tươi mát và đẹp mắt cho căn nhà, cây cảnh còn giúp lọc không khí tốt cho sức khỏe, giải tỏa tâm trạng gia chủ mỗi ngày. Do đó ai cũng muốn cây cảnh trong nhà luôn tươi tốt, mang lại khí lộc cho gia đình.

Việc để cây cảnh héo mòn, tàn lụi hoặc bị chết là điều tối kỵ không ai muốn. Vậy nên những dịp cả gia đình đi du lịch hoặc có việc phải vắng nhà thời gian dài thì việc tưới nước chăm cây là vấn đề khiến không ít người lo lắng.

Nếu chẳng may rơi vào trường hợp như trên, bạn hãy áp dụng ngay cách đơn giản sau để không phải đi gửi cây hoặc nhờ người đến nhà chăm sóc rất phiền hà, cũng không phải lo lắng cây chết khô vì thiếu nước: Tạo hệ thống tưới nước tự động cho cây cảnh từ bình hoặc chai nhựa.

Bản chất của phương pháp này là sử dụng các chai/bình nhựa hoặc thủy tinh làm nguồn dự trữ và cung cấp nước hàng ngày an toàn, đảm bảo cây cảnh luôn tươi tốt trong thời gian gia chủ đi vắng. Tuy nhiên sẽ có nhiều cách khác nhau, bạn có thể xem xét để chọn cho mình và cây cảnh trong gia đình cách phù hợp nhất.

Cách 1: Kết hợp chai nước và dây dù

Vắng nhà cả tuần, chỉ cần 1 chai nhựa và thêm vài thao tác đơn giản, cây cối bỏ không vẫn tươi-1

- Bước 1: Chuẩn bị một chai/bình nước, dây dù (dây thừng hoặc dây buộc giày cũng được) và tua vít nhỏ.

- Bước 2: Đổ  nước vào chai/bình và chọn vị trí đặt phù hợp. Tùy theo ngày đi vắng, số lượng cây cần tưới để chọn dung tích chai nhựa phù hợp.

- Bước 3: Quấn dây dù vào đầu tua vít, cắm xuống đất rồi rút tua vít ra, đầu dây còn lại thả vào chai nhựa đầy nước.

Đây là một trong những cách đơn giản và dễ thực hiện nhất, tuy nhiên thường chỉ phù hợp với những loại cây cần ít nước. Dây dù sẽ ngấm nước và có chức năng dẫn nước từ từ qua dây vào chậu cây, cung cấp nước cho cây cảnh luôn tươi tốt trong thời gian bạn vắng nhà hoặc bận không tưới được cây thường xuyên.

Cách 2: Chai nhựa kết hợp nẹp gỗ dốc ngược cung cấp nước cho cây

Chuẩn bị: Chai nhựa đựng nước, băng keo, 2-3 nẹp tre hoặc gỗ có độ dài gấp rưỡi chiều cao chai nước.

- Bước 1:  Nẹp thanh tre/gỗ xung quanh chai nước và dùng băng dính quấn chặt lại. Lưu ý vị trí đặt nẹp gỗ/tre cách đáy chai khoảng 2-3cm.

- Bước 2: Dùng dao sắc cắt một vòng tròn không khép kín bằng ¾ vòng tròn đáy chai nước (cắt không đứt rời), sát với đầu nẹp tre/gỗ. Mục đích để có thể lật đáy chai lên đổ thêm nước khi cần một cách dễ dàng.

- Bước 3: Cắm đầu nẹp gỗ sâu xuống chậu cây sao cho khoảng cách giữa đất và nắp chai nhựa một khoảng từ 4-6cm.

- Bước 4: Đổ nước vào chai và xoáy nhẹ nắp chai để nước rỉ ra từ từ vừa phải đủ cung cấp độ ẩm cho cây mà không bị úng nước. Như vậy là bạn có thể yên tâm vắng nhà 2-3 ngày không lo cây bị khô héo.

Cách 3: Tưới cây với dây truyền dịch

Chuẩn bị: Chai/bình nhựa đựng nước, dây thép, dây truyền nước, đinh và búa

Vắng nhà cả tuần, chỉ cần 1 chai nhựa và thêm vài thao tác đơn giản, cây cối bỏ không vẫn tươi-2

- Bước 1: Dùng sợi dây thép xuyên qua thành bình chứa nước để tạo dây treo bình nước lên cao.

- Bước 2: Loại bỏ phần đầu dây truyền nước sau khi mua về

- Bước 3: Dùng đinh và búa tạo các lỗ nhỏ trên nắp bình chứa nước, khoảng cách giữa các lỗ khoảng 1cm.

Vắng nhà cả tuần, chỉ cần 1 chai nhựa và thêm vài thao tác đơn giản, cây cối bỏ không vẫn tươi-3

- Bước 4: Nối các đường dây truyền dịch với bình chứa nước thông qua các lỗ đã tạo trước để dẫn nước từ bình xuống chậu cây cảnh.

- Bước 5: Đổ nước vào bình chứa và treo lên. Lưu ý nên lựa chọn vị trí trên cao và không quá xa so với chậu cây trồng để treo bình chứa nước.

Vắng nhà cả tuần, chỉ cần 1 chai nhựa và thêm vài thao tác đơn giản, cây cối bỏ không vẫn tươi-4

Cách 4: Chôn chai nước dốc ngược vào chậu cây

Chuẩn bị: Chai nước (nên chọn chai cổ nhỏ và dài), búa và đinh nhọn, dụng cụ đào đất chôn chai.

Vắng nhà cả tuần, chỉ cần 1 chai nhựa và thêm vài thao tác đơn giản, cây cối bỏ không vẫn tươi-5

- Bước 1: Dùng búa và đinh nhọn để đục khoảng 3-5 lỗ nhỏ trên nắp chai. Tùy vào loại cây cần nhiều nước hay không mà đục số lỗ cho phù hợp. Lưu ý không đục lỗ quá to để nước bị chảy ra nhanh, cũng không quá nhỏ làm nước không thoát ra được.

- Bước 2: Dùng bay đào sẵn đất trong chậu cây thành một hố nhỏ vừa tầm với độ lớn của cổ chai nước.

- Bước 3: Đổ nước vào chai và vặn chặt nắp lại.

- Bước 4: Lật ngược rồi đặt nhanh chai nước xuống đặt vào hố vừa đào trong chậu cây, và hãy đảm bảo chai nước không bị đổ.

Vắng nhà cả tuần, chỉ cần 1 chai nhựa và thêm vài thao tác đơn giản, cây cối bỏ không vẫn tươi-6

Nước trong chai sẽ từ từ rỉ ra và thấm dần vào đất để cung cấp nước cho cây trong những ngày bạn đi vắng. 

Với cả 4 cách trên, để đảm bảo chất dinh dưỡng cho cây tươi tốt, bạn có thể bổ sung thêm một lượng nhỏ phân bón phù hợp hòa tan vào trong nước nữa nhé. Chúc các bạn thành công!

Theo V.K - Vietnamnet.vn


cây cảnh

mẹo vặt gia đình


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.