Ảnh: Hàng trăm người dân Hà Nội đổ xô đi mua hoa lê về chơi Rằm tháng Giêng

Hàng trăm người đổ đến đường Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội) mỗi ngày tìm mua cành hoa lê về chơi Rằm tháng Giêng.

Ảnh: Hàng trăm người dân Hà Nội đổ xô đi mua hoa lê về chơi Rằm tháng Giêng-1Ảnh: Hàng trăm người dân Hà Nội đổ xô đi mua hoa lê về chơi Rằm tháng Giêng-2Ảnh: Hàng trăm người dân Hà Nội đổ xô đi mua hoa lê về chơi Rằm tháng Giêng-3

Như thông lệ, sau Tết Nguyên đán, người dân Hà Nội có thói quen mua hoa lê rừng để trang trí nhà thay cho đào, quất

Ảnh: Hàng trăm người dân Hà Nội đổ xô đi mua hoa lê về chơi Rằm tháng Giêng-4

Theo ghi nhận của chúng tôi, dọc con đường Âu Cơ, Nghi Tàm, Lạc Long Quân, chợ hoa Quảng Bá... hàng nghìn cành lê nở hoa trắng muốt được các tiểu thương bày bán

Ảnh: Hàng trăm người dân Hà Nội đổ xô đi mua hoa lê về chơi Rằm tháng Giêng-5

Những cành hoa lê thu hút hàng trăm người dân đến mua, sắm về chơi xuân

Ảnh: Hàng trăm người dân Hà Nội đổ xô đi mua hoa lê về chơi Rằm tháng Giêng-6

Lê trắng chủ yếu được nhập từ Cao Bằng, Lào Cai, Hà Giang, Lạng Sơn… từ trước Tết, chờ "bung hàng" cho người dân chơi Rằm tháng Giêng khi mà đào đã phai

Ảnh: Hàng trăm người dân Hà Nội đổ xô đi mua hoa lê về chơi Rằm tháng Giêng-7

Mỗi cành lê có giá dao động từ 500.000 - 5 triệu đồng

Ảnh: Hàng trăm người dân Hà Nội đổ xô đi mua hoa lê về chơi Rằm tháng Giêng-8

Người dân chen nhau chọn cành lê trên đường Lạc Long Quân

Ảnh: Hàng trăm người dân Hà Nội đổ xô đi mua hoa lê về chơi Rằm tháng Giêng-9

Ảnh: Hàng trăm người dân Hà Nội đổ xô đi mua hoa lê về chơi Rằm tháng Giêng-10

Ảnh: Hàng trăm người dân Hà Nội đổ xô đi mua hoa lê về chơi Rằm tháng Giêng-11

Đa số mọi người đều bịt khẩu trang để phòng chống dịch nhưng cũng có một số người "quên" không đeo

Ảnh: Hàng trăm người dân Hà Nội đổ xô đi mua hoa lê về chơi Rằm tháng Giêng-12

Theo những người dân chơi hoa lê lâu năm thì ngoài sắc trắng tinh khôi, loài hoa này bền hơn nhiều loài hoa khác, vận chuyển cũng ít bị rơi rụng hoa hơn

Ảnh: Hàng trăm người dân Hà Nội đổ xô đi mua hoa lê về chơi Rằm tháng Giêng-13

Cây càng già, thân cây mốc xanh, sần sùi, hoa chi chít mọc ra từ những mắt xấu xí thì giá càng cao

Ảnh: Hàng trăm người dân Hà Nội đổ xô đi mua hoa lê về chơi Rằm tháng Giêng-14

Anh Hoàng, một tiểu thương bán hoa lê cho biết, năm nay do thời thiết nắng nóng, hoa đào nở sớm, nên sau Tết, lượng khách đến mua hoa lê đông hơn, gấp đôi so với năm ngoái. Tuy nhiên, do dịch bệnh nên giá hoa lê giảm 20-30%

Ảnh: Hàng trăm người dân Hà Nội đổ xô đi mua hoa lê về chơi Rằm tháng Giêng-15

Những tiểu thương cho biết sẽ bán hoa lê phục vụ người dân đến sau Rằm tháng Giêng

 

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị

 

Xem link gốc Ẩn link gốc https://doanhnghieptiepthi.vn/anh-hang-tram-nguoi-dan-ha-noi-do-xo-di-mua-hoa-le-ve-choi-ram-thang-gieng-161212302070815866.htm

Rằm tháng giêng


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.