Ở tuổi 22, Leo Messi đã khiếncả thế giới phải nghiêng mình thán phục bởi tài năng chơi bóng của mình.

Ở chàng tiền đạo chỉ cao chưa đầy 1,70m ấy hội tụ đủ mọi phẩm chất kỹ thuật:Kỹ thuật cá nhân siêu đẳng, những pha xử lý hoàn hảo và không hề có động tácthừa, kỹ năng dứt điểm hoàn thiện bằng cả 2 chân, những pha đi bóng thầntốc, khả năng đá phạt,…

4 trận gần nhất, Messi ghitới 10 bàn. Trong vòng 1 tuần, “El Pulga” 3 lần xỏ giày ra sân và có 8 lầnđốt lưới đối phương. “Nạn nhân” của Leo bao gồm từ khó chơi (Valencia),trung bình (Stuttgart) đến dễ (Zaragoza). Có thể nói, ở thời điểm hiện tại,rất khó có hàng thủ nào đủ vững chãi để ngăn cản.

Messi vĩ đại hơn cả Maradona và Ronaldo?

Messi vĩ đại hơn cả Maradona?

Với những ai thích “bới móc”,cho rằng Messi chơi đầu kém để khẳng định kỹ năng chơi bóng của “M10” vẫnchưa hoàn thiện, họ có thể sẽ phải nghĩ lại khi chiêm ngưỡng cú đánh đầu gọnghẽ, mở tỷ số cho Barca trong trận đấu trên sân Zaragoza. Hay trước đó hơn10 tháng là cú đánh đầu chuẩn xác tung lưới Van der Sar trong trận Chung kếtChampions League 2009.

vào lưới Zaragoza, đáng kể nhất làbàn thắng thứ 2 của “Tiểu Maradona”. Cướp bóng từ chân Gabi, Messi thực hiệnmột màn solo thần tốc, đi bóng qua 5 hậu vệ Zaragoza trước khi đánh bại thủmôn Roberto của đội chủ nhà. Bàn thắng này gợi nhớ tới pha solo ghi bàn của“Maradona xịn” vào lưới ĐT Anh ở Mexico 86 hay gần hơn là bàn thắng tuyệtdiệu của Ronaldo "béo" vào lưới Compostela ở mùa bóng 1996-97, cũng thựchiện trong màu áo Barca.

Nhưng thực ra, bàn thắng thứ 2 trong cú hat-trick mới nhất chưa phải là phaghi bàn đẹp mắt nhất của Messi. Nếu nói đẹp nhất, phải kể đến cú solo tuyệtdiệu trước khi ghi bàn vào lưới Getafe ở Cúp nhà vua Tây Ban Nha 2007, khianh mới 19 tuổi.

Chiêm ngưỡng bàn thắng tuyệt diệu này, một CĐV cuồng nhiệt của Messi cònnghiên cứu tỉ mỉ từng động tác xử lý của Messi để đối chiếu với lối xử lýcủa Maradona tại Mexico 86 và tìm ra những điểm tương đồng tới mức kỳ lạ.

Messi có ngoại hình, chiều cao tương đồng với Maradona. Cả 2 cùng thuận chântrái nhưng đá dạt sang biên phải và đều có thời gian thi đấu cho CLBNewell"s Old Boys ở quê nhà Argentina. Maradona từng nổi đình đám với “Bàntay của Chúa”, bàn thắng cũng được thực hiện vào lưới ĐT Anh tại Mexico 86và Messi cũng có “Bàn tay của Chúa” cho riêng mình. Trong cả 2 bàn thắng maấy, 2 “M10” đều sử dụng tay trái để đưa bóng vào lưới và trọng tài đều khôngphát hiện ra.

Không thể khẳng định Messi hay hơn Maradona từ lúc này, bởi mỗi người có mộtý kiến riêng, nhưng rõ ràng, anh chính là phiên bản hoàn mỹ nhất củaMaradona, sau những Ariel Ortega, Andres D"Alessandro, Juan Riquelme,…

Theo Messi vĩ đại hơn cả Maradona và Ronaldo?