![]() |
Mảnh vỡ của máy bay bắn khắp khu vực có bán kính gần 15km, cho thấy máy bay đã bị nổ trên không. |
Dữ
liệu trên trang Flightradar24.com cho thấy chuyến bay từ Copenhagen tới
Singapore nằm ở trong không phận bên trên vùng Donetsk của Ukraine chỉ 2
phút trước khi một tên lửa đất đối không bắn trúng máy bay MH17 với 298
người trên khoang.
Các
số liệu khác cũng cho thấy 55 máy bay, gồm 6 máy bay xuất phát từ sân
bay Heathrow của Anh, đã bay trên vùng chiến sự vào ngày xảy ra thảm họa
MH17 của Malaysian Airlines.
Các
hãng hàng không sử dụng cùng không phận trên Donetsk như MH17 vào ngày
17/7 gồm: Jet Airways; Thai Airways; Pakistan International Airlines;
Qatar Airways; Etihad; Emirates; và Austrian Airlines. Ngoài ra, cũng có
một máy bay khác của Malaysian Airlines bay từ Heathrow tới Kuala
Lumpur.
Vào ngày 17/7, có tổng cộng 300 máy bay chở khách dự kiến bay trên bầu trời Ukraine.
Các
hãng hàng không vẫn hoạt động trong vùng xung đột của Ukraine bất chấp
cảnh báo từ tận tháng 4 của Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế của Liên
hợp quốc (ICAO) về mối đe dọa đối với các máy bay dân dụng.
Máy bay MH17 bị bắn hạ vào ngày hôm qua ở miền đông Ukraine, khiến toàn bộ 298 người trên máy bay thiệt mạng.
ICAO
đã khuyến cáo các hãng hàng không xem xét đường bay khác sau khi đưa ra
“những nguy cơ nghiêm trọng có thể tồn tại đối với an toàn của các
chuyến bay quốc tế”.
Trước cảnh báo này, Mỹ đã cấm các máy bay bay qua Ukraine, nhưng các hãng châu Âu và châu Á vẫn tiếp tục hoạt động.
Vào
ngày 1/7, Ukraine gia tăng giới hạn độ cao của các máy bay bay vào khu
vực lên 26.000 feet và sau đó vào 14/7, giới hạn được tăng lên 32.000
feet. Máy bay MH17 bị bắn hạ khi đang bay ở độ cao 33.000 feet.
Biện
hộ cho quyết định bay trên miền đông Ukraine, Thủ tướng Malaysia Najib
Razak cho rằng giới chức hàng không quốc tế đã xem đây là đường bay an
toàn.
Sau thảm họa MH17, các hãng hàng không vội vã hủy các chuyến bay qua không phận Ukraine.
Nhiều
hãng châu Á cũng xác nhận họ hủy các đường bay bay qua Ukraine nhiều
tháng trước, trong đó có hai hãng của Hàn Quốc là Korean Air và Asiana,
hãng Qantas của Úc và China Airlines của Đài Loan.
Không phận Ukraine hiện đã bị đóng cho tới khi có thông báo tiếp.
Theo Vũ Quý (Dân Trí)