Ngày 3-1, khoaCấp cứu BV Đa khoa Sài Gòn tiếp nhận bệnh nhân L.T.T.H. (24 tuổi, Quận ThủĐức) trong tình trạng trụy tim mạch, huyết áp bằng 0.

Các bác sĩ xác định chịH. đã tử vong trước đó. Kết quả chẩn đoán ban đầu cho thấy trên tay chịH. có nhiều vết kim tiêm, âm đạo có nhiều tinh dịch… Các cơ quan chứcnăng đã tiến hành giám định tử thi để xác định chính xác nguyên nhân gâyra cái chết cho chị H.

Người nhà chị H. cho biếtsáng cùng ngày, chị ra chợ cách nhà khoảng 300 m để mua thức ăn. Tuynhiên, đến 9 giờ thì gia đình nhận được một cuộc điện thoại của mộtngười đàn ông lạ báo là chị H. chết trong nhà vệ sinh ở Công viên 23-9,quận 1. Gia đình chị H. cũng cho rằng không phát hiện chị H. có dùng matúy nhưng hay mặc áo ấm trong nhà…

Một nhân viên trực tạiCông viên 23-9 cho biết chị H. vào nhà vệ sinh được một lúc thì ngã.Nghe tiếng động, mọi người phá cửa chạy vào đưa chị ra ngoài hô hấp nhântạo, sau đó đưa chị H. vào bệnh viện cấp cứu. Trong nhà vệ sinh khôngtìm thấy cái bơm kim tiêm nào.


Theo Duy Tính
Pháp Luật TP.HCM