Đào Nhật Tân phục vụ khách chơi Tết sớm

Đầu tháng 12 Dương lịch, đào Nhật Tân xuất hiện trên nhiều tuyến phố của Hà Nội, phục vụ khách chơi Tết sớm.

Mua được cành đào nhỏ giá 130.000 đồng, chị Nguyễn Thu Hải (Khu đô thị Linh Đàm, Hà Nội) cho hay, năm nào chị cũng mua vài cành đào để cắm trước Tết âm lịch. Loại cành đào nhỏ phù hợp để cắm ở ban thờ chung cư, hoặc văn phòng làm việc. “Mọi người trang trí cây thông đón giáng sinh, mình cắm hoa đào cho khác biệt”, chị nói.

Ghi nhận trên phố Nguyễn Hữu Thọ, nhiều tiểu thương kinh doanh hoa bày bán nhiều cành đào Nhật Tân. Giá mỗi cành đào nhỏ dao động từ 100.000-150.000 đồng. Riêng loại cành đào huyền, kích thước lớn hơn, mức giá khoảng 300.000-500.000 đồng/cành. 

Bà Thảo (một người bán hoa) cho hay, cành đào mini đều từ vườn Nhật Tân để phục vụ khách chơi sớm. Nhiều người dân thích thú với những cành đào nở sớm. Do mới đầu mùa, hoa vẫn chưa đẹp. Người mua còn có tâm lý sợ giá cao. Mỗi ngày, bà Thảo bán được hơn 20 cành.

Đào Nhật Tân phục vụ khách chơi Tết sớm-1

Đào Nhật Tân bán trên nhiều tuyến phố. (Ảnh: Duy Anh)

Rao bán online cách đây 3 ngày, chị Thu Trang (người kinh doanh hoa) cho biết, lượng đơn hàng khách đặt mua đào Nhật Tân bắt đầu tăng. Cành đào cắt từ vườn, đóng gói, giao cho khách ngay trong ngày. 

Giá mỗi cành đào từ 100.000-300.000 đồng. Khách mua phần lớn là người dân ở các khu chung cư, công sở. Họ mua hoa để chơi sớm, đón Giáng sinh, Tết Dương lịch 2023.

“Để cúng Rằm, khách đặt mua mua nhiều những cành đào nhỏ, dáng tròn. Đào năm nay nhiều nụ, giá bán đầu mùa đắt hơn. Từ nay đến Tết Dương lịch, lượng người mua ngày càng gia tăng”, chị Trang nói.

Theo chị Trang, nhiều người ở TP.HCM đi công tác Thủ đô thích thú với hoa đào Nhật Tân đầu mùa. Họ đặt mua 2-3 cành về làm quà cho người thân ở TP.HCM. Ngoài đào Nhật Tân, chị Trang còn bán đào rừng 5 cánh, mận và tuyết mai từ tháng 11.

Không chỉ bán ở Hà Nội, đào Nhật Tân xuất hiện tại TP.HCM. Một số tiểu thương kinh doanh hoa nhập số lượng lớn cành đào Nhật Tân để phục vụ khách phía Nam.

Chị Quỳnh, chủ một tiệm hoa online tại TP.HCM, cho biết, cành đào Nhật Tân có giá cao hơn ngoài Hà Nội do chi phí vận chuyển. Giá một cành từ 150.000-500.000 đồng tuỳ kích thước, kiểu dáng. Mỗi ngày chị bán hơn 30 cành, nhưng không có để bán do nhập hạn chế.

“Do vận chuyển và thời tiết, đào Nhật Tân không được đẹp và nở nhiều như ngoài Hà Nội. Hy vọng những đợt tới, hoa nhập về đẹp hơn phục vụ khách miền Nam chơi Tết”, chị nói.

Đào Nhật Tân phục vụ khách chơi Tết sớm-2

Mỗi cành đào có giá từ 100.000-200.000 đồng. (Ảnh: Duy Anh)

Đào Nhật Tân phục vụ khách chơi Tết sớm-3

Người dân mua đào về cúng Rằm. (Ảnh: Duy Anh)

Đào Nhật Tân phục vụ khách chơi Tết sớm-4

Đào Nhật Tân được bán sớm phục vụ người dân chơi Giáng sinh và Tết Dương lịch 2023.

Đào Nhật Tân phục vụ khách chơi Tết sớm-5

Người Sài Gòn thích thú cành đào Nhật Tân. (Ảnh: Duy Anh)

Theo VietNamNet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/dao-nhat-tan-phuc-vu-khach-choi-tet-som-2088888.html

hoa đào


Tại thư ký trẻ 'giăng câu' nên giám đốc già tán gia, bại sản?
Cho đến một ngày sau khi nắm giữ quyền lãnh đạo công ty được 3 năm, thì cả nhà tôi chết lặng nghe chồng tôi xin mấy mẹ con tôi ký giấy để anh bán nhà trả nợ cho công ty. Vì thời gian qua anh đã lạm dụng tín nhiệm, rút tiền tỷ ra bao cho cô thư ký trẻ là người tình của anh mua nhà, mua xe, sắm thời trang hàng hiệu và cùng nhau đi du lịch ở nhiều nơi trên thế giới.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.