Để việc tặng quà manglại giá trị cao về mặt tinh thần cho người nhận và người được nhận, là cảmột nghệ thuật. Một món quà mà trong đó chứa đựng công sức của nhiều ngườiluôn có giá trị cao về mặt tinh thần, tuy giá trị vật chất của nó sẽ khôngbằng một món quà hàng hiệu.
Thế nhưng, nếu một món quà tuy phải tốn nhiềutiền để có được nhưng lại thiếu đi sự quan tâm, yêu thương mà người tặngmuốn gửi gắm đến người nhận sẽ có giá trị ngược lại. Trẻ con cũng vậy, nếukhông tin bạn cứ thử sẽ biết ngay.
Nhữngmón quà miễn cưỡng: Nhân dịp sinh nhật lần thứ 3của cô con gái, ông bố tranh thủ tổ chức rầm rộ gấp hai, ba lần năm trướckhiến mọi người ai cũng ngạc nhiên. Hóa ra, nhân dịp này ông muốn mời đồngnghiệp cùng công ty đến để chúc mừng cho ngôi nhà mới xây của mình.
|
Để việc tặng quà mang lại giá trị cao về mặt tinh thần cho người nhận và người được nhận, là cả một nghệ thuật |
So với những lầntrước, món quà dành tặng con gái chỉ là mấy quyển sách, cái áo hoặc nhiềulắm cũng chỉ là chiếc đồng hồ đeo tay điện tử. Nhưng lần này lại khác, ôngbố cất công mua tặng cho con gái chiếc xe đạp điện thuộc hàng “xịn” nhất.Theo suy nghĩ của ông, vào ngày quan trọng sắp đến, con gái của ông sẽ hãnhdiện khi nhận được món quà đắt tiền. Điều này vừa làm ông mát mặt và dĩnhiên, quà cáp ông nhận được từ khách khứa đến chung vui cũng sẽ gấp đôi gấpba món quà mà ông đã tặng cho con gái.
Biết đứa contrai lên tám của mình không thích đồ chơi máy bay, nhưng chị Thu vẫn cứ muavề cho bằng được. Chẳng là hôm đó cửa hàng gần nhà có đợt khuyến mãi lớn.Nào xe hơi, máy bay, xe tăng, súng… món nào cũng đẹp lại giá hời, rồi chịThu chợt nhớ vừa rồi con đạt học sinh giỏi mà chưa có quà như đã hứa nên chịtranh thủ mua ngay. Tưởng thằng bé sẽ thích lắm, nào ngờ khi thấy mẹ đưa rachiếc máy bay nó tiu nghỉu như con mèo cụp đuôi.
Nó lầm bầm: “Cóbao giờ con thích máy bay điều khiển từ xa đâu mà mẹ cũng mua. Mẹ chẳng hiểutính con chút nào! Ghét mẹ quá!”. Từ chỗ đang vui vẻ, nghe con nói vậy, chịThu hóa giận: “Không chơi thì thôi. Để mẹ vất thùng rác cho rồi! Đồ chơi thìmón nào mà chẳng chơi được, còn bày vẽ này nọ. Lần sau đừng hòng!”. Thằng bébuồn lắm, nó chỉ nhìn món đồ chơi mà chẳng buồn đụng đến, còn mẹ nó cứ mặcnó với món đồ chơi vô nghĩa kia không nói thêm lời nào.
Một món quà nhậnđược mà trong đó có được sự chia sẻ giữa cha mẹ và con cái hẳn khi nhận quà,trẻ sẽ cảm nhận đúng ý nghĩa của món quà hơn. Còn những món quà cho dù caosang, nhiều tiền nhưng xét cho cùng chúng cũng chỉ là những vật vô tri vôgiác, nếu bên trong chúng không chứa đựng một tình cảm nào cả.
Gửi gắmtình yêu thương: Có một câu chuyện kể về món quàcủa người mẹ tặng cho cô con gái nhỏ nhân dịp sinh nhật. Do hoàn cảnh khókhăn, không có tiền để mua quà nên người mẹ đã cất công thu gom những mảnhvải vụn xin được để may thành một con búp bê. Đứa con khi nhận được món quà,nó mừng rỡ và đem đi khoe với các bạn. Nhìn con búp bê với đường chỉ vụngvề, nhiều mảnh vải chắp vá, bạn bè của nó liền buông lời trêu chọc. Đứa conbuồn bã trở về kể cho mẹ nghe.
Người mẹ cố nénnhững giọt nước mắt buồn tủi để giải thích với con: “Món quà của con tuykhông đẹp và đắt tiền nhưng đó là công sức của mẹ thức khuya để làm tặng chocon. Mẹ muốn mỗi khi nhìn thấy con búp bê này, con luôn nhớ đến mẹ”. Đứa conhiểu ra và rất cảm động. Từ đó, đi chơi đâu nó cũng mang theo con búp bê,mặc cho bạn bè chế nhạo.
