- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Bức xúc chiêu 'moi tiền' người dùng của các cửa hàng điện thoại xách tay
Đây là chiêu trò không mới nhưng vẫn được nhiều cửa hàng nhỏ lẻ sử dụng để moi tiền từ những người dùng ít tìm hiểu về công nghệ.
Bên cạnh chất lượng, giá bán được xem là một trong những yếu tố quan trọng nhất khi người dùng tìm đến một chiếc điện thoại xách tay. So với hàng chính hãng, máy xách tay thường có giá thấp hơn khoảng 3-5 triệu đồng tùy theo từng model.
Lợi dụng tâm lý ham giá rẻ của nhiều người, một số cửa hàng đã tìm cách dìm giá sản phẩm xuống thấp hơn giá thị trường để có thể lôi kéo khách đến tận nơi mua máy. Nếu như không tỉnh táo, người dùng hoàn toàn có thể nhận phải “cú lừa” từ những chiêu trò của họ.
Bày giá ảo để lôi kéo khách đến cửa hàng
Tham khảo trên trang web của một cửa hàng chuyên bán điện thoại xách tay nằm ở đường Thái Hà, Hà Nội, chiếc iPhone XR đang được chào bán với mức giá 9,8 triệu đồng cho phiên bản 64 GB màu đỏ. So sánh với nhiều cửa hàng khác, mức giá tại đây thấp hơn khoảng 1 triệu đồng.
Giá bán của chiếc iPhone XR màu đỏ có mức chênh lệch lên đến 1 triệu đồng tùy từng nơi bán.
Nếu chỉ nhìn vào giá bán trên trang web, người dùng sẽ dễ dàng bị nhầm tưởng rằng mình đã tìm được một món hời. Tuy nhiên, khi liên hệ với cửa hàng trên, nhân viên tư vấn cho biết đây là mức giá của loại hàng 95%, máy xấu, có nhiều vết trầy xước và không bán kèm phụ kiện. Thời gian bảo hành cho loại máy này cũng chỉ kéo dài 6 tháng và không bao gồm lỗi liên quan đến nguồn, màn hình cũng như Face ID.
Nếu muốn chọn mua loại hàng 99%, đầy đủ phụ kiện cũng như bảo hành toàn bộ máy trong 12 tháng, mức giá của chiếc máy này bị đẩy lên thành 11,1 triệu đồng. Thậm chí, mức giá đó còn cao hơn khoảng 300.000-400.000 đồng so với thiết bị tương đương tại nhiều cửa hàng khác.
Trên thực tế, chiêu trò này không còn mới. Tuy nhiên, tình trạng trên diễn ra ngày càng phổ biến trên thị trường di động xách tay, nhất là khi mặt hàng này đang có sự cạnh tranh khốc liệt. Nhiều cửa hàng nhỏ bày ra nhiều chiêu trò khác nhau để lôi kéo khách đến cửa hàng.
"Khi đã bị lôi kéo đến cửa hàng, người dùng có xu hướng nghe theo tư vấn của nhân viên với tâm lý bỏ thêm vài trăm nghìn để có máy xịn, hơn là đi về tay không", ông Xuân Tình, chủ cửa hàng điện thoại ở Lê Hồng Phong, Quận 10, TP.HCM chia sẻ.
Ông Tình cũng cho biết thêm rằng nguồn hàng của các nơi đa số đều giống nhau. Tính thêm các chi phí vận hàng, sửa chữa và marketing, mức giá cuối cùng của mỗi chiếc điện thoại khi bán ra tại các cửa hàng sẽ không thể chênh lệch nhau quá nhiều.
Chế độ bảo hành thiếu minh bạch
Một trong những yếu tố quan trọng không kém nhưng lại thường xuyên bị người dùng bỏ qua là chế độ bảo hành. Điện thoại xách tay đa số là máy cũ, đã qua sử dụng nên chúng tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ hỏng hóc.
Nhiều cửa hàng tách riêng từng gói bảo hành để có thể moi thêm tiền từ người dùng.
Tuy nhiên, khi mua máy ở một số cửa hàng, điện thoại sẽ không được bảo hành nguồn và màn hình. Đây là hai thành phần linh kiện quan trọng và đắt giá nhất trên máy. Đối với những chiếc iPhone đời mới, thiết bị còn không được bảo hành Face ID.
