Cơ hội trúng xổ số Max4D với cách chơi 'Tổ hợp'

Vừa ra mắt thị trường, nhưng cách chơi mới “Tổ hợp” của xổ số tự chọn Max 4D đã thu hút “tín đồ” xổ số điện toán bởi cách chơi đơn giản, dễ trúng, phù hợp với nhiều đối tượng người chơi.

Vừa ra mắt thị trường, nhưng cách chơi mới “Tổ hợp” của xổ số tự chọn Max 4D đã thu hút “tín đồ” xổ số điện toán bởi cách chơi đơn giản, dễ trúng, phù hợp với nhiều đối tượng người chơi.

Cách thông thường và “Tổ hợp” của xổ số tự chọn Max4D có cùng giá vé là 10.000 đồng, cùng chung 1 cách chơi là lựa chọn 4  số từ 0 đến 9. Đồng thời, hai cách chơi này sử dụng cùng một kết quả quay số được mở thưởng vào các ngày thứ Ba, Năm, Bảy hàng tuần. Tuy nhiên, với cách chơi Max 4D thông thường, người chơi phải dò kết quả trúng thưởng theo thứ tự với kết quả mở thưởng. Còn cách chơi mới “Tổ hợp” lại đem đến cho họ một cánh cửa mở rộng hơn khi luật chơi cho phép người chơi ẵm giải mà không cần dò theo thứ tự, cứ có số đã chọn trùng với số trong với kết quả là chắc chắn trúng.

Sở dĩ cách chơi mới “Tổ hợp” của Max 4D cho người chơi có nhiều bộ số hơn là vì cách hệ thống tự tạo ra bộ số của sản phẩm này hay còn gọi là đảo số. Nghĩa là khi mua 1 bộ số bất kì nào đó, hệ thống sẽ tự động đảo các con số và người chơi được xem như sở hữu tối thiểu là 4, hoặc 6, 12 cho đến 24 bộ số tùy theo cách người chơi chọn số. Điều này tương ứng với các loại tổ hợp:

- Tổ hợp 4: người chơi sẽ có 4 bộ số nếu chọn 3 số giống nhau. Ví dụ: 1112, 4 số đã chọn này sẽ đảo vị trí để cho ra 4 bộ số lần lượt là 1112, 1121, 1211, và 2111.

- Tổ hợp 6: người chơi sẽ có 6 bộ số nếu chọn 2 cặp số giống nhau. Ví dụ: 1133, theo đó 4 số này cũng đảo vị trí cho nhau để cho ra 6 bộ số tham gia dự thưởng.

- Tổ hợp 12: người chơi sẽ có 12 bộ số nếu chọn 2 số giống nhau. Ví dụ: 2234, 4 số này cũng sẽ đảo vị trí để cho ra 12 bộ số tham gia dự thưởng.

- Tổ hợp 24: người chơi sẽ có 24 bộ số nếu chọn 4 số khác nhau. Ví dụ: 1234, 4 số này sẽ đổi vị trí để cho ra 24 bộ số tham gia dự thưởng.

Về giá trị giải thưởng cũng sẽ tương ứng với số bộ số người chơi có, tổng cộng có 12 giải thưởng từ mức thấp nhất là 150.000 đồng đến mức cao nhất là 7.500.000 đồng. Đặc biệt xổ số tự chọn Max 4D cho phép người chơi cộng dồn giá trị của tất cả các giải nếu họ mua 1 bộ số nhưng trúng nhiều giải khác nhau hoặc mua nhiều lần với cùng 1 bộ số. Chỉ cần có một chiến lược “chơi số” được tính toán kỹ lưỡng hoặc tự tin với bộ số may mắn của mình, số tiền được nhận nếu trúng giải sẽ hơn mức thưởng cao nhất gấp nhiều lần.

Theo số liệu thống kê từ Vietlott, với cách chơi mới “Tổ hợp”, số lượng giải và cơ hội trúng thưởng cao hơn rất nhiều. So với cách chơi thông thường, xác suất trúng giải Nhất của Max 4D đã tương đối cao, là 1/10.000, thì ở Tổ hợp, xác suất này lại được tăng thêm 144 lần, đồng nghĩa với việc dễ trúng hơn nữa.

Kết quả quay số mở thưởng kỳ quay 264

Ví dụ như hình trên, ở kỳ quay số thứ 264, sản phẩm Max 4D tổng cộng có 30 người trúng giải Nhất, Nhì, Ba, còn Max 4D “Tổ hợp” có đến 682 người trúng giải. Điều này cho thấy sự hấp dẫn của sản phẩm.

Để chọn cách chơi “Tổ hợp”, người chơi chỉ cần mua vé Max 4D và thông báo với nhân viên bán hàng Vietlott chọn cách chơi “Tổ hợp” để được ghi nhận trên hệ thống. Việc ra mắt cách chơi mới “Tổ hợp” của xổ số tự chọn Max4D nằm trong chiến lược cải tiến, nâng cấp và đa dạng hoá sản phẩm của Vietlott để đem lại cho người chơi nhiều trải nghiệm thú vị và nhất là nhiều cơ hội được “thần may mắn” mỉm cười hơn.

Vũ Minh


tintuconline


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.