Vợ chồng anh Hảichị Linh chia sẻ: “Cần gì phải mua sắm, bày vẽ nhiều làm gì cho tốn kém. Cứđến ngày sinh nhật của các con trong nhà, sẵn có chút khéo tay tôi thườngtranh thủ làm một bữa tiệc nhỏ để cả nhà cùng chia vui. Dĩ nhiên ‘nhân vậtchính’ bao giờ cùng phải có quà. Món quà của các con tôi là thường là sáchhọc làm người, sách tham khảo, sách truyện… Hoặc đôi khi để thay đổi khôngkhí, tôi chọn mua cho con một cặp vợt chơi cầu lông, đôi giày thể thao...”.
Đó là tâm sự củahai vợ chồng trẻ, luôn lấy việc chọn quà cho các con làm niềm vui cũng nhưtừ đó, họ có thể biết được tâm ý của các con mình. Theo lời kể của đôi vợchồng trẻ, những lúc nhận quà của cha mẹ bọn trẻ rất vừa ý. Chúng vừa trầmtrồ vừa nhìn cha mẹ mình với ánh mắt chan chứa tình thương. Và cũng chính từđiều này, mà mấy đứa con của anh chị càng biết trân trọng món quà hơn.
Một món quà tuyít tiền, nhưng nếu bạn biết trân trọng dành trọn tình cảm của mình dành chotrẻ sẽ làm cho giá trị của món quà tăng lên. Để việc tặng quà mang lại giátrị cao về mặt tinh thần cho bạn và cho trẻ là cả một nghệ thuật.
|
Tùy theo tính cách của mỗi trẻ, bạn nên chọn cho trẻ món quà mà trẻ thích |
Yêu conqua cách tặng quà: Yêu thương và quan tâm đến concái là niềm vui của cha mẹ. Nếu bạn càng yêu thương và quan tâm nhiều đếncon, bạn sẽ dễ dàng nhận ra những món quà trẻ thích. Nhìn trẻ vui mừng, hớnhở khi nhận quà từ cha mẹ, hẳn bạn cũng sẽ vui lây. Ngược lại, nếu nhận đượcmón quà không như ý trẻ sẽ có phản ứng ngay. Trẻ nhỏ vốn thích được tặng quàvà chúng có thể nhận thức một cách nhanh chóng đâu là món quà ưng ý và chưaưng ý với mình.
Tùy theo tínhcách của mỗi trẻ, bạn nên chọn cho trẻ món quà mà trẻ thích. Trẻ có tính haythay đổi, có xu hướng không thể xác định mình thích gì nhất. Chỉ mới hôm quatrẻ “chịu” món quà này nhưng đến hôm sau, lại tỏ ra hờ hững. Vì thế, bạn cóthể trực tiếp hỏi ý kiến xem trẻ thích gì hoặc có thể cho trẻ một khoản tiềnnho nhỏ để trẻ tự mua món quà trẻ thích. Với trẻ có sở thích sưu tập, bạnnên chọn mua những món quà giúp bổ sung cho bộ sưu tập của trẻ sẽ càng tăngthêm sự hứng thú cho trẻ. Chẳng hạn như một quyển sách về loài vật hoặctranh ảnh sống động... sẽ giúp thỏa mãn nhu cầu về thị giác của trẻ.
Với trẻ có tínhhiếu động, những món quà thể hiện cá tính mạnh mẽ mà trẻ thích vẫn là robot,xe điều khiển hoạt động từ xa hoặc xe điện để trẻ có dịp thể hiện “sức mạnh”cá nhân. Những món quà thiên về lắp ráp mô hình, sách kiến thức phổ thônghoặc sách về hội họa... luôn có sức hút đặc biệt với trẻ ham thích sự sángtạo. Một con búp bê hoặc bộ dụng cụ làm bếp, bán hàng… thường dành cho cácbé gái để thể hiện sự khéo tay, tài nội trợ của mình. Với trẻ có tính tự kỉ,tốt nhất bạn nên chọn bộ lắp ráp hình, tờ lịch hoặc một số games mang tínhgiáo dục phù hợp theo độ tuổi của trẻ.
Tuy nhiên, mónquà sẽ càng hấp dẫn hơn khi bạn chọn giấy gói quà có màu sắc sáng sủa, hìnhảnh ngộ nghĩnh và vui mắt nhằm kích thích sự tò mò của trẻ. Và dĩ nhiên, khitrẻ nhận được món quà vào đúng dịp sinh nhật hoặc vào dịp quan trọng nào đónhư đạt thành tích học tập hẳn là niềm vui sướng lẫn hạnh phúc của trẻ sẽđược nhân đôi.
Theo Hà Tiên
GDTĐ