Trường mầm non ở Nhật luôn là một thế
giới hấp dẫn không chỉ đối với các em nhỏ mà còn đối với nhiều bậc phụ
huynh ở khắp thế giới.
Bọn trẻ đã làm gì trong suốt một ngày ở trường mầm non?
Đối với trẻ con thì cuộc sống luôn luôn thay đổi. Những yếu tố như tâm
trạng, thời tiết, đồ chơi, hoạt động mới lạ hay những thay đổi của môi
trường xung quanh khiến cho chúng cảm thấy ngày hôm nay và ngày hôm qua
chẳng có gì là giống nhau cả. Trong thế giới của trẻ con không tồn tại
hai ngày hoàn toàn giống nhau khi đi học.
Tại các trường mầm non ở Nhật
lại, mỗi ngày mới lại là một ngày với rất nhiều những hoạt động và trải
nghiệm thú vị đang chờ đón trẻ. Bài viết dưới đây ghi lại toàn bộ các
hoạt động chủ yếu sẽ diễn ra tại một trường mầm non ở Nhật.
Thời gian chuẩn bị trước khi những đứa trẻ đến lớp
Trước
khi bố mẹ đưa trẻ đến lớp, giáo viên sẽ mở cửa lớp, dọn dẹp sàn nhà để
lớp học được thông thoáng sau đó kiểm tra đồ chơi và làm một số việc
khác.
Sau đó, các giáo viên sẽ có một cuộc họp
ngắn để bàn về những hoạt động sẽ diễn ra hay thời tiết trong ngày hôm
đó cũng như những điều cần lưu ý về lớp học và đảm bảo sự an toàn cho
trẻ. Mục đích của buổi họp nhằm chia sẻ, góp ý những kinh nghiệm của
giáo viên với nhau.
9 giờ sáng khi bọn trẻ đến lớp
Khi
trẻ đến lớp cùng với bố mẹ, giáo viên sẽ đứng ngay ở phía ngoài cửa
lớp, nói lời chào buổi sáng các bé và bọn trẻ cũng đáp lại như vậy.
Bố
mẹ và thầy cô sẽ dừng lại một chút để trao đổi về các bé. Thông thường
bố mẹ sẽ hỏi han những câu quan tâm đến điều kiện vật chất cũng như tinh
thần của bọn trẻ. Trong khi bố mẹ trao đổi với cô giáo, những đứa trẻ
sẽ tháo giầy ra, để ngăn nắp lên giá và đi vào lớp.
Ngay
sau đó, việc đầu tiên chúng làm là cất cặp sách và quần áo khoác ngoài
vào trong tủ riêng của mình, để ra một cái khăn tắm và một cái cốc rồi
đóng một con dấu vào sổ điểm danh.
Mỗi một đứa
trẻ sẽ có một quyển sổ riêng và tự đóng dấu điểm danh vào đó khi buổi
sáng đến lớp. Quyển sổ này được dùng để ghi lại những buổi bé đi học và
thông báo tình hình cho cha mẹ biết.
Những hoạt động trong lớp học
Sau khi hoàn thành tất cả những thủ tục hàng ngày, bọn trẻ được chơi đùa thỏa thích tự do.
Có
rất nhiều loại đồ chơi khác nhau trong lớp học. Một vài bé đi ra ngoài
và chơi những trò đã được gắn cố định như trò nhà cát hay một số khác
thì ngồi quan sát và chăm sóc động vật, cây cối.
Các
cô giáo luôn làm phong phú những hoạt động vui chơi bằng cách giới
thiệu thêm đồ chơi mới hay tạo ra không khí hào hứng cho lớp học. Thỉnh
thoảng giáo viên cũng có thể tham gia chơi cùng bọn trẻ hay giám sát,
quản lí chúng những lúc cần thiết.
Trẻ
có thể chơi đồ hàng, xây nhà, đọc sách có tranh màu, tập tô, vẽ, chơi
nhà cát, chơi các trò chơi ngoài trời, chăm sóc động vật, hay chăm sóc cây cối...
Đôi lúc, tất cả bọn trẻ con sẽ phải ngồi cùng nhau trong lớp và cùng tham gia một số hoạt động giống nhau.
Ngoài
việc đã chào hỏi khi buổi sáng đến lớp, chúng sẽ gần nhau và chào buổi
sáng một lần nữa hoặc là phải chịu trách nhiệm trông coi một số hoạt
động nào đó.
