Dép hàng hiệu nhìn như hàng chợ, “bóc giá” mới thấy cháy túi

Thử đặt những đôi dép hàng hiệu này cạnh phiên bản “hàng chợ”, độ giống nhau ắt phải lên tới 80 - 90%.

Dép hàng hiệu nhìn như hàng chợ, bóc giá” mới thấy cháy túi-1

Chuyện hàng hiệu có thiết kế giống y… hàng chợ nay không còn là điều hiếm gặp.

Dép hàng hiệu nhìn như hàng chợ, bóc giá” mới thấy cháy túi-2

Thương hiệu Zara từng khiến dân tình phải "cạn lời" với mẫu dép nơ nhựa xanh đỏ đậm chất "dép quê em".

Dép hàng hiệu nhìn như hàng chợ, bóc giá” mới thấy cháy túi-3

Nếu không được bày bán trong cửa hàng chính hãng của Zara, có lẽ chẳng ai tin những đôi dép này là hàng hiệu với giá bán cả triệu đồng.

Dép hàng hiệu nhìn như hàng chợ, bóc giá” mới thấy cháy túi-4

Đây là 2 mẫu dép hoa nhựa được bày bán trong store của Zara với giá 800 ngàn - 1 triệu đồng/đôi.

Dép hàng hiệu nhìn như hàng chợ, bóc giá” mới thấy cháy túi-5

Người không sành hàng hiệu có khi còn tưởng đây là những mẫu dép nhựa vài chục nghìn ở chợ Đồng Xuân. 

Dép hàng hiệu nhìn như hàng chợ, bóc giá” mới thấy cháy túi-6

Dép nhựa của Zara tuy có chất liệu nhựa cao cấp hơn, đường cắt cũng tinh xảo hơn nhưng xét tổng thể vẫn đậm chất “chợ”. 

Dép hàng hiệu nhìn như hàng chợ, bóc giá” mới thấy cháy túi-7

Ngoài Zara, Gucci cũng từng cho ra mắt sản phẩm thời trang giống hệt… dép dành cho bộ đội Việt Nam. 

Dép hàng hiệu nhìn như hàng chợ, bóc giá” mới thấy cháy túi-8

“Dép bộ đội” phiên bản Gucci thực chất là mẫu sandal cao su cài khóa, nó có tên là "Rubber buckle strap sandal".

Dép hàng hiệu nhìn như hàng chợ, bóc giá” mới thấy cháy túi-9

Theo thông tin từ hãng, sản phẩm này được làm từ cao su cao cấp và gia công hoàn toàn tại Ý.

Dép hàng hiệu nhìn như hàng chợ, bóc giá” mới thấy cháy túi-10

Mẫu sandal này có giá 490 USD (hơn 11 triệu đồng) và có 2 phiên bản: đen hoặc xanh rêu. 

Dép hàng hiệu nhìn như hàng chợ, bóc giá” mới thấy cháy túi-11

Theo đánh giá của nhiều người, thiết kế này của Gucci không khác gì… dép rọ bộ đội của Việt Nam.

Dép hàng hiệu nhìn như hàng chợ, bóc giá” mới thấy cháy túi-12

Nếu như Gucci bán mẫu sandal này với giá hơn 11 triệu đồng thì dép rọ của người Việt có giá chỉ từ 35.000 - 70.000 đồng/đôi mà thôi. 

Dép hàng hiệu nhìn như hàng chợ, bóc giá” mới thấy cháy túi-13

 Đường đua “dép nhựa quê em” còn có sự góp mặt của “ông lớn” ngành thời trang - Chanel. 

Dép hàng hiệu nhìn như hàng chợ, bóc giá” mới thấy cháy túi-14

Những đôi dép nhựa màu mè này nằm trong BST Xuân-Hè 2017 của Chanel.

Dép hàng hiệu nhìn như hàng chợ, bóc giá” mới thấy cháy túi-15

 Nhìn rất “chân quê” nhưng mỗi đôi có giá lên đến hơn 16,6 triệu đồng!

Dép hàng hiệu nhìn như hàng chợ, bóc giá” mới thấy cháy túi-16

Được cái, nhà mốt Chanel tân tiến hơn một chút so với Zara khi in nổi logo hai chữ C lồng ghép vào nhau, tạo nên nét đặc trưng riêng của thương hiệu cũng như giúp đôi dép nhựa trông… “có giá” hơn. 

Dép hàng hiệu nhìn như hàng chợ, bóc giá” mới thấy cháy túi-17

Nếu không được trưng bày trong cửa hàng cao cấp mang tên Chanel, có lẽ chẳng ai tin những đôi dép Chanel này chính là hàng hiệu xa xỉ. 

Theo Dân Việt

Xem link gốc Ẩn link gốc https://danviet.vn/dep-hang-hieu-nhin-nhu-hang-cho-boc-gia-moi-thay-chay-tui-5020212659583336.htm

hàng hiệu


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.