Nếu muốn được bảo hành toàn bộ thành phần linh kiện như đối với hàng chính hãng, người dùng sẽ buộc phải bỏ thêm từ 500.000-800.000 đồng để mua gói "bảo hành vàng" mà cửa hàng cung cấp riêng. Điều được xem là điều bất hợp lý khi khách hàng không được hưởng sự an tâm mà lại phải bỏ thêm tiền để mua gói bảo hành.
Để có thể chọn được một chiếc máy chất lượng và có giá bán hợp lý, người dùng sẽ cần phải hết sức tỉnh táo, tránh rơi vào cái bẫy từ nhiều cửa hàng điện thoại xách tay. Không phải ngẫu nhiên mà các sản phẩm chính hãng luôn có mức giá cao hơn đến vài triệu đồng so với máy xách tay.
Theo Dân Trí
-
Mua sắm3 giờ trướcGiá xăng dầu trong nước hôm nay (28/3) được liên bộ Công Thương - Tài chính điều hành theo hướng tăng giá xăng, giảm giá dầu. Theo đó, giá xăng RON95 tiến sát mốc 25.000 đồng/lít.
-
Mua sắm4 giờ trướcLoại sầu riêng này hiện tại giá bán không còn cao như mấy năm trước.
-
Mua sắm7 giờ trướcNhững cây giống được khách hàng đặt mua rất nhiều, người đàn ông này không có đủ để bán.
-
Mua sắm8 giờ trướcGiá vàng hôm nay 28/3/2024 trên thế giới tiếp tục tăng mạnh. Thị trường vàng trong nước lại nóng, vàng miếng SJC lên trên 81 triệu đồng/lượng khi thời hạn đưa ra giải pháp bình ổn chỉ còn 2 ngày.
-
Mua sắm11 giờ trướcMột mảnh Lego vàng 14 karat được tặng cho cửa hàng Goodwill ở Pennsylvania có giá ban đầu là 15 USD nhưng giờ được bán với giá hơn 18.000 USD.
-
Mua sắm1 ngày trướcNhưng để mua được một cây nho thân gỗ, khách hàng có thể bỏ ra hơn chục triệu đồng.
-
Mua sắm1 ngày trướcTheo quy định mới vừa được Phó Thủ tướng ký ban hành, thời gian điều chỉnh giá bán điện bình quân tối thiểu là 3 tháng kể từ lần điều chỉnh giá điện gần nhất
-
Mua sắm1 ngày trướcGiá xăng trong nước tại kỳ điều hành ngày mai (28/3) được dự báo tăng lần thứ hai liên tiếp. Giá xăng có thể tăng 480-600 đồng/lít. Trong khi đó, giá dầu có khả năng giảm nhẹ.
-
Mua sắm1 ngày trướcGiá vàng hôm nay 27/3/2024 trên thế giới nổi sóng, tăng sát đỉnh lịch sử. Giá vàng miếng SJC đầu giờ sáng vẫn giữ nguyên, cân nhắc mức điều chỉnh. Rủi ro trên thị trường vàng trong nước còn lớn.
-
Mua sắm1 ngày trướcVì các hãng hàng không trên thế giới đang dồn lực mua nhiên liệu "xanh" để đảm bảo mục tiêu trung hòa carbon trong thời gian tới, giá vé máy bay được dự báo vẫn sẽ tăng cao.
-
Mua sắm2 ngày trướcNhiều người không biết thứ vứt đi này giờ lại được đem ra chợ bán, có bao nhiêu thương lái cũng thu mua sạch.
-
Mua sắm2 ngày trướcVé “Chợ đen” xem đội tuyển Việt Nam thi đấu tại vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á đang trong tình trạng ế ẩm, không có khách mua. Nhiều cò “ôm” nhiều vé đang “méo mặt” vì chưa bán được.
-
Sức khỏe2 ngày trướcVirus gây Virus gây H5N1 là chủng cúm A có độc lực cao, có đến 50% người mắc diễn tiến nặng và tử vong. là chủng cúm A có độc lực cao, có đến 50% người mắc diễn tiến nặng và tử vong.