Bọn trẻ cũng sẽ vẽ tranh hay giới thiệu vài điều gì đó liên quan đến chủ đề được cho trước hoặc là chơi những trò chơi âm nhạc.
Một
giáo viên sẽ đứng ngay phía trước để chào hỏi và giám sát bọn trẻ. Trẻ
cũng có nhiệm vụ kiểm tra lẫn nhau xem bạn của mình đã ngồi vào ghế hay
chưa.
Thỉnh
thoảng chúng sẽ được nhảy với giáo viên và khám phá những giai điệu âm
nhạc mới. Hoặc chúng sẽ chăm chú học vẽ. Chúng sẽ cố gắng để thể hiện
bức vẽ theo cách của riêng mình.
11 giờ 30: Dọn dẹp và ăn trưa
Khoảng 11 giờ, tất cả sẽ tạm dừng những trò chơi lại, để đồ chơi sang một bên và dọn dẹp lớp học.
Bọn trẻ phải đi rửa tay, súc miệng, xếp bàn, ngồi vào bàn ăn và nói “Itadaki-masu” trước khi ăn trưa. Giáo viên cũng ngồi xuống cùng ăn và trò chuyện với trẻ.
Sau
bữa trưa, trẻ con sẽ đánh răng bằng bàn chải của riêng mình. Giáo viên
sẽ luôn giúp chúng duy trì việc vệ sinh cá nhân hàng ngày như là rửa tay
và súc miệng trước bữa ăn nhẹ và đánh răng sau bữa ăn chính.
Sau khi ăn xong, trẻ con phải nói “Gochisou-sama”có nghĩa là “Cám ơn vì bữa ăn rất ngon miệng”. Việc nói “Itadaki-masu” trước khi ăn và “Gochisou-sama” sau khi ăn là một nét phong tục của người Nhật bản để thể hiện sự biết ơn của họ với người đã chuẩn bị bữa ăn.
Những hoạt động buổi chiều
Bọn
trẻ dành cả buổi chiều để tìm kiếm và khám phá trò chơi mới. Chúng
thường đọc những quyển sách có tranh màu hay xem những quyển truyện có
tranh minh họa bởi vì cô giáo dặn chúng không nên hoạt động quá nhiều
sau khi vừa ăn trưa.
Chuẩn bị về nhà
Trẻ sẽ dừng các hoạt động sau đó thay quần áo và đóng gói đồ đạc.
Trẻ
có thể mang về nhà sản phẩm của những hoạt động chúng đã làm trên lớp
như bức vẽ, tranh tô màu... Thỉnh thoảng, thầy cô cũng phát những bảng
thông báo tình hình học tập của bọn trẻ cho bố mẹ.
Giáo
viên sẽ tổng kết lại một ngày của bọn trẻ, đưa ra một vài gợi ý cho
buổi học ngày hôm sau hay đọc cho chúng nghe những câu chuyện có tranh
minh họa giúp cho chúng thấy được thư giãn sau buổi học trước khi về
nhà.
14 giờ khi lớp học kết thúc
Phụ huynh đến và đón con về vào khoảng 2 giờ chiều.
Bố
mẹ sẽ chờ ở phía ngoài cửa lớp và cô giáo sẽ gọi tên những bạn được đón
hoặc nói với bố mẹ bé những việc hôm nay bé đã làm ở trên lớp. Đây thực
sự là một cơ hội tốt giúp bố mẹ có thể hiểu và yên tâm hơn về một ngày
của bé.
Sau đó, các bé sẽ chào tạm biệt cô giáo và ra về cùng bố mẹ.
Sau khi bọn trẻ về nhà
Giáo
viên sẽ dọn dẹp sau khi trẻ ra về và sau đó họ sẽ ghi lại những hoạt
động đã diễn ra trong ngày, nói chuyện với nhau về những đứa trẻ và lại
chuẩn bị đồ dùng, cơ sở vật chất, kiểm tra đồ chơi để mọi thứ được sẵn
sàng cho buổi học ngày mai.
Ngoài ra, cứ mỗi
tuần giáo viên lại có một buổi họp để hội ý về những định hướng, kế
hoạch, hoạt động của năm học, tình hình những đứa trẻ và gia đình chúng
để có thể có hướng cải thiện việc dạy học cũng như chăm sóc cho trẻ tốt
hơn.
Theo Trí Thức Trẻ