Vaccine đã quá hạn sử dụng đến 7 ngàynhưng Trung tâm tiêm phòng của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương vẫn dùng đểtiêm cho cháu Phương.

Theo phản ánh của chị Lê Thị Quỳnh Trang(Tập thể thông tấn xã, Bùi Ngọc Dương, Hà Nội), sáng 7/2, chị đưa congái Đinh Hà Phương, hơn 2 tuổi, đến Trung tâm tiêm phòng của Viện Vệsinh dịch tễ Trung ương tiêm mũi “bốn trong một” bằng liều vaccineTetraxim (phòng bệnh ho gà, bạch hầu, uốn ván và bại liệt). Khi cán bộ ytế vừa tiêm xong cho con, chị Trang tá hóa khi phát hiện trên vỏ hộpvaccinen hạn dùng chỉ đến ngày 1/2/2012, nghĩa là đến lúc con chị tiêmđã quá hạn 7 ngày.

Chị Trang đã thông báo lập tức đến bộ phậndịch vụ phòng tiêm nhưng bác sĩ ở đây khẳng định: “Hạn dùng ghithế nhưng vẫn dùng được, thậm chí tiêm sau 1 - 2 tháng cũng không sao”.

Ông Nguyễn Hồng Sơn, Phó trưởng Trung tâm dịch vụ khoa học kỹ thuật,Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, giải thích: “Trên vỏ hộp nguyên gốc củavaccine này, nhà sản xuất chỉ ghi hạn dùng là tháng 2/2012, có nghĩa làcó thể sử dụng hết ngày 29/2. Nhưng khi nhập khẩu về, không hiểu vì lýdo gì Bộ Y tế lại yêu cầu dập ngày hết hạn là 1/2/2012”. Ông Sơn còn chobiết thêm, bản thân nhà nhập khẩu đã nhiều lần kiến nghị về sự thuathiệt này nhưng không được Bộ Y tế chấp nhận.

Tại buổi làm việc giữa gia đình và Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, sángngày 8/2, bà Nguyễn Hương Giang, Phòng kinh doanh của Trung tâm, thừanhận: “Sai sót lớn nhất của viện là khi tiêm chủng đã không thông tinđầy đủ và hỏi ý kiến gia đình xem thuốc có hạn dùng như thế có tiêmkhông và chỉ nên tiêm nếu gia đình đồng ý”.

Tại thời điểm tiêm cho con chị Trang, trong kho của trung tâm đã có loạivaccine xin này lô khác có hạn dùng đến tháng 5/2012. Vậy tại sao Trungtâm không tiêm cho cháu theo lô thuốc có hạn dùng mới mà vẫn sử dụngthuốc cũ? Trong khi thuốc hết hạn theo quy định sẽ bị thu hồi xử lý tiêuhủy. Như vậy, cách giải thích của Viện Vệ sinh dịch tễ là không hợp lý,bởi Bộ Y tế đã quy định hạn dùng thì phải chấp hành và thực hiện theoquy định.

Theo Đất Việt