- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Dân giàu thích cảnh nghèo, quà quê thơm lừng trong biệt thự triệu USD
Không còn hào hứng với các loại bánh kẹo ngoại có giá vô cùng đắt đỏ, năm nay, người dân Hà thành lại chuyển sang mốt mua những loại “kẹo nhà nghèo” về đãi khách dịp Tết Nguyên đán 2021 cùng chén nước chè xanh.
Chiều thứ 6 trước khi tan sở, chị Hoàng Thị Bảo Nhi ở Vương Thừa Vũ (Thanh Xuân, Hà Nội) vừa kịp nhận lô kẹo mà mình đặt cách đây 3 ngày. Kiểm tra hàng, bóc ăn thử, chị cười nói: “Kẹo giòn, độ ngọt vừa, rất thơm, có thêm chén trà nữa thì tuyệt”.
Đây là các loại kẹo chị Nhi mua để Tết Nguyên đán tới đãi khách cùng với chén nước chè xanh cho chuẩn vị. Nhưng nay chị mới chỉ nhận kẹo dồi, kẹo lạc và kẹo vừng. Riêng món kẹo chè lam thì phải sát Tết mới nhận để đảm bảo độ dẻo, đặt sớm để Tết ăn sẽ bị cứng, không ngon.
Chị cho biết, những năm trước vào mỗi dịp Tết chị thường mua các loại bánh kẹo ngoại với giá khá đắt đỏ. Như Tết năm ngoái, chỉ tính riêng tiền bánh kẹo mua làm quà biếu, để đãi khách đã tốn của chị cả chục triệu đồng.
Thay vì chọn mua bánh kẹo ngoại, năm nay mọi người chuộng mua các loại kẹo quê ăn Tết
Năm 2020 vừa qua, thu nhập giảm, thưởng cuối năm cũng không được như trước. Thế nên, Tết này, chị tính chi tiêu tiết kiệm. Thay vì sắm toàn bánh kẹo ngoại, chị chuyển sang mua các loại kẹo quê dân dã, giá rẻ lại ngon.
Ví như kẹo dồi, kẹo lạc, kẹo vừng giá chỉ 120.000 đồng/kg loại ít ngọt, chè lam giá 70.000 đồng/kg. Chị mua mỗi loại 2kg, tính ra hết chưa đến 750.000 đồng, sau đó đặt thêm 2kg chè ngon loại 500.000 đồng/kg để vừa uống vừa đem biếu nữa là xong, chị Nhi chia sẻ.
Không phủ nhận về chất lượng, song chị Vũ Kim Tiến ở Bùi Xương Trạch (Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết, bánh kẹo ngoại nặng về mẫu mã bao bì, thương hiệu nên giá đắt đỏ. Năm nay tiết kiệm nên chị chuyển sang chọn mua những loại kẹo quê dân dã.
Thực ra, ngày còn bé khi ở quê chè lam, kẹo lạc là món quà vặt quen thuộc, nhất là vào mỗi dịp Tết Nguyên đán. Bởi nhà nghèo, tiền không có nhưng lạc và gạo nếp thì lúc nào cũng sẵn nên mỗi dịp Tết đến mẹ chị thường làm những loại kẹo này cho cả ăn, đãi khách.
Món kẹo này ăn giòn tan, bùi bùi của lạc, cảm giác trở về thời ngày xưa. Còn bây giờ ít ăn lại thành lạ. Thế nên, Tết Tân Sửu này, chị quyết định không mua bánh kẹo ngoại, chỉ làm một ít mứt dừa non và mua 3kg kẹo lạc để đãi khách.
“Mứt, kẹo này không chất bảo quản, giá lại tương đối rẻ. Tết đến, ăn mứt, kẹo nhâm nhi cùng chén nước chè hợp vị”, chị chia sẻ.
Với giá bán dao động từ 60.000-120.000 đồng/kg tùy loại, các loại kẹo lạc, kẹo dồi hay chè lam đang được nhiều người đặt mua
Những ngày này, trên diễn đàn nấu ăn của các bà nội trợ, chị em còn mách nhau công thức nấu chè lam, kẹo lạc, kẹo dồi chuẩn vị, ít ngọt làm món ăn đãi khách dịp Tết theo tiêu chí ngon, bổ, rẻ.
Trao đổi với PV. VietNamNet, anh Đào Tuấn Việt - một đầu mối chuyên bỏ sỉ các loại kẹo quê ở Hà Đông (Hà Nội), cho biết, cận Tết Nguyên đán lượng hàng bán ra thường tăng mạnh, nhưng những loại kẹo lạc, kẹo dồi năm nay lại đặc biệt hút khách.
“Dân buôn chúng tôi gọi vui là kẹo nhà nghèo. Bởi ngày xưa khi không có tiền mua kẹo thì ông bà bố mẹ thường đem lạc, đường nấu,... thành kẹo ăn”, anh nói.
Cũng theo anh Việt, các loại kẹo lạc, vừng, kẹo dồi hay chè lam giờ được bán quanh năm, không phải hàng độc lạ gì. Song, xu hướng năm nay mọi người chọn mua kẹo này nhiều hơn. Nhờ đó, lượng hàng bán ra mỗi ngày đều tăng mạnh.
Giá đổ sỉ mấy loại kẹo này chỉ ở mức 60.000-80.000 đồng/kg. Theo đó, anh sẽ đóng gói hay đóng hộp 300-500gram tùy theo trọng lượng tùy khách sỉ yêu cầu.
Người bán cho biết, lượng kẹo quê bán ra dịp này tăng gấp 3-5 lần ngày thường
“Kẹo lạc và chè lam đang là hai mặt hàng đắt khách nhất dịp Tết này. Như hôm nay, lượng chè lam đổ sỉ lên tới đầu tạ, còn kẹo lạc giao cho khách cũng gần 3 tạ/ngày, tăng gấp 5 lần ngày thường”, anh tiết lộ.
Chị Bùi Vân Hương ở Xuân La (Tây Hồ, Hà Nội) thừa nhận, kẹo lạc, kẹo dồi và chè lam năm nay còn đắt khách hơn cả các loại mứt dừa, mứt quất,...
“Mấy món kẹo này tôi đã bán 4 năm nay, nhưng chưa bao giờ đắt khách như dịp Tết này”. Chị nói và cho biết, khách đa phần đều mua 2-3 kg, còn nếu chọn hàng đóng hộp thì mua cả chục hộp một lần.
Theo chị, vì có giá rẻ, dân dã dễ ăn nên mọi người mua nhiều. Đây cũng là lý do tuần vừa qua chị bán kết 5 tạ kẹo quê các loại.
Thời điểm hiện tại lượng người mua sắm bánh kẹo Tết vẫn chưa nhiều, tầm khoảng 10 ngày nữa là cao điểm, lượng kẹo bán ra sẽ tăng khoảng gấp 3 lần dịp này nên chị đang gom hàng sẵn, tránh “cháy hàng”, chị cho hay.
Theo VietNamNet
-
Mua sắm49 phút trướcĐể ứng phó với những tình huống mất điện trong mùa nắng nóng sắp tới, người dân Hà Nội chủ động tìm mua quạt tích điện sớm khiến thị trường đồ điện này đã sôi động trở lại dù chỉ mới chớm hè.
-
Mua sắm16 giờ trướcĐấu thầu vàng miếng là giải pháp cần thiết để tạo nguồn cung nhanh nhất cho vàng miếng SJC. Tuy nhiên, chuyên gia cũng lưu ý rằng biện pháp này chỉ giải quyết được vấn đề cung - cầu trong ngắn hạn.
-
Mua sắm23 giờ trướcGiá cà phê vẫn tăng không ngừng nghỉ, lên đỉnh cao lịch sử khi cả thế giới phụ thuộc vào nguồn cung từ Việt Nam. Nhờ đó, nông dân trúng đậm, có hộ thu tiền tỷ, tậu ngay ô tô mới.
-
Mua sắm1 ngày trướcTừ 15h hôm nay 17/4, giá xăng E5 RON92 tăng 378 đồng/lít, xăng RON95 tăng 416 đồng/lít, trong khi đó giá các mặt hàng dầu tăng, giảm tùy loại.
-
Mua sắm1 ngày trướcTheo nhiều thương lái, giá nho Ninh Thuận năm nay nói chung giảm sâu, lên đến 30% so với năm ngoái.
-
Mua sắm1 ngày trướcChu Thanh Huyền bỏ ra hơn 500 nghìn để mua một hộp gồm 6 trái lạ này về thưởng thức. Thế nhưng mùi vị lại khiến cô khá thất vọng.
-
Mua sắm1 ngày trướcGiá USD tại các ngân hàng đã tăng hơn 1.000 đồng kể từ đầu năm, tương đương tăng 4,2 - 4,3%.
-
Mua sắm1 ngày trướcTheo Tổng cục Thống kê, nhóm hộ giàu nhất (gồm 20% dân số giàu nhất) có thu nhập bình quân đạt 10,23 triệu đồng/người/tháng năm 2022, cao gấp 7,6 lần so với nhóm hộ nghèo nhất.
-
Mua sắm1 ngày trướcGiá vàng hôm nay 17/4/2024 trên thế giới vẫn trên đà tăng mạnh trong bối cảnh giá kim loại quý đang ở vùng đỉnh lịch sử. Giá vàng SJC trong nước vẫn chờ tin đấu thầu vàng nên chỉ tăng nhẹ, lên 83,8 triệu đồng/lượng.
-
Mua sắm2 ngày trướcGiá vé máy bay dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 căng như dây đàn vì vừa cao kỷ lục vừa khan hiếm, cộng với việc chốt kỳ nghỉ 5 ngày muộn hơn mọi năm khiến các công ty lữ hành đang phải vật lộn.
-
Mua sắm2 ngày trướcGiá xăng trong nước tại kỳ điều hành ngày mai (17/4) được dự báo tăng. Nếu không tác động đến Quỹ bình ổn thì giá xăng có thể tăng từ 340-390 đồng/lít. Theo đó, giá xăng RON 95 có khả năng vượt mốc 25.000 đồng/lít.
-
Mua sắm2 ngày trướcCon vật này nhìn nhỏ xíu như hạt cát, có thể chế biến thành một vài món ăn rất ngon và lạ miệng.
-
Mua sắm2 ngày trướcGiá vàng hôm nay 16/4/2024 trên thế giới tăng chóng mặt, hướng tới mốc 2.400 USD/ounce trong bối cảnh bất ổn địa chính trị tại Trung Đông. Trong nước, giá vàng SJC cũng tăng theo, lên 84,3 triệu đồng/lượng.
-
Mua sắm3 ngày trướcDù mới có mặt trên thị trường mấy năm gần đây, món giò gà Đông Tảo đã được nhiều khách hàng ưa chuộng. Dịp Tết vừa qua, chỉ trong 10 ngày, có người bán đến 15 tấn giò.