Nhiều người dân của xứ kim chi thấy vô cùng bức xúc trước hình ảnh những nhómnhạc nữ còn ở tuổi teen thể hiện những màn nhảy quá gợi cảm trong những trangphục hở hang.
Choáng với những màn khoe đùi lắc hông
Các nhóm nhạc nữ ở Hàn Quốc được thành lập ngày một nhiều, vì thế cuộc cạnhtranh giữa họ cũng dữ dội và khốc liệt hơn bao giờ hết. Mỗi nhóm phải biết tạora cho mình sự khác biệt và nổi bật nếu muốn tồn tại và vì thế việc tạo ra mộthình ảnh sexy chính là cách nổi nhanh nhất. Các cô gái trẻ buộc phải tạo chomình một phong cách “người lớn”, “càng hot càng hút”. Điều này giúp người tahiểu tại sao váy, quần áo của các nữ ca sĩ ngày một ngắn, vũ đạo sao mỗi ngàymỗi khêu gợi, lời bài hát không phù hợp...
![]() |
GP Basic, các cô bé ở lứa tuổi 15 - 16, với màn ra mắt làm người lớn giật mình |
HyunA, thành viên nhóm 4Minute, đã khiến đám đông phát cuồng khi thể hiện một cakhúc trong lễ trao giải Mnet 20’s Choice 2010. Nữ ca sĩ 19 tuổi mặcchiếc quần short ngắn màu đen, vừa hát vừa biểu diễn màn vũ đạo vô cùng bốc lửa.Đám đông khán giả ngồi dưới cuồng nhiệt mỗi khi HuynA xoay người, lắc hông haylắc lư đôi chân dài. Những trích đoạn được cắt ra từ phần biểu diễn sau đó đãtràn ngập trên các trang web cùng với những lời bình luận như: “Điều đầu tiênđập vào mắt tôi là đôi chân của cô ấy” hay “HyunA “máu lửa”, ai tin nổi cô ấymới chỉ 18 tuổi và là một học sinh trung học cơ chứ”.
Girlgroup GP Basic, 15 tuổi, gây sốc sau màn ra mắt trên sân khấu MBC MusicCore. Nhóm nhạc nữ trình bày một ca khúc về tình yêu và những vũ đạo phụhọa cho nó đã thể hiện rõ sự khao khát, mê đắm cháy bỏng. Cũng trong chươngtrình ca nhạc này, có bốn nhóm nhạc nữ xuất hiện thì ba nhóm sở hữu hình ảnhsexy. Tất cả đều mặc quần ngắn và nhảy những bước nhảy khiến đám đông phải sữngsờ.
Các ngôi sao ca nhạc tuổi teen ở xứ Hàn ngày nay thể hiện khá rõ xu hướng thíchmang những trang phục thiếu vải, gợi cảm và nhảy những vũ đạo thật khêu gợi.Điều khiến người dân nước này lo ngại là những ca sĩ này vẫn còn ở độ tuổi quábé để thể hiện một hình ảnh sexy. Những nhóm nhạc nữ xuất hiện vào những năm1990 như COOL and Shinhwa thường có độ tuổi trung bình khoảng 21, 22. Độ tuổitrung bình ấy ngày nay đã giảm xuống thành 15 hoặc 16 và trong mỗi nhóm nhạcthường có ít nhất một thành viên còn ở tuổi teen. Ngoài việc ăn mặc hở hang,nhảy múa gợi cảm, lời các bài hát cũng khiến các vị phụ huynh Hàn Quốc phải đauđầu.
Tuy nhiên, các công ty giải trí có vẻ không quan tâm nhiều đến những lo ngại nàyvì các cô ca sĩ xinh đẹp ở độ tuổi trăng rằm đang thực sự là “những con gà đẻtrứng vàng”.
“Do nhu cầu được nghe các ca sĩ tuổi teen tăng, các nhóm nhạc tuổi teen thườngmang lại lợi nhuận cao nên xu hướng thành lập các ban nhạc trong các công tygiải trí ngày một chiếm ưu thế”, Kim Eun-a, người phụ trách phòng PR của công tygiải trí SM Entertainment, lò đào tạo những ngôi sao ca nhạc và các nhóm nhạc nữnổi danh của xứ kim chi, cho biết. Muốn tạo sự nổi bật thì các cô gái trẻ phảitạo cho mình một phong cách “người lớn”, “càng hot càng hút”. Điều này giúpngười ta hiểu tại sao váy, quần áo của các nữ ca sĩ ngày một ngắn, vũ đạo saomỗi ngày mỗi khêu gợi, lời bài hát rõ ràng không phù hợp.
Luật biểu diễn không theo kịp xu thế phát triển
Người dân Hàn Quốc cũng nhận thấy một điều rằng nhạc nữ tuổi teen ngày càngnhiều trong khi các có cơ quan có thẩm quyền lại có vẻ chậm trễ trong việc thayđổi điều luật về hoạt động biểu diễn của họ. Hàn Quốc bắt đầu kiểm duyệt trangphục biểu diễn từ năm 2000, sau khi ba hãng truyền thông lớn của nước này phátsóng quá nhiều màn trình diễn với trang phục thiếu vải. Tuy nhiên, sau 10 nămviệc kiểm duyệt này đã hầu như bỏ ngỏ, xu hướng biểu diễn, và việc ăn mặc đã điquá xa, không dễ gì có thể kiểm soát ngay lập tức.
![]() |
Rainbow bị khán giả phản đối với phần khoe bụng trong một chương trình ca nhạc |
“Các điều luật hiện tại còn nhiều hạn chế, chưa theo kịp với xu thế phát triểnchung. Điều này đã khiến các công ty quản lý tự do làm những điều họ muốn. Cáccơ quan thẩm quyền chắc có lẽ cũng nhìn thấy trào lưu này nhưng vẫn lúng túngchưa tìm ra được giải pháp cho vấn đề”, Lee Jae-jin, giáo sư khoa báo chí vàtruyền thông thuộc trường ĐH Hanyang, nói.
Còn các nhà đài, với mục đích bảo vệ danh tiếng cho mình, cũng đã bắt tay vàocuộc sau khi liên tiếp nhận những lời chỉ trích từ phía người dân. Tuy nhiên,điều luật mà đài truyền hình đặt ra bị nhiều người đánh giá là nửa vời. Hơn nữa,tiêu chuẩn do mỗi đài truyền hình quy định lại khác nhau, khiến nghệ sĩ bối rốikhi phải tìm cách tuân thủ tất cả điều đó. Chẳng hạn, chương trình âm nhạc ănkhách Inkigayo của đài SBS ban lệnh cấm ba kiểu trang phục: áo xẻ cổquá sâu, áo để hở rốn và mặc quần short trắng phía dưới váy ngắn. Trong khi đó,KBS và MBC tuyên bố không có một điều lệ cụ thể nào nhưng sẽ cho kiểm tra nhữngbộ trang phục trước khi đem phát sóng.
Vấn đề còn trở nên nghiêm trọng hơn vì thực tế các đài truyền hình hay cơ quankiểm duyệt chưa bao giờ kiên định và nhất quán với các quy định. Ví dụ, một sốluật mới ra đều tập trung vào phần áo mà không nói đến các phần trang phục cònlại. Trong khi đó, quần short “siêu ngắn” đang là bộ đồ được yêu thích của cáccô gái trẻ. Chưa nói đến chuyện còn nhiều kiểu trang phục khác khêu gợi hơnngười ta tưởng dù không hề ngắn.
Theo Mai Mai
Đất Việt