Thả chiếc khẩu trang vào tủ lạnh, cách làm rất đơn giản nhưng có công dụng bất ngờ, khi biết rồi thì ai cũng muốn làm theo ngay

Chỉ cần đặt một chiếc khẩu trang trong tủ lạnh, bạn có thể giải quyết được rắc rối lớn mà nhiều gia đình thường hay mắc phải.

Trong mỗi gia đình ngày nay đều có một chiếc tủ lạnh để bảo quản thực phẩm, giữ nguyên liệu tươi ngon lâu hơn. Mùa hè, nhiệt độ ngoài trời rất cao nên nếu không cất thực phẩm vào tủ thì rất dễ bị ôi thiu, hỏng. Vì thế nhu cầu sử dụng tủ lạnh vào mùa hè tăng lên, kéo theo đó là điện năng tiêu thụ của tủ lạnh cũng sẽ tăng cao. Hôm nay, chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn một vài mẹo về cách sử dụng cũng như tiết kiệm điện năng tủ lạnh, rất dễ hiểu. Hãy tìm hiểu để biết thêm nhiều điều thú vị nhé.

Thả chiếc khẩu trang vào tủ lạnh, cách làm rất đơn giản nhưng có công dụng bất ngờ, khi biết rồi thì ai cũng muốn làm theo ngay-1

Máy nén tủ lạnh là trung tâm của hệ thống lạnh. Nó là bộ phận tạo ra lưu thông liên tục của dòng môi chất lạnh trong đường ống từ dàn lạnh tới dàn nóng và ngược lại. Nói cách đơn giản, máy nén có nhiệm vụ duy trì nhiệt độ bên trong tủ lạnh ở mức độ ổn định nào đấy. Khi nhiệt độ bên trong tủ lạnh tăng cao lên, máy nén sẽ bắt đầu chu trình làm việc để hạ nhiệt độ xuống đến mức quy định. Mỗi khi máy nén hoạt động thì tủ lạnh sẽ tiêu tốn nhiều điện năng hơn. Vì vậy, muốn tiết kiệm điện chúng ta cần duy trì nhiệt độ bên trong tủ sao cho ít biến động nhất nhằm làm giảm quá trình làm việc của máy nén lại. 

Thả chiếc khẩu trang vào tủ lạnh, cách làm rất đơn giản nhưng có công dụng bất ngờ, khi biết rồi thì ai cũng muốn làm theo ngay-2

Thực ra, để duy trì nhiệt trong ngăn mát ổn định không hề khó. Đầu tiên, chúng ta đổ đầy nước vào một chiếc bát nhỏ. Cho bát nước này vào ngăn đá tủ lạnh để đông đá. Sau vài giờ, nước trong bát đông cứng lại, chúng ta sẽ lấy bát nước này xuống và đặt vào ngăn mát tủ lạnh. Cần lưu ý, bạn nên đặt bát nước đá vào ngăn mát tủ lạnh vào ban ngày và đến buổi tối trước khi đi ngủ thì bạn lại đưa bát nước trở lại ngăn đá để làm đông đá trở lại.

Thả chiếc khẩu trang vào tủ lạnh, cách làm rất đơn giản nhưng có công dụng bất ngờ, khi biết rồi thì ai cũng muốn làm theo ngay-3

Sở dĩ chúng ta phải bỏ một bát nước đá xuống dưới ngăn mát tủ lạnh là vì vào ban ngày nhiệt độ khá cao, tần suất sử dụng tủ lạnh nhiều hơn. Việc mở cửa tủ lạnh nhiều lần sẽ khiến nhiệt độ bên trong ngăn mát tủ lạnh tăng cao, khiến máy nén phải khởi động nhiều lần để điều chỉnh lại nhiệt độ. Nếu đặt bát nước đá trong ngăn mát tủ lạnh thì nó sẽ giúp duy trì nhiệt lạnh ở ngăn mát lâu hơn, điều này có thể làm giảm số lần hoạt động của máy nén tủ lạnh, từ đó tiết kiệm điện cho tủ lạnh.

Thả chiếc khẩu trang vào tủ lạnh, cách làm rất đơn giản nhưng có công dụng bất ngờ, khi biết rồi thì ai cũng muốn làm theo ngay-4

Nếu bạn cảm thấy dùng bát hơi bất tiện thì chúng ta cũng có thể cho nước vào chai nhựa, để đông lạnh rồi cho vào ngăn mát, hiệu quả cũng tương đương. Tuy nhiên, khi sử dụng chai nhựa, mọi người cần chú ý không đổ nước quá đầy mà nên chừa lại một khoảng trống, nếu không chai nhựa sẽ dễ bị phồng lên.

Thả chiếc khẩu trang vào tủ lạnh, cách làm rất đơn giản nhưng có công dụng bất ngờ, khi biết rồi thì ai cũng muốn làm theo ngay-5

Tiếp theo, chúng ta cùng xem xét ngăn đá của tủ lạnh. Nếu ngăn đá của tủ lạnh bị đóng tuyết nhiều không chỉ ảnh hưởng đến hiệu quả làm đông mà còn khiến tủ lạnh tiêu tốn nhiều điện năng hơn. Vì vậy, để giảm điện năng tiêu thụ của tủ lạnh, bạn cần loại bỏ lớp băng tuyết ở ngăn đá. Cách làm rất đơn giản: Bạn chỉ cần rút phích cắm tủ lạnh, bỏ hết đồ trong các ngăn ra rồi cho một ca nước nóng vào ngăn đá rồi đóng lại. Sau khoảng 30 phút, khi mở ngăn đá ra, bạn sẽ thấy lớp băng tuyết được loại bỏ.

Thả chiếc khẩu trang vào tủ lạnh, cách làm rất đơn giản nhưng có công dụng bất ngờ, khi biết rồi thì ai cũng muốn làm theo ngay-6

Tiếp đến là vấn đề mùi hôi trong tủ lạnh. Do tủ lạnh là nơi bảo quản rất nhiều loại thực phẩm khác nhau nên khó tránh khỏi việc sinh ra mùi. Để loại bỏ mùi này, chúng ta cắt một đầu của khẩu trang, sau đó cho một ít lá hoặc bã trà vào và buộc chặt lại. Lá trà ngoài có tính sát khuẩn nó còn tương đối khô nên chúng ta có thể sử dụng chúng để hấp thụ mùi hôi trong tủ lạnh.

Thả chiếc khẩu trang vào tủ lạnh, cách làm rất đơn giản nhưng có công dụng bất ngờ, khi biết rồi thì ai cũng muốn làm theo ngay-7

Bạn cho các túi trà vào ngăn mát của tủ lạnh. Lá trà khô sẽ giúp hút một phần hơi ẩm trong tủ lạnh, đồng thời mùi trà cũng lan tỏa ra khắp ngăn mát, mỗi khi bạn mở tủ lạnh ra sẽ chỉ thấy mùi thơm dịu dịu của trà chứ không còn bất kỳ mùi khó chịu nào nữa.

Theo An Nhiên - Vietnamnet
 


tủ lạnh

mẹo vặt gia đình


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.