Chú rể 29 tuổi đã có hơn 4 năm làm công việc trang điểm, chỉnh trang thi thể tại 1 nhà tang lễ ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Cô dâu 34 tuổi cũng làm việc trong cùng lĩnh vực.

Do tính chất đặc thù của nghề nghiệp, cả 2 từng gặp nhiều định kiến trong quá trình tìm kiếm tình yêu. Khi quen nhau, sự đồng cảm trong công việc và cuộc sống giúp họ dần nảy sinh tình cảm.

Sau hơn 1 năm hẹn hò, cặp đôi quyết định kết hôn. Họ có công việc ổn định, cùng mua nhà, mua xe và bắt đầu xây dựng cuộc sống riêng.

Trước ngày cưới, một số người khuyên cặp đôi không nên tổ chức hôn lễ lớn vì nhiều người vẫn mang tâm lý kiêng kỵ đối với công việc tại nhà tang lễ.

1-1791270931.jpg
Mời cưới nhưng gần như không ai tới dự, chú rể vẫn quỳ xuống làm điều này cho cô dâu

Tuy nhiên, cô dâu vẫn muốn gửi thiệp mời tới người thân và bạn bè. Cô cho rằng mình làm công việc chân chính, kiếm sống bằng sức lao động nên không có điều gì cần phải che giấu.

Thế nhưng, đến ngày diễn ra hôn lễ, căn phòng cưới gần như không có khách mời. Chú rể mặc vest, cầm bó hoa đứng chờ nhưng không có phù dâu hay phù rể xuất hiện.

Những người được mời lần lượt báo bận. Người nói con nhỏ bị bệnh, người cho biết không thể thu xếp thời gian. Một số khách chỉ gửi tiền mừng thay vì trực tiếp đến chúc phúc cho cặp đôi.

Trong căn phòng vắng lặng, chú rể nhiều lần nhìn vào điện thoại rồi lặng lẽ bước vào gặp cô dâu. Khi tấm khăn voan được vén lên, cả 2 đều không giấu được xúc động.

Thấy chồng buồn, cô dâu lên tiếng động viên. Chú rể sau đó quỳ xuống, trao nhẫn cưới cho vợ. Hai người ôm nhau giữa không gian gần như không có ai chứng kiến khoảnh khắc trọng đại.

Chia sẻ về sự việc, chú rể đặt câu hỏi tại sao họ vẫn không được mọi người chấp nhận dù đều tự kiếm tiền bằng chính sức lao động của mình.

Câu chuyện sau khi được đăng tải đã thu hút nhiều ý kiến trái chiều. Một số người cho rằng nghề nghiệp không nên trở thành lý do khiến bất kỳ ai bị xa lánh.

Theo những ý kiến này, công việc tại nhà tang lễ tuy đặc thù nhưng vẫn cần thiết, góp phần giúp các gia đình lo liệu hậu sự cho người thân.

Trong khi đó, một số người cho rằng mỗi cá nhân đều có quan niệm và điều kiêng kỵ riêng. Vì vậy, việc có tham dự đám cưới của cặp đôi hay không vẫn là lựa chọn của từng người.

Theo Người đưa tin