Hiện tại, với 12 triệueuro/năm, Mourinho đang là HLV hưởng lương cao nhất thế giới nhưng ít ai biếtđược rằng đã từng có thời điểm, “người đặc biệt” chỉ sống với mức thu nhập vỏnvẹn… 60 euro/tháng.
Đó là thời điểm năm 1996 khiMourinho mới chập chững bước vào thế giới của trái bóng tròn khi ông được nhậnlàm trợ lý ngôn ngữ cho HLV Bobby Robson ở CLB Barcelona.
Câu chuyện về những ngày đầu tiênđó đã được cựu chủ tịch của CLB Joan Gaspart kể lại trong buổi trả lời phỏng vấnngày hôm qua trên đài COM.
Gaspart hồi tưởng lại :”Tôi cònnhớ rất rõ ngày đó, cái ngày CLB bổ nhiệm Robson. Ngay lập tức ông ấy đã yêu cầuchủ tịch Nunez bổ nhiệm thêm một trợ lý ngôn ngữ có thể dịch thông thạo tiếngAnh để giúp đỡ ông trong công việc.
![]() |
HLV Mourinho từng nhận vẻn vẹn 60 euro/tháng khi là trợ lý ngôn ngữ của Robson |
Và Mourinho đã được lựa chọn tuynhiên, thù lao mà ông ta được trả lại không đáng kể một chút nào, nó vào khoảng10.000 pesetas/tháng (tương đương với 60 euro).
Rõ ràng, với mức thù lao đó, Moukhông đủ tiền để thuê những khách sạn ưng ý, vì thế, tôi đã cho ông ấy thuê nhàmà không tính tiền. Mou đã có thời gian dài sống trong khó khăn và khi ông ta đềnghị chủ tịch Nunez tăng tiền thù lao nhưng đáp lại số tiền tăng thêm đó khôngđáng kể và Mou đã quyết định ra đi”.
Được biết, mặc dù 4 năm ởBarcelona, “người đặc biệt” luôn ở trong tình trạng “cháy túi” nhưng những ngàytháng giúp việc cho Robson, đặc biệt là Van Gaal đã giúp Mourinho học được rấtnhiều kinh nghiệm từ hai tiền bối, đó chính là những viên gạch đầu tiên tạo nênmột Mourinho vĩ đại của ngày hôm nay.
Mourinho rời Barcelona năm 2000và bắt đầu sự nghiệp huấn luyện tại CLB Benfica. Tuy nhiên, chỉ đến khi tiếpquản Porto năm 2002, Mourinho mới thực sự nổi danh và bắt đầu được chú ý đến sauchức vô địch UEFA Cup cùng CLB này ở mùa giải 2002/03.
Tính đến nay, “người đặc biệt” đãgiành được 17 danh hiệu lớn nhỏ. Trong đó, nổi bật nhất là hai chức vô địchChampions League cùng Porto và Inter.
Theo H.Long
Dân Trí