Ai
là nhân vật sẽ hồi sinh và giúp Chelsea lại tiếng nói ở Premier League
và Champions League? Mata, Lampard, Terry, Hazard… đều không phải. Duy
nhất Mourinho, mẫu chiến lược gia giỏi chuyên môn, khéo léo trong cách
trị quân, đồng thời là nỗi ám ảnh của mọi đối thủ mới xứng đáng lãnh
trách nhiệm nặng nề này.

Jose Mourinho
Nhắc
đến Chelsea, ta có thể nghĩ ngay đến đây là một bóng được sở hữu bởi
một ông chủ giàu có, một thế lực mới ở Premier League, và đương nhiên là
sở hữu dàn cầu thủ đẳng cấp đủ sức khoác áo bất kỳ đội bóng nào ở châu
Âu. Tuy nhiên, không dễ dàng chọn ra một nhân vật tiêu biểu đại diện cho
Chelsea ở thời điểm này.
Hoạt động chuyển
nhượng của Chelsea trong mùa Hè này cũng không có gì quá nổi bật. Thành
tích của The Blues trong khoảng 2 mùa giải gần đây cũng được san sẻ cho
cả tập thể, chứ không hề quá phụ thuộc và cá nhân nào. Sự kiện duy nhất
khiến Chelsea trở thành tâm điểm của truyền thông chính là lần tái duyên
với Jose Mourinho, người được kỳ vọng sẽ xây dựng lại thời đại hoàng
kim của đội bóng.

Mourinho thân thiện với cầu thủ nhưng cũng rất kỷ luật
Mourinho
quả thực xứng đáng là gương mặt đại diện của Chelsea ở thời đoạn này.
Có rất ít HLV thu hút được sự chú ý của cả CĐV nhà lẫn đối phương. Và
cũng chẳng có nhiều HLV mà sự nổi tiếng ăn đứt cả các ngôi sao hàng ngày
vẫn cày ải trên thảm cỏ xanh. Tuy nhiên, giá trị của Mourinho không
dừng lại ở những câu nói gây sốc, mà nằm ở cá tính và cách huấn luyện
khắc nghiệt nhưng vô cùng chuyên nghiệp.
Một
đội bóng mạnh, ngoài việc sở hữu dàn cầu thủ thượng thặng, đều phải cần
một HLV có tầm nhìn để gắn kết mọi thứ, biến tập thể đó trở nên hoàn
thiện nhất có thể. HLV luôn là người đứng sau thành công của một đội
bóng và đôi khi chính họ mới là người định đoạt sự thành bại chứ không
phải đám cầu thủ “thiên lôi”. Đó là lý do bóng đá sản sinh ra những
huyền thoại trên băng ghế chỉ đạo như Sir Alex Ferguson, Johan Cruyff,
Jupp Hyenckes, Pep Guardiola và đương nhiên cả Mourinho nữa.
Porto,
Inter với tiềm lực thuộc diện tàng tàng trong quá khứ sẽ chẳng bao giờ
biết đến cảm giác ăn mừng chức vô địch Champions League nếu thiếu đi vị
kiến trúc sư trưởng là Mourinho. Chelsea chẳng thể nào thoát khỏi cái
bóng của M.U, Arsenal, hay Real cũng khó cắt đứt mạch thống trị của
Barca nếu thiếu tài điều binh của vị tướng người Bồ. Chẳng có gì vô lý
nếu nói Mourinho xứng đáng được vinh danh đầu tiên trong những chiến quả
nói trên.

Mourinho xứng đáng trở thành nhân vật số 1 của Chelsea
Những
thông tin như Torres sắp ra đi, Lukaku sẽ đá chính mùa tới, Lampard
chưa nghỉ hưu, Mata không đến Barca… chắc chắn không thể cuốn hút bằng
tuyên bố xuất phát từ miệng của Mourinho, kể cả khi nó có là một lời chỉ
trích, châm biếm, mắng mỏ đi chăng nữa. Nguyên do nào khiến Mourinho
lại trở nên hấp dẫn như vậy? Đáp án thật đơn giản, rất ít chiến lược gia
dám giương mặt cho giới truyền thông “ném đá” và phản biện lại bằng lập
luận sắc sảo. Cá tính gan góc cùng với khả năng chuyên môn “chuẩn khỏi
chỉnh” khiến Mou có quyền yêu bản thân, coi mình cao hơn phần còn lại.
Xét hành trình kể từ lúc khởi nghiệp của “Người đặc biệt” thì việc ông
có vênh váo, ngông cuồng âu cũng là chuyện quá bình thường.
Sở
hữu một vị chỉ huy mưu lược đôi khi còn ích lợi hơn thiên quân vạn mã.
Mourinho là một trường hợp như vậy. Có Mourinho, Chelsea cũng không phải
tự gò mình vào việc phải đeo đuổi “sao khủng” để tái thiết đội bóng,
không phải lo làm cách nào phát huy tốt nhất tiềm năng của cầu thủ,
không phải lo đối phó với truyền thông lắm điều. Mourinho từng là số 1 ở
Stamford Bridge và vị thế của ông cũng chẳng có gì thay đổi trong lần
trở lại này.
Theo BongdaPro