Ngày 4/12, Trung tâm Dựbáo Khí tượng Thủy văn Trung ương nhận định, quãng thời gian sắp tới, thờitiết miền Bắc sẽ khá khắc nghiệt.
Theo dự báo, tháng12/2010, dòng chảy các sông của Bắc bộ từ thượng lưu cho tới hạ lưu tiếptục giảm nhanh và nhỏ hơn trung bình nhiều năm từ 10-40%. Riêng lượngnước đến các hồ chứa lớn tại miền Bắc đều thiếu hụt so với nhiều năm từ17-42%.
Vụ đông xuân năm 2010-2011, dòng chảy toàn mùahạ lưu sông Hồng và sông Thái Bình khả năng thấp hơn mức trung bình khoảng19-34%. Trong đó, tháng 12/2010 và các tháng cuối mùa cạn (tháng 3-4/2011)sẽ thiếu hụt khoảng 25-39%.
![]() |
Miền Bắc đối mặt nguy cơ khô hạn nghiêm trọng |
Cũng theo ngành khí tượng thủy văn, mực nướctrên sông Hồng có khả năng lặp lại giá trị thấp nhất lịch sử đã xảy ra trongnăm 2010, ở mức 0,1m tại trạm Thủy văn Hà Nội. Trung bình, lưu lượng nướcvào mùa cạn (từ 12/2010-4/2011) ở mức 580-800m3/s (trung bình nhiều năm là1180m3/s).
Do đó, mùa cạn năm 2010-2011 sẽ tiếp tục xảy rathiếu nước và khô hạn nghiêm trọng trên diện rộng ở vùng Đông Bắc, vùng núiphía Bắc và trung du Bắc bộ. Do các hồ chứa thủy điện không tích được đầyhồ, tình trạng khó khăn trong cấp nước và phát điện trong mùa khô năm2010-2011 sẽ tiếp tục căng thẳng đến mùa mưa.
Ngoài ra, vụ đông xuân năm 2010-2011 sẽ có khảnăng xảy ra 3-4 đợt rét đậm, rét hại (nhiệt độ trung bình ngày từ 15 độ Ctrở xuống), tập trung vào tháng 12/2010 và tháng 1, 2/2011. Đợt rét đậm đầutiên của vụ này khả năng xuất hiện sớm hơn so với mức trung bình nhiều năm.
Ông Lê Thanh Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báoKhí tượng Thủy văn Trung ương cũng cho hay, thời tiết năm 2010 diễn ra kháphức tạp. Đầu năm, mực nước trên nhiều sông xuống thấp đạt mức kiệt lịch sử.Nắng nóng xuất hiện sớm, nhiều đợt và cường độ gay gắt...
Cụ thể, đến hết tháng 11/2010, đã có 22 đợtkhông khí lạnh ảnh hưởng đến ViệtNam, ít hơn trung bình nhiều năm 6 đợt. Đãxảy ra 18 đợt nắng nóng diện rộng, đặc biệt vào tháng 2/2010, miền Bắc xảyra 2 đợt nắng nóng với nhiệt độ cao (36-38 độ C). Đây là một hiện tượng hiếmgặp, bởi tháng 2 là tháng chính đông ở miền Bắc.
Ngoài ra, nắng nóng diễn ra gay gắt vào tháng 3,4, 6 (mỗi tháng 4 đợt), nhiều nơi như Hòa Bình là 41,8 độ C, Con Cuông (NghệAn) là 42,2 độ C...
Bão năm nay xuất hiện muộn và ít hơn so vớitrung bình nhiều năm. Tính đến hết tháng 11, đã có 6 cơn bão và 3 áp thấpnhiệt đới hoạt động trên biển Đông. Trong đó, đáng kể phải tính 2 cơn ápthấp nhiệt đới vào đầu và giữa tháng 11 gây ra mưa to và lũ lụt nghiêm trọngtừ Quảng Ngãi đến Bình Thuận.
Cũng trong 2010, đã có 13 đợt mưa lớn diện rộngở Bắc bộ, ven biển Trung bộ và Tây Nguyên. Đặc biệt 4 cơn mưa lớn ở Bắc vàTrung Trung Bộ hồi tháng 10 đã gây ra lũ lụt lớn ở Hà Tĩnh, Quảng Bình, NghệAn.
Theo Trung Hiền
Vietnam+