Trước diễn biếnphức tạp của dịch sốt xuất huyết, sáng 1-11 UBND TP Đà Nẵng đã có cuộc họp vớicác sở, ban, ngành nhằm triển khai biện pháp dập dịch hiệu quả hơn.

Theo Trung tâm Y tếdự phòng Đà Nẵng, chỉ trong bảy ngày từ 25 đến 31-10 đã có 235 ca mắc sốt xuấthuyết mới, nâng tổng số ca sốt xuất huyết từ đầu năm đến nay lên 3.420 ca (mộtca tử vong).

 Trong đó, đặc biệtnổi lên 35 điểm nóng sốt xuất huyết, như phường Thanh Bình, số ca sốt xuất huyếtliên tục tăng và mỗi tuần có 20 ca mắc mới. Ngành y tế đang tập trung xử lý vệsinh môi trường, phun hóa chất, dập dịch tại các điểm nóng và cung cấp thêm 15máy phun hóa chất dập dịch cho các quận, huyện. Đồng thời huy động gần như toànbộ nhân viên tham gia phòng chống dịch sốt xuất huyết.

Khoa y học nhiệtđới (Bệnh viện Đà Nẵng) mỗi ngày cũng tiếp nhận 30-35 ca mắc sốt xuất huyết mới.Theo BS Phạm Ngọc Hàm - trưởng khoa y học nhiệt đới, chỉ trong tháng 10 đã có599 ca sốt xuất huyết nhập viện điều trị. Số ca mắc sốt xuất huyết chín thángđầu năm 2010 tăng 8,1 lần so với cùng kỳ 2009.

Miền Trung: Sốt xuất huyết tiếp tục tăng
Tình hình bệnh sốt xuất huyết tại Đà Nẵng diễn biến phức tạp, số người mắc bệnh mới liên tục tăng cao. Trong ảnh: bệnh nhân sốt xuất huyết điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Trước tình hìnhnày, Bệnh viện Đà Nẵng đã tăng số giường bệnh, phục vụ bệnh nhân sốt xuất huyếttừ 30 giường lên 84 giường bệnh, tuy nhiên vẫn diễn ra tình trạng quá tải.

Trong khi đó tin từTrung tâm Y tế dự phòng tỉnh Quảng Nam cho biết sốt xuất huyết đột ngột tăngmạnh trên địa bàn tỉnh thời gian gần đây. Theo Sở Y tế tỉnh, đến nay toàn tỉnhđã có 15/18 huyện, thị, thành phố chính thức bị bệnh sốt xuất huyết hoành hành.Một số địa phương có bệnh sốt xuất huyết tăng mạnh là TP Hội An, các huyện ĐiệnBàn, Duy Xuyên, Thăng Bình, Núi Thành và Quế Sơn...

Thống kê của ngànhy tế dự phòng cho biết đến nay toàn tỉnh có 2.546 bệnh nhân nhập viện vì sốtxuất huyết, tăng gấp 10 lần so với năm 2009.

Tại tỉnh QuảngNgãi, số bệnh nhân sốt xuất huyết tăng gấp bốn lần so với cùng kỳ năm ngoái. ÔngHồ Minh Nên, giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Quảng Ngãi, cho biết tính đếnngày 1-11, toàn tỉnh Quảng Ngãi ghi nhận trên 3.830 trường hợp mắc sốt xuấthuyết, tăng hơn gấp bốn lần so với cùng kỳ năm 2009, trong đó TP Quảng Ngãi làđịa phương có tỉ lệ người mắc sốt xuất huyết cao nhất tỉnh.

Hiện các bệnh việncủa tỉnh đều quá tải bệnh nhân sốt xuất huyết, nhiều bệnh nhân phải nằm ngoàihành lang bệnh viện.

* Đến thời điểm nàytại An Giang đã có 4.212 ca sốt xuất huyết, tăng 1,8 lần so vớicùng kỳ năm ngoái, trong đó có sáu ca tử vong. Địa phương đang bùng phát mạnh sốca mắc sốt xuất huyết là huyện Chợ Mới với 1.060 ca, An Phú 604, Châu Phú gần500 ca... Tại Đồng Tháp cũng có 3.399 ca sốt xuất huyết, tăng 38% so với cùng kỳ2009 và có bốn trường hợp tử vong. Các huyện thị có số ca sốt xuất huyết nhiềulà Châu Thành, TP Cao Lãnh, thị xã Hồng Ngự...

Theo bác sĩ DươngÂn Hận, phó giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Đồng Tháp, năm nay trong số camắc sốt xuất huyết thì tỉ lệ bệnh nhân bị sốc khá cao, gây khó khăn, tốn kém choviệc điều trị.

Ngay từ đầu nămngành y tế hai tỉnh này đã sớm chủ động phối hợp với các địa phương triển khaicông tác phòng chống dịch. Tuy nhiên bệnh sốt xuất huyết vẫn lan rộng. Bác sĩ VõHuy Danh, phó giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh An Giang, cũng cho rằng dùngành y tế và chính quyền địa phương triển khai nhưng nhiều người dân chưa hợptác tốt, các cơ sở xử lý các ổ dịch chưa triệt để.

Vài lưu ý về sốt xuất huyết

Sốt xuất huyết nói chung là bệnh lây nhiễm gây ra do các chủng virus Dengue (DEN-1, DEN-2, DEN-3, DEN-4) và virus Chikungunya. Vectơ trung gian lan truyền virus là muỗi vằn Aedes (A.Aegypti và A.Albopictus).

1. Đặc điểm của muỗi vằn Aedes

Muỗi vằn Aedes thường sống gần con người, hút máu nơi “tranh tối tranh sáng” như dưới bàn ăn, phòng đọc sách, phòng học... Do đó, trung tâm y tế dự phòng khi phun thuốc diệt muỗi cần lưu ý phải phun cả những nơi “sáng tối”, chập choạng, vì đây chính là những nơi nhiều khả năng muỗi Aedes hiện diện.

2. Chỉ khoảng 10% người bệnh sốt xuất huyết bị biến chứng sốc xuất huyết

Virus sốt xuất huyết khi vào cơ thể có thể gây ra ba bệnh cảnh lâm sàng: dạng nhẹ nhất, sốt Dengue đơn thuần, còn gọi là sốt xuất huyết cổ điển; dạng thông thường, sốt Dengue xuất huyết và dạng nặng nhất, hội chứng sốc Dengue. Cũng may dạng nặng này chỉ chiếm khoảng 10% tổng số bệnh nhân sốt xuất huyết dương tính.

3. Xử trí thế nào khi nghi bị sốt xuất huyết?

Trong mùa cao điểm sốt xuất huyết như hiện nay, khi bị sốt, đặc biệt sốt cao liên tục, cần phải đến cơ sở y tế khám tổng quát để loại trừ các bệnh như cảm sốt, viêm họng, viêm phế quản... vì sốt là một dấu hiệu chung cho nhiều căn bệnh khác nhau, đồng thời làm các xét nghiệm về sốt xuất huyết để chẩn đoán xác định hay loại trừ.

TS.BS TRẦN BÁ THOẠI (Bệnh viện Đà Nẵng)

 

Theo Đ.Cường-T.Vũ-Tr.Minh-Đ.Vịnh
Tuổi Trẻ