Đừng vứt chai nước giặt sau khi dùng hết, hãy tái chế thành vật dụng rất hữu ích thế này

Chai nhựa đã qua sử dụng đừng vứt bỏ, bởi nó có thể trở thành kho báu quý giá nếu bạn biết cách tận dụng lại.

Hôm nay chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách biến chai nước giặt thành 3 vật dụng dùng được trong nhà vừa tiết kiệm, vừa thiết thực lại cực kỳ đơn giản.

Đừng vứt chai nước giặt sau khi dùng hết, hãy tái chế thành vật dụng rất hữu ích thế này-1

Đầu tiên, vẽ lên chai nước giặt như hình dưới đây, sau đó cắt theo đường kẻ này.

Đừng vứt chai nước giặt sau khi dùng hết, hãy tái chế thành vật dụng rất hữu ích thế này-2

Đánh dấu một hình chữ nhật vào miếng nhựa vừa cắt, để lại khoảng 1 cm ở mép như hình, rồi cắt bỏ hình chữ nhật.

Đừng vứt chai nước giặt sau khi dùng hết, hãy tái chế thành vật dụng rất hữu ích thế này-3

Sản phẩm trông như thế này sau khi được cắt, bây giờ chúng ta hãy xem sự kỳ diệu của vật tái chế này nhé!

Đừng vứt chai nước giặt sau khi dùng hết, hãy tái chế thành vật dụng rất hữu ích thế này-4

Đặt nó trên thanh ngang ở giữa bồn rửa. Bằng cách này, các miếng cọ rửa có thể được đặt trên đó để thoát nước mà vẫn di chuyển qua lại rất tiện lợi.

Đừng vứt chai nước giặt sau khi dùng hết, hãy tái chế thành vật dụng rất hữu ích thế này-5

Đừng vứt chai nước giặt sau khi dùng hết, hãy tái chế thành vật dụng rất hữu ích thế này-6

Bạn có thể đặt một số đồ dùng nhà bếp như miếng cọ xoong, giẻ rửa bát hoặc miếng xà phòng rửa tay vào đó. Hiệu quả thoát nước cũng khá tốt.

Đừng vứt chai nước giặt sau khi dùng hết, hãy tái chế thành vật dụng rất hữu ích thế này-7

Lưu ý khi cắt rãnh của miếng nhựa phải lựa theo độ dày của bồn rửa.

Đừng vứt chai nước giặt sau khi dùng hết, hãy tái chế thành vật dụng rất hữu ích thế này-8

Phần thứ 2 của chai bạn có thể sử dụng để chế tạo hộp đựng xà phòng:

Đầu tiên cắt phần đầu chai theo đường kẻ như hình dưới.

Đừng vứt chai nước giặt sau khi dùng hết, hãy tái chế thành vật dụng rất hữu ích thế này-9

Sau khi cắt xong hãy bỏ phần nhô ra trên đầu chai.

Đừng vứt chai nước giặt sau khi dùng hết, hãy tái chế thành vật dụng rất hữu ích thế này-10

Sau đó, vẽ một hình tròn trên thân chai theo kích thước của miệng chai.

Đừng vứt chai nước giặt sau khi dùng hết, hãy tái chế thành vật dụng rất hữu ích thế này-11

Sau đó dùng kéo để khoan một số lỗ nhỏ trên hình tròn.

Đừng vứt chai nước giặt sau khi dùng hết, hãy tái chế thành vật dụng rất hữu ích thế này-12

Sau khi lỗ được khoan xong, chúng ta sẽ cắt theo hình tròn.

Đừng vứt chai nước giặt sau khi dùng hết, hãy tái chế thành vật dụng rất hữu ích thế này-13

Sau đó, bạn cho miếng tròn đã cắt vào miệng chai là đã hoàn thành hộp đựng xà phòng xinh xắn và dễ sử dụng như vậy rồi.

Đừng vứt chai nước giặt sau khi dùng hết, hãy tái chế thành vật dụng rất hữu ích thế này-14

Vậy là bạn đã có một hộp đựng xà phòng xinh xắn và tiện dụng mà không lo xà phòng bị trơn trượt ra ngoài hay bị úng nước nữa.

Đừng vứt chai nước giặt sau khi dùng hết, hãy tái chế thành vật dụng rất hữu ích thế này-15

Phần thứ ba của chai nhựa bạn có thể chế tạo thành sản phẩm sau:

Cắt tay cầm của chai nước giặt theo đường đã vẽ như bên dưới.

Đừng vứt chai nước giặt sau khi dùng hết, hãy tái chế thành vật dụng rất hữu ích thế này-16

Thành phẩm trông như thế này sau khi cắt bỏ.

Đừng vứt chai nước giặt sau khi dùng hết, hãy tái chế thành vật dụng rất hữu ích thế này-17

Khi cần đổ các loại hạt đầy bình, chúng ta có thể sử dụng miếng nhựa này như một cái phễu.

Đừng vứt chai nước giặt sau khi dùng hết, hãy tái chế thành vật dụng rất hữu ích thế này-18

Đừng vứt chai nước giặt sau khi dùng hết, hãy tái chế thành vật dụng rất hữu ích thế này-19

Với những bạn thích trồng hoa cũng có thể sử dụng nó như một chiếc xẻng nhỏ để xúc đất, nhỏ gọn, linh hoạt và dễ sử dụng.

Đừng vứt chai nước giặt sau khi dùng hết, hãy tái chế thành vật dụng rất hữu ích thế này-20

Ngoài ra, bạn có thể cắt bỏ vòng tròn bên ngoài của miếng nhựa này.

Đừng vứt chai nước giặt sau khi dùng hết, hãy tái chế thành vật dụng rất hữu ích thế này-21Sau đó đục hai lỗ ở vị trí như hình dưới.

Đừng vứt chai nước giặt sau khi dùng hết, hãy tái chế thành vật dụng rất hữu ích thế này-22

Tìm một sợi dây luồn qua miếng cọ xoong rồi xâu qua hai lỗ để buộc chặt sợi dây.

Đừng vứt chai nước giặt sau khi dùng hết, hãy tái chế thành vật dụng rất hữu ích thế này-23

Vậy bạn đã hoàn thành miếng cọ nồi handmade. Dùng miếng cọ xoong nồi này bạn sẽ không bị dính nước, dầu lại không làm đau tay mà còn sử dụng rất dễ dàng!

Đừng vứt chai nước giặt sau khi dùng hết, hãy tái chế thành vật dụng rất hữu ích thế này-24

Theo An Nhiên - Vietnamnet.vn


mẹo vặt gia đình


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.