Ngày cuối năm đã đến nhưnggiới công nghệ vẫn còn “nóng rực” bởi tin đồn Microsoft và Nokia đang thươngthảo để sáp nhập. Giới phân tích thực sự tin tưởng Nokia sẽ giúp Microsoft bànhtrướng trên thị trường smartphone.
Theo Business Insider, nếuMicrosoft muốn tiếp tục “dấn thân” vào thị trường smartphone để tăng vị thế thìquyết định đúng đắn nhất là mua lại hãng sản xuất điện thoại lớn nhất thế giớiNokia. thay vì nhà sản xuất điện thoại BlackBerry - Research in Motion.
Một số nhà phân tích tỏ ra khôngđồng tình vì cho rằng Nokia không phải là nhà sản xuất smartphone thực thụ, vàSymbian không phải là hệ điều hành smartphone; trong khi đó, RIM mới thực sự phùhợp với đối tượng nhắm đến của Microsoft là giới doanh nhân. Những phản ánh trênhoàn toàn chính xác.
Tuy nhiên, Microsoft không muaNokia vì phần mềm của hãng này. Microsoft đã sẵn sàng “chiến đấu” với hệ điềuhành cho smartphone của riêng hãng: Windows Phone 7 là cải tiến mới nhất về giaodiện người dùng smartphone kể từ khi iPhone ra đời năm 2007. Windows Phone 7được đánh giá có giao diện đẹp và dễ sử dụng.
![]() |
Ông Watts Martin phủ nhận tin đồn Microsoft sẽ mua lại Nokia |
Theo giới phân tích, Microsoftmua Nokia vì những hệ thống phân phối, chuỗi cung ứng và các đối tác chế tạo, vàsự chuyên nghiệp của đội ngũ thiết kế phần cứng và vì tên tuổi của Nokia.
Nếu sự kết hợp giữa 2 gã khổng lồnày trở thành hiện thực, Microsoft không cần phải thuyết phục các hãng sản xuấtđiện thoại sử dụng phần mềm của hãng trên các smartphone đời mới. Microsoft chỉcần cài đặt Windows Phone 7 trên các điện thoại của Nokia để biến những chiếcđiện thoại thông thường trở thành smartphone trong vòng 5 năm tới.
Tại sao không phải là RIM?Business Insider cho rằng giá trị của nhà sản xuất Canada là ở phần mềm và sựtích hợp với phần mềm Microsoft Exchange, cả 2 lĩnh vực này Microsoft hoàn toàncó khả năng thực hiện. Nếu Microsoft mua lại RIM để thay thế nền tảng WindowsMobile thì hãng nên làm điều này từ cách đây 2 năm, trước khi xây dựng WindowsPhone 7.
Về phần cứng, RIM không tạo đượcdấu ấn trên toàn cầu như Nokia nhưng hãng này cũng đạt được mức doanh thu ấntượng - 30,4 tỷ USD so với mức 38 tỷ USD của Nokia. Tuy nhiên, nếu muốn bànhtrướng trên thị trường smartphone thì hãng sản xuất điện thoại lớn nhất thế giớisẽ giúp ích rất nhiều cho Microsoft.
Tất nhiên, vấn đề lớn hơn bây giờlà liệu Microsoft có chinh phục được thị trường smartphone dành cho doanh nhân.Với Google, hãng này đã đưa Android chiếm 25% thị phần chỉ trong vòng chưa đầy 2năm - chỉ riêng phần mềm. Vì thế, liệu Microsoft có quá mạo hiểm khi tỏ ra thờ ơvới các đối tác phần cứng?
Tuy nhiên, hôm qua, Watts Martin,một cựu lãnh đạo của Nokia đã lên tiếng trên blog của mình. Theo ông này,Microsoft và Nokia không thể đồng hành với nhau vì Nokia “có gu riêng” nên chỉmuốn kiên định với chiến lược của mình. Vấn đề lớn nhất của Nokia hiện nay làtrải nghiệm của người dùng và thị phần yếu kém ở Bắc Mỹ.
Theo Khôi Linh
Dân